(TT&VH) - Tính đến hết ngày hôm qua (24/9), ĐTVN đã trải qua 17 ngày tập trung, nhưng chưa khi nào HLV trưởng Henrique Calisto có trong tay một đội hình hoàn toàn mạnh khoẻ với hàng loạt ca chấn thương và bị ốm, trong đó đã có 2 trường hợp phải trả về địa phương. Để làm rõ vấn đề này, TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hiền, bác sỹ của ĐTVN.
* Thưa ông, có vẻ như trong đợt tập huấn này, ĐTVN đã có quá nhiều ca chấn thương của các cầu thủ. Đó phải chăng là điều bất thường?
- Theo tôi chẳng có lý do nào đặc biệt cả, bởi trong thể thao, xảy ra chấn thương là điều bình thường. Đây là những ca chấn thương vừa cũ vừa mới, trong đó đa phần là chấn thương cũ, như Đức Dương, Ngọc Thanh, Hoàng Vương, Minh Đức, Tấn Trường thì vừa cũ (chấn thương vai) vừa mới (trật khớp ngón tay). Trường hợp bị ốm thì có Tài Em bị thuỷ đậu, do lây từ gia đình, vì vợ con cậu ấy đã bị bệnh này từ trước khi Tài Em lên tập trung ở ĐTVN. Chấn thương của Việt Thắng cũng cũ, khi khỏi mới tập lại thì bị tái phát. Mới bị dính chấn thương chỉ có Tấn Tài, Minh Châu, nhưng mức độ thì nhẹ, không đáng kể, và bằng chứng là hôm qua tất cả đều quay lại tập.
* Là bác sỹ của ĐTVN, có kinh nghiệm khi sát cách cùng các HLV khác nhau ở đội tuyển, ông có thấy dấu hiệu chấn thương là vì giáo án của HLV trưởng? Như so sánh với thời HLV Riedl chẳng hạn.

- Tôi không cho rằng như thế, vì hầu hết chấn thương đều do các cầu thủ từ CLB mang tới ĐT. Càng không thể nói là do V-League, vì chấn thương cổ chân với cầu thủ và chấn thương vai với thủ môn là điều rất bình thường trong bóng đá.
* Ông có lên danh sách cho HLV Calisto về những cầu thủ cần phải được lưu ý, đặc biệt trong loạt trận giao hữu sắp tới để phòng tránh nguy cơ chấn thương hay không?
- Không có trường hợp nào cần lưu ý đặc biệt bởi chẳng có vấn đề gì cả. Nói chung mọi chuyện là tốt.
* Ông Calisto có giao nhiệm vụ cho ông để lên giáo án giảm cân cho thủ môn Santos hay không?
- Không. Theo tôi chuyện đó cần phải có thời gian, và hơn nữa lại do HLV thủ môn Trần Văn chịu trách nhiệm là chính chứ không phải tôi.
* Ông đánh giá như thế nào về chế độ ăn uống của các tuyển thủ ở Hàm Rồng trước kia và ở Thành Long hiện nay?
- Chế độ ăn ở Hàm Rồng tốt hơn, vì không giới hạn về tiêu chuẩn, chúng tôi cứ đưa ra đề nghị sẽ được đáp ứng và ăn đủ thì thôi. Còn tại Thành Long chúng tôi ăn theo quy định tài chính (120.000đ/ngày-PV) nên dĩ nhiên không được thoải mái bằng. Tuy nhiên, đến khi vào giải bóng đá quốc tế TP.HCM Cúp SJC – Eximbank, các cầu thủ sẽ được ăn buffet như các đội khác thì cũng được. Theo tôi được biết, trước kia một suất ăn buffet như vậy vào khoảng 20 USD/bữa, nhưng không biết hiện giờ có gì thay đổi hay không.
* Liệu sự chênh lệch về thời tiết giữa Hà Nội và TP.HCM có gây ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của các cầu thủ khi họ di chuyển giữa 2 miền hay không?
- Tôi không cho là như vậy. Thực tế là mùa này thì không có sự khác biệt nhiều về thời tiết giữa 2 miền Nam Bắc. Hơn nữa, khi chuẩn bị đi Thái Lan để tham dự vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 thì ĐTVNB sẽ tập trung trong TP.HCM nên sẽ không ảnh hưởng. Bên cạnh đó, theo nguyên tắc là khác biệt về múi giờ hay thời tiết thì chỉ cần 1 tuần là thích nghi được.
* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này
Hoàng Anh (thực hiện)