Chelsea = Man City + 3: Mourinho sẽ bị vượt mặt?

25/12/2014 19:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của Jose Mourinho có thể đang dẫn đầu, nhưng Man City đủ chiều sâu đội hình, đẳng cấp và cả bản lĩnh để qua mặt họ trong cuộc đua vô địch.

Không có khác biệt nhiều trong phong độ, sức mạnh đội hình, khả năng của HLV cũng như sức mạnh tài chính của 2 đội, nhưng chính vị thế nhì bảng trước khi năm mới đến đang là điểm mạnh của Man City.

Phong độ và đội hình

Man City có chút lợi thế về phong độ trong giai đoạn chuyển giao Giáng sinh-năm mới với 8 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu. Dù đã đánh bại Stoke City tối thứ Hai và khôi phục lại khoảng cách dẫn 3 điểm so với đối thủ, Chelsea chỉ kiếm được 7 điểm trong 4 trận gần nhất ở Premier League. Đó chỉ là những cú vấp, chứ không phải là một cuộc khủng hoảng, nhưng thất bại ở Newcastle và trận hòa ở Sunderland của Chelsea đã mở ra cánh cửa cho Man City trở lại cuộc đua.

Trong chuỗi chiến thắng, đội bóng của HLV Pellegrini cũng đã tìm lại sự chắc chắn trong phòng ngự, chỉ thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất, bất chấp việc trung vệ đội trưởng của họ Vincent Kompany vắng mặt vì chấn thương. Cột mốc quan trọng sắp tới cho cả 2 đội sẽ là vào cuối tháng 1: Man City gặp Arsenal ngày 18/1 rồi tới làm khách ở Chelsea 13 ngày sau đó. Sau các trận đấu đó, rất có thể chúng ta sẽ tìm ra ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Trong một mùa giải mà nhiều đội bóng lớn phải đối phó với các cuộc khủng hoảng chấn thương, Chelsea cho tới giờ tránh được những tổn thất lực lượng lớn, điều tạo ra lợi thế quan trọng cho họ so với Man City, Manchester United, Arsenal và Liverpool. Trừ một vài trận Diego Costa vắng mặt, Mourinho đã luôn có thể cho ra sân đội hình mạnh nhất của ông. John Terry, Eden Hazard, Branislav Ivanovic và Gary Cahill đá trọn vẹn từng phút ở Premier League mùa này, trong khi Cesc Fabregas mới bỏ lỡ 1 trận.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội hình Chelsea chưa đối mặt với những thử thách về nhân sự như đối thủ chính của họ. Man City đã phải xoay xở một thời gian dài không có Kompany, Sergio Aguero và David Silva, mà vẫn có thể bám đuổi quyết liệt đội đầu bảng.

HLV và tâm lý

Mourinho là một cổ phiếu “blue-chip” trong giới HLV, một Midas được chờ đợi chạm vào đội bóng nào thì sẽ luôn mang về danh hiệu. Ông đã vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, bao gồm nhiệm kỳ đầu rất ấn tượng với Chelsea. Chiến lược gia người BĐN cũng là HLV thứ 2 trong lịch sử, sau Sir Alex Ferguson, bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

Pellegrini, trong khi đó, chưa có đủ những chiếc cúp lớn và vẫn bị coi là “kẻ thất bại vĩ đại” cho tới khi đến Man City 18 tháng trước. Nhưng mùa vừa rồi, ông đã có League Cup và Premier League cùng đội bóng mới. Phong thái thoải mái và ung dung của ông cũng khiến thành công dễ đến hơn.

Họ không ưa nhau và là hai tính cách gần như trái ngược hoàn toàn, nhưng lúc này Pellegrini đang có lợi thế sau chức vô địch mùa trước. Cả hai đều chịu áp lực lớn, nhưng lý lịch của Mourinho đã không được cập nhật kể từ chức vô địch La Liga với Real Madrid mùa 2011-12. Năm thứ ba liên tiếp trắng tay sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của ông.

Tin tốt cho Chelsea là mỗi khi họ dẫn đầu Premier League vào Giáng sinh, họ sẽ vô địch. Cả 3 danh hiệu trước đó của họ đều đến như thế, 2 dưới thời Mourinho và 1 của Carlo Ancelotti. Nhưng Man City cũng là một chuyên gia nước rút khi họ đã 2 lần giành lại chức vô địch tưởng như đã mất, một từ tay Man United mùa 2011-12, và một từ Liverpool mùa trước.

Kết luận

Lợi thế 3 điểm khi bước vào Giáng sinh có thể không lớn ở ngôi đầu, nhưng đủ quan trọng về mặt tâm lý cho Chelsea, dẫu rằng điều đó không thể làm lung lay quyết tâm của Man City. Đội bóng áo xanh thành phố Manchester cũng có lợi thế hơn về tâm lý. Họ đã vượt qua chấn thương của rất nhiều cầu thủ quan trọng để tiếp tục thách thức đội đầu bảng, trong khi Chelsea chưa lần nào phải thích nghi với những sự vắng mặt lâu dài của Terry, Costa hay Fabregas.

Thứ hai, và quan trọng hơn, Man City thường đạt điểm rơi phong độ rất đúng lúc. Những cuộc lội ngược dòng đáng khâm phục của họ trước Man United và Liverpool trước đó là minh chứng. Áp lực lên ngôi đầu bảng của Mourinho, vì thế, sẽ là rất lớn và cuộc đua mùa này một lần nữa rất có thể chỉ ngã ngũ ở vòng đấu cuối cùng.

8 Man City đang trải qua chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu, ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

4 Man City đã có 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới, bất chấp việc họ mất trung vệ đội trưởng Kompany vì chấn thương.

1-2 Không chỉ xếp nhất nhì trên bảng xếp hạng, Chelsea và Man City cũng là những đội có hàng công tốt nhất (ghi được 38 bàn và 36 bàn) và hàng thủ vững chắc nhất (thủng lưới 13 bàn và 14 bàn) ở Premier League.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm