U23 Việt Nam: 'Quân bài tẩy' Hà Minh Tuấn

10/11/2013 11:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT U23 Việt Nam đang có giấc mộng đẹp về kỳ SEA Games có lẽ là khác biệt nhất từ trước đến nay, xét từ các kế hoạch chuẩn bị, những thay đổi liên tục của lịch thi đấu. Vậy ai sẽ là người quyết định sự thành bại của giấc mơ ấy.

Văn Quyết, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Thanh Hào, thậm chí cả Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Mạnh Hùng…, những người Nghệ An chiếm quân số áp đảo trên bình diện ĐT U23 Việt Nam, đã được nhắc tới nhiều, nhưng có thể Hà Minh Tuấn mới là con bài tẩy trong tay HLV Hoàng Văn Phúc.

Tại sao là Minh Tuấn?

Các ĐTQG Việt Nam từ ít nhất 5 năm trở lại đây được xây dựng lối chơi xuyên suốt, xung quanh một trung phong cắm. Ngay lúc này, khi Ngân Văn Đại khó thể cạnh tranh một suất đi Myanmar, chứ đừng nói đá chính, cái tên nổi bật nhất để lãnh ấn tiên phong là Hà Minh Tuấn. Câu hỏi đặt ra, tại sao lại là Hà Minh Tuấn mà không phải Mạc Hồng Quân?

Trong trào lưu trở về quê hương để phục vụ đội tuyển, Mạc Hồng Quân là một trong những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Và thực tế ngay lúc này, khi U23 Việt Nam sắp bắt đầu chiến dịch săn vàng SEA Games 27, Hồng Quân là cầu thủ Việt kiều duy nhất còn sót lại. Nhưng Quân không đủ sức gánh cả một giấc mơ, xét về các yếu tố chuyên môn thuần túy, chứ không phải Quân đơn độc.

Hà Minh Tuấn (phải) lĩnh xướng hàng tấn công của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Ảnh: Đức Đồng

Trong màu áo Thanh Hóa ở giai đoạn 2 mùa giải V-League 2013, Hồng Quân được sử dụng khá thường xuyên, nhưng ở vị trí tiền đạo cánh, chứ không phải trung phong cắm. “Quân cần được học và cần điều chỉnh nhiều về kỹ năng di chuyển, làm tường của một trung phong cắm”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết. Dễ hiểu, bởi bản thân Hồng Quân trước đây cũng thường xuyên chơi tiền vệ, trong đội hình trẻ Sparta Praha.

So với Hồng Quân, Hà Minh Tuấn nhỉnh hơn mọi mặt, từ kỹ năng di chuyển không bóng, đến khả năng giữ bóng, làm tường… Tiền đạo SHB.ĐN đã có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2013, khi được HLV Lê Huỳnh Đức trao cho các cơ hội thể hiện. Bản thân Hà Minh Tuấn cũng được thầy ruột của mình truyền cho rất nhiều kỹ năng chơi bóng của một trung phong kiểu mẫu.

Cơ hội là 50/50

Về cơ bản, Hà Minh Tuấn sở hữu đủ các kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một trung phong giỏi. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của Tuấn là khả năng ra chân ở các tư thế khác nhau. Đừng cho rằng Minh Tuấn phải đóng nhiều vai cùng một lúc, ví như nhiệm vụ di chuyển, lôi kéo, gây sự chú ý, nói chung là “chim mồi” hay làm tường. Tiền đạo phải “thở” bằng các bàn thắng, đó là nguyên lý bất di bất dịch rồi.

Trong màu áo SHB.ĐN cũng như ĐT U23 Việt Nam, tỷ lệ các bàn thắng của Minh Tuấn là khá ít ỏi. Nhưng nếu như tại đội bóng sông Hàn, Gaston Merlo, Quốc Anh, Minh Phương…, đã làm thay rất nhiều công đoạn này cho Minh Tuấn thì tại ĐT U23 Việt Nam lúc này, chúng ta không sở hữu nhiều các nhân tố khác ở tuyến 2, có khả năng ghi bàn đều đặn.

Tất cả những dữ kiện ấy chính là động lực, cũng là thách thức không nhỏ cho Hà Minh Tuấn và thậm chí cho cả giấc mộng bá vương của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Khi các đối thủ chỉ cho chúng ta rất ít không gian chơi bóng, việc phung phí các cơ hội tạo ra như thời gian vừa qua, không khác nào hành động tự sát.

Đội bóng có thể không thua, nếu biết cách giữ sạch lưới, nhưng chúng ta không thể chiến thắng, nếu không ghi được các bàn thắng. Các đồng đội sẽ vẫn đứng cạnh Minh Tuấn, nhưng đừng kỳ vọng rằng, họ sẽ làm thay công việc ghi bàn, vốn được quy hoạch cho những tiền đạo như thể là một thuộc tính. Bản thân Hà Minh Tuấn và HLV Hoàng Văn Phúc phải tìm ra được lời giải, để giấc mộng vàng trở nên thực tế hơn.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm