22h00, Chelsea - Sunderland: Trẻ hóa, nhưng vẫn phải dựa vào người già

14/01/2012 12:43 GMT+7 | Chelsea

Lượt đi 2-1

(TT&VH) - Mặc dù được chờ đợi sẽ xây dựng một Chelsea mới mẻ, trẻ trung và đầy năng lượng, ít nhất là cho đến hết mùa giải này, Andre Villas-Boas vẫn sẽ phải nhờ cậy ở những cựu binh lâu năm để tìm kiếm chiến thắng, như trận tiếp Sunderland trên sân nhà Stamford Bridge tối nay.

Những nhân tố mới đã xuất hiện trong đội hình Chelsea cùng sự có mặt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nổi bật nhất là sự tỏa sáng ở hai cánh của Juan Mata và Daniel Sturridge. Tuy nhiên, một nửa mùa giải đã trôi qua cho thấy, nếu như đội bóng áo xanh có thể làm được điều gì đó để thay đổi trật tự hiện nay ở Premier League thì họ vẫn sẽ phải dựa vào kinh nghiệm và sự từng trải, thay vì sức trẻ và những nguồn năng lượng mới.



Chelsea vẫn dựa vào những cầu thủ như Terry hay Lampard  - Ảnh Getty

Didier Drogba, Frank Lampard và John Terry, những cầu thủ từng đưa Chelsea lên đến đỉnh cao vinh quang dưới thời Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti, giờ vẫn là bộ khung của Chelsea. Họ cũng có thể rời Stamford Bridge theo trật tự đó trong tương lai không còn xa nữa, nhưng trước mắt, Chelsea vẫn chẳng là Chelsea nếu vắng họ.

Ở tuổi 34, Villas-Boas được coi là quá trẻ cho vị trí dẫn dắt một đội bóng đỉnh cao ở giải đấu hàng đầu thế giới, nhưng ngược lại, Drogba, Lampard và cả Terry, bị coi là đã quá lứa lỡ thì cho một đội bóng ôm tham vọng vô địch. Dẫu vậy, con đường của Chelsea ở mùa giải này không nhất thiết phải là tiến lên, đôi khi họ cần lùi lại để thấy mình cần gì. Terry, Lampard và Drogba, những người đã có tổng cộng 34 năm phục vụ Chelsea, vẫn là những người xuất sắc nhất trong màu áo xanh ở vị trí của họ hiện giờ.

Một hàng thủ không có Terry vẫn luôn là nỗi lo lớn với các CĐV áo xanh, nỗi lo lớn hơn nhiều so với việc mất trung vệ chơi trồi sụt thất thường David Luiz, cầu thủ thường chấn thương Alex hay hậu vệ cánh đá trung vệ bất đắc dĩ Branislav Ivanovic. Với Lampard, anh không còn có thể bao quát cả mặt sân như ở thời đỉnh cao, nhưng khả năng chuyền bóng, cầm trịch thế trận và những pha dứt điểm hiệu quả vẫn khiến tuyển thủ Anh hơn hẳn so với các đồng nghiệp ở cùng vị trí. Cuối cùng là vấn đề Drogba, hay nói đúng hơn là vấn đề Fernando Torres. Trong một ngày đẹp trời của mình, và những ngày đó vẫn đến khá thường xuyên, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn đủ sức khủng bố mọi hàng thủ khi được đá ở vị trí trung phong cắm ưa thích, ít ra là hiệu quả hơn nhiều so với đồng đội trị giá 50 triệu bảng người Tây Ban Nha.

1 Chelsea chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Trong 12 trận gần đây ở Stamford Bridge, Chelsea chỉ 1 lần giữ sạch lưới.

15 Suốt 15 trận gần đây, dù trong màu áo Chelsea hay đội tuyển Tây Ban Nha, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres không thể chọc thủng lưới đối phương.

21 HLV Martin O'Neill đã 21 lần gặp Chelsea trong quá khứ. Ông thắng 3, hòa 7 và thua 11. O'Neill chưa từng thắng ở Stamford Bridge.

Chelsea sẽ có thể vươn cao từ giờ cho tới cuối mùa giải là điều khó đoán, nhưng chắc chắn nếu không có bộ ba kỳ cựu của mình, họ đã chìm sâu hơn bây giờ rất nhiều.

Sunderland: Phép màu của O’Neill

Martin O’Neill không hổ danh là chuyên gia cứu hộ khi sự có mặt của ông ở Sunderland đã gần như ngay lập tức mang tới những thay đổi nhanh chóng trên bảng tỉ số, và qua đó, tương tự là vị trí của đội bóng áo sọc đỏ trắng trên bảng xếp hạng Premier League. 6 trận trước khi O’Neill đến, Sunderland chỉ có duy nhất một chiến thắng. 6 trận từ khi HLV người Bắc Ireland có mặt ở sân Ánh sáng, Sunderland chỉ thua một trận, thắng đến 4, giúp họ từ chỗ lơ lửng ở vùng nguy hiểm nay đã an toàn ở vị trí thứ 10. Nên nhớ, lực lượng trong tay O'Neill chẳng khác gì thời Steve Bruce.

Mặc dù Sunderland bị đánh giá thấp hơn tối nay, nhưng Stamford Bridge lại là một sân bóng từng mang đến những ký ức đẹp đẽ cho đội khách. Mèo đen đã ra về từ đó với chiến thắng 3-0 ngọt ngào ở mùa giải trước, chiếc đinh đầu tiên đóng lên cỗ quan tài chôn cất sự nghiệp của Ancelotti ở Stamford Bridge. Lặp lại thành tích đó vào thời điểm này là điều rất khó khăn, nhưng một bất ngờ nho nhỏ lại hoàn toàn nằm trong tay Sunderland.

Dự đoán: 1-1.

Hải Minh

Lực lượng

Chelsea: Drogba và Kalou về dự giải vô địch châu Phi. Essien, Ivanovic và Mikel vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Malouda chỉ được biết vào phút chót.

Sunderland: Colback, Bramble, Brown vắng mặt vì chấn thương. Campbell đã bình phục

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Bosingwa, Luiz, Terry, Cole - Ramires, Meireles, Lampard - Sturridge, Torres, Mata.

Sunderland: Mignolet - Bardsley, O’Shea, Kilgallon, Richardson - Larsson, Vaughan, Cattermole, McClean - Sessegnon, Bendtner.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm