Pháp luật

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” của tổ chức khủng bố Việt Tân

30/09/2010 10:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 29/9, Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đã có cuộc gặp gỡ báo chí để công bố việc bắt giữ Phạm Minh Hoàng, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật hình sự.


Đại tá Nguyễn Xuân Mừng - Phó thủ trưởng cơ quan ANĐT (ngoài cùng bên trái) trong buổi họp báo công bố thông tin về việc bắt giữ Phạm Minh Hoàng. (Ảnh báo Bắc Giang)

Phạm Minh Hoàng, sinh ngày 8/8/1955 tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Kể từ khi bị lôi kéo vào tổ chức Việt Tân tại Pháp năm 1998, đến năm 2000, Phạm Minh Hoàng trở về Việt Nam, xin làm giảng viên hợp đồng cho Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và đã có những hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước qua 29 bài viết phát tán trên mạng internet dưới bút danh Phan Kiến Quốc. Phạm Minh Hoàng còn lôi kéo vợ là Lê Thị Kiều Oanh, em ruột tham gia tổ chức và đi Malaysia tham dự các khóa học về “Bảo mật thông tin trên mạng internet, phương pháp đấu tranh bất bạo động...” do Việt Tân tổ chức. Từ tháng 01 đến tháng 05/2010, Phạm Minh Hoàng và đồng bọn tổ chức 02 khóa với 4 lớp học về “kỹ năng mềm” để tuyên truyền chống phá, tập hợp xây dựng lực lượng. Mỗi lớp học có khoảng 10, 12 người, đa số là thanh niên, học sinh, sinh viên.


Đại tá Nguyễn Xuân Mừng - Phó Thủ trưởng cơ quan ANĐT, cho biết: Qua điều tra thu thập, cơ quan ANĐT đã đủ cơ sở pháp lý để kết luận: căn cứ vào quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và thông lệ quốc tế thì tổ chức Việt Tân là tổ chức khủng bố hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vi phạm điều 79, 84 của BLHS nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Việc cơ quan ANĐT bắt, khởi tố, tạm giam đối với Phạm Minh Hoàng và đồng bọn là đúng quy định pháp luật. Phạm Minh Hoàng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, khai báo thành khẩn và làm đơn xin Nhà nước cho hưởng khoan hồng.

Điền Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm