Văn hoá

Chất lượng đĩa ngoại vượt trội so với Việt Nam (Bài 1)

29/08/2008 09:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, 28/8/2008 Phương Nam Phim đã đồng loạt phát hành ở tất cả các chi nhánh và các đại lý trên toàn quốc của công ty mình, 30 chương trình âm nhạc được nhập đĩa gốc từ Singapore, số lượng từ vài trăm tới một ngàn đĩa (tùy chương trình). Đây được xem là lần đầu tiên một đơn vị kinh doanh băng đĩa nhạc nhập chính ngạch số lượng chương trình lớn sản phẩm gốc từ nước ngoài. TT&VH có cuộc trao đổi với chị Phan Mộng Thúy - Giám đốc Phương Nam Phim.

Bà Phan Mộng Thúy - Giám đốc Phương Nam Phim
* Chị vui lòng cho biết, lý do nào mà Phương Nam Phim quyết định nhập đĩa gốc các chương trình âm nhạc nước ngoài để kinh doanh trên thị trường băng đĩa Việt Nam?

- Lý do đơn giản nhất là thị trường tiêu thụ băng đĩa có nhu cầu thực sự cho những sản phẩm gốc, chất lượng cao, từ âm thanh tới hình ảnh, bao bì. Nhu cầu này xuất phát nhiều từ đối tượng khách hàng là người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam, và nhiều người Việt sẵn sàng chi tiêu để có được những đĩa nhạc, đĩa phim gốc. Trước đây, để có được, họ vẫn phải đặt mua trên mạng hoặc qua các chuyến đi nước ngoài. Nay họ có thể mua tại hệ thống các nhà sách lớn trên toàn quốc của Công ty VH Phương Nam.

* Theo đánh giá của chị, sự khác biệt về chất lượng âm thanh, chất lượng chương trình của các đĩa ngoại (được nhập đợt này) so với loại đĩa “xịn” của Việt Nam hiện nay như thế nào?

- Với kinh nghiệm của người sản xuất và kinh doanh băng đĩa lâu năm, những sản phẩm nhập khẩu lần này có chất lượng âm thanh vượt trội so với các sản phẩm cùng thể loại ở Việt Nam, nhất là các đĩa nhạc hòa tấu, nhạc jazz. Nhạc hòa tấu của họ được thu âm với dàn nhạc “thật”, với chất lượng ghi âm cao, đương nhiên là hơn các chương trình hòa tấu làm bằng squencer. Còn chất lượng gia công đĩa, tôi nghĩ cũng không hẳn là đã cao hơn nhiều so với các sản phẩm hợp pháp ở Việt Nam, vì công nghệ được sử dụng ở Việt Nam cũng rất cập nhật với thế giới. Nhưng chắc chắn là chất lượng cao hơn đĩa lậu từ Trung Quốc! Ngoài ra phải kể đến chất lượng bao bì, hình thức, họ làm rất đẹp, rất bắt mắt.
 
Các đĩa được nhập khẩu

* Với giá bán 60 ngàn/1 CD/1 VCD và 65 ngàn/1 DVD, giá cũng không quá cao so với giá đĩa gốc phổ biến của Việt Nam hiện nay, có khi còn thấp hơn một số đĩa cá biệt, nhưng chất lượng âm thanh thì hơn hẳn. Có phải giá thành sản xuất đĩa của chúng ta hiện nay cao?

- Giá bán lẻ phụ thuộc vào giá nhập khẩu, có những lô hàng chúng tôi được nhập với giá ưu đãi nên có thể đưa ra giá bán cho khách hàng Việt Nam rất hợp lý. Nhất là đợt nhập đầu tiên này, hãng Innoform (Singapore) đã có một chính sách giá đầy tính “hỗ trợ” để chúng tôi có thể kinh doanh tốt. Có những đĩa nhập về vẫn còn nguyên giá bán lẻ tại Singapore là 9,90 SGD chưa có thuế (xấp xỉ 120.000 VND). Chúng tôi xác định giá bán ở những đợt đầu này có tính chất “làm quen”, để người tiêu dùng không quá bỡ ngỡ với các sản phẩm dạng này. Nếu hiểu “giá thành sản xuất đĩa” theo nghĩa là bao gồm toàn bộ các khâu từ tác phẩm tới ghi âm, gia công thì đúng là giá ở Việt Nam đang tăng, nhưng chủ yếu ở khâu sản xuất chương trình, còn giá gia công đĩa thực ra mỗi ngày một rẻ hơn. Chúng ta có thể mua được các sản phẩm ngoại nhập giá rẻ cũng vì những sản phẩm này có số lượng phát hành rất lớn trên toàn thế giới, và cũng tùy từng khu vực mà có những giá khác nhau. Giá ở Đông Nam Á tất nhiên phải rẻ hơn tại Nhật hay Mỹ.

Những đĩa nhạc do Phương Nam Phim nhập về đợt này bao gồm các đĩa CD ca nhạc Ambient thư giãn: Chiken Soup For The Soul, các đĩa DVD âm nhạc và trò chơi dành cho thiếu nhi, cùng nhiều CD,VCD, DVD những chương trình ca nhạc khác của nhiều nghệ sĩ danh tiếng thế giới.

* Chúng ta đang khuyến khích “nội địa hóa”, liệu việc làm của Phương Nam Phim có đi ngược lại xu hướng này?

- Bên cạnh những sản phẩm được “nội địa hóa” thì vẫn có dòng sản phẩm nhập khẩu nguyên gốc, chúng ta thấy rõ điều này ở nhiều ngành sản xuất khác, chẳng hạn ô tô. Bởi thị trường có nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Tại các nước có thị trường âm nhạc phát triển như Mỹ, Nhật cũng vậy, bên cạnh các chương trình sản xuất theo hình thức trao đổi, mua bán bản quyền, vẫn có nhiều đĩa nhạc nhập khẩu có dán nhãn IMPORT. Về “nội địa hóa”, Phương Nam từng là đơn vị tiên phong mua bản quyền và in sang trong nước, gần đây nhất là các album của NSND Đặng Thái Sơn. Vướng mắc trong vấn đề này là ý thức tôn trọng bản quyền ở Việt Nam chưa cao. Khi mua bản quyền chương trình, chúng tôi phải đảm bảo một số lượng phát hành tối thiểu nào đó, điều này khó đem lại hiệu quả kinh doanh tốt do tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan. Vì thế nhập khẩu là một giải pháp phù hợp, vì chúng tôi có thể ước lượng được số lượng tiêu thụ.

* Cám ơn chị!

Bình Minh (thực hiện)

Bài 2: Đĩa nhạc ngoại “xịn” sẽ tràn vào Việt Nam?

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm