Suarez, Costa và định kiến về cầu thủ Nam Mỹ

23/09/2015 14:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ rất nhiều người không ưa Diego Costa chút nào sau những hành động của anh trong trận Chelsea gặp Arsenal. Nhưng mẫu cầu thủ mang dòng máu đường phố như Costa lại đang tạo ra những nét riêng biệt ở Premier League.

Sự không tán thành của đại đa số về những gì tiền đạo gốc Brazil làm được tỏ ra mâu thuẫn với phát biểu của HLV Jose Mourinho rằng cầu thủ 26 tuổi này xứng đáng là người hay nhất trận derby London.

Hiệu quả song hành với thị phi

Với HLV Arsene Wenger, hành vi của Costa rõ ràng không thể chấp nhận. Mặt khác, Wenger cũng muốn tránh báo giới chĩa mũi dùi vào vấn đề chính: Chuỗi trận không thể giành chiến thắng trước Mourinho của ông ở các giải đấu chính thức đã kéo dài lên con số 13.

Dù yêu hay ghét Costa, chúng ta cần thừa nhận tầm ảnh hưởng mà cựu tiền đạo Atletico Madrid mang lại khi chuyển đến nước Anh ở mùa trước. Chelsea đã tìm thấy một tiền đạo chất lượng, thứ còn thiếu để họ giải cơn khát vô địch Premier League kéo dài 5 năm qua. Costa, bất chấp những vấn đề ở gân khoeo, vẫn mang về 20 bàn thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge. Anh nhanh chóng trở thành nỗi ác mộng của các hàng thủ, khi luôn sẵn sàng khơi nguồn cho một cuộc chiến trên sân.

Mourinho phàn nàn rằng đội bóng của ông đáng ra phải được hưởng hai quả phạt đền sau những pha phạm lỗi nhằm vào Costa ở trận gặp Arsenal. Sâu xa hơn, Chelsea cho rằng Costa đang bị đối xử không công bằng chỉ bởi danh tiếng của anh. Ngay trong trận đấu đầu tiên tại Premier League, tiền đạo gốc Brazil đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống mà thủ thành Tom Heaton kéo ngã anh, nhưng trọng tài lại cho đó là một pha ăn vạ.

Các đồng đội nói rằng ngoài đời Costa là một người vui vẻ, dễ mến và chu đáo. Thật không may, tất cả những tính cách đó của anh chưa đến được với số đông, không hẳn bởi cầu thủ này chưa từng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Didier Drogba, người tiền nhiệm của Costa, cũng từng bị chỉ trích vì phong cách thi đấu của mình, nhất là trong những năm đầu ở Premier League. Qua thời gian, những câu chuyện về tiền đạo người Bờ Biển Ngà dần dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhất là sau màn trình diễn của anh trong trận chung kết Champions League mùa 2011-12.

Định kiến về những cầu thủ Nam Mỹ

Phần nào đó, phản ứng về hành vi của Costa cho thấy sự chệch hướng về mặt văn hóa của người Anh với những gì được cho là có thể chấp nhận trên sân bóng, bao gồm những pha phạm lỗi. Khi Chelsea du đấu ở Nam Mỹ vào những năm 1920, họ phải nhận những tiếng la ó trên khán đài. Những gì người Anh cho là sự mạnh mẽ thì người Argentina lại coi là mang tính bạo lực và thô lỗ.

Ngược lại, người Anh nhìn nhận các cầu thủ Nam Mỹ là những kẻ giỏi lén lút, với đủ loại chiêu trò hèn hạ, dù không thể phủ nhận tài năng của họ. Tất cả đến từ những khoảnh khắc như pha làm bàn theo phong cách “bàn tay của Chúa” của Maradona ở World Cup 1986 vào lưới đội tuyển Anh hay màn đóng kịch của Rivaldo tại World Cup 2002.

Nghịch lý ở chỗ, Kevin Davies, tiền đạo từng nhiều năm chơi bóng ở Premier League và vừa treo giày cách đây chưa lâu, được mô tả là có phong cách chơi bóng khá giống Costa. Anh thường xuyên đứng đầu danh sách những cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất, và hiếm khi để yên cho những người theo kèm mình.

Điều an ủi là một số cầu thủ người Nam Mỹ được đánh giá cao về thái độ thi đấu. Ngoài ra, chính Wenger phải thừa nhận Nam Mỹ là nơi phát triển tốt nhất các tiền đạo ở thời điểm hiện tại. Bản thân ông, khi nhìn thấy Theo Walcott và Olivier Giroud mờ nhạt trước Chelsea, cũng phải ước có một tiền đạo với tinh thần của một chiến binh đường phố như Costa.

Cúp Liên đoàn Anh - Vòng 3 
01h45 ngày 24/9, sân Banks: Walsall-Chelsea 

Đội hình dự kiến

Walsall: Etheridge – Taylor, O’Connor, Downing, Chambers – Henry, Demetriou, Flanagan, Mantom, Sawyers - Bradshaw

Chelsea: Begovic – Azpilicueta, Terry, Zouma, Rahman – Matic, Loftus-Cheek – Willian, Fabregas, Pedro – Falcao.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm