V-League 2013: Một danh hiệu, 4 ứng cử viên

25/02/2013 15:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần nửa năm chờ đợi, chỉ còn 5 ngày nữa, V-League 2013 sẽ chính thức khai mạc trên các sân cỏ cả nước. Trong mùa giải thứ 2 liên tiếp đặt dưới sự điều hành của VPF, V-League năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là khi trong ban lãnh đạo VPF ở V-League 2013 đã có sự tăng cường của chuyên gia người Nhật Bản Kazuyoshi Tanabe.

Lịch sử các mùa giải vừa qua của V-League cho thấy chưa có đội bóng nào giành chức vô địch nhiều hơn con số 2, nhưng rất có thể cái dớp ấy ở mùa bóng năm nay sẽ bị phá bỏ, khi các đội bóng đã có trong tay 2 chức vô địch V-League như SHB.ĐN, SLNA hay B.BD đều được xem là ứng viên sáng giá ở mùa giải sắp tới. Mới chỉ có một chức vô địch nhưng với thành tích 3 năm liên tiếp có mặt trên bục nhận huy chương, á quân V-League 2012 HN.T&T cũng là một gương mặt không thể xem nhẹ trong cuộc đua đường trường ở V-League năm nay.



ĐKVĐ SHB Đà Nẵng (áo cam) vẫn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Ảnh: P.H

Cũng vì lẽ ấy, trong loạt bài giới thiệu chân dung các đội bóng tham dự V-League 2013, TT&VH đã chọn để SHB.ĐN, SLNA, B.BD và HN.T&T được xuất hiện trước tiên, bởi nhiều khả năng cuộc đua đến chức vô địch mùa bóng năm nay có thể chỉ là chuyện nội bộ giữa 4 CLB này.

Chân dung các đội bóng tham dự V-League 2013 (phần 1)

 1. HN.T&T


Thành lập

Năm 2006

Sân vận động

Hàng Đẫy (Hà Nội)

Sức chứa tối đa

22.500 người

Chủ sở hữu

Công ty cổ phần thể thao T&T

Ngân sách hoạt động năm 2013

Dự kiến: 40 tỷ đồng

Chủ tịch CLB

Nguyễn Quốc Hội

HLV trưởng

Phan Thanh Hùng (53 tuổi)

Số mùa giải tham dự V-League

4 (bắt đầu từ mùa giải 2009)

Thành tích thi đấu

HN.T&T đã trải qua 104 trận đấu tại V-League với kết quả: thắng 51 trận, hòa 25 trận, thua 28 trận, ghi được 173 bàn thắng và để thủng lưới 126 bàn

Thứ hạng và kết quả mùa trước

Á quân V-League 2012, giành được 47 điểm sau 26 trận với 13 trận thắng, 8 trận hòa và 5 trận thua, ghi được 43 bàn thắng và để thủng lưới 35 bàn

Thứ hạng cao nhất trong lịch sử

Vô địch V-League 2010

Thứ hạng thấp nhất trong lịch sử

Hạng 4 V-League 2009

Bảng vàng thành tích

Vô địch V-League 2010, á quân V-League 2011, 2012, đoạt Siêu Cúp QG 2010

Thành viên nổi bật trong lịch sử

- Thủ môn Dương Hồng Sơn - Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008

- Trung vệ Nguyễn Thành Long Giang - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2009

Chuyển nhượng đáng chú ý

- Cầu thủ đến: Thành Lương (từ CLB BĐ Hà Nội), Ngọc Đức (Trẻ Hà Nội)

- Cầu thủ đi: Hồng Minh (SHB Champasak - Lào)

Cầu thủ nhiều tuổi nhất

Cristiano: 36 tuổi (sinh năm 1976)

Cầu thủ ít tuổi nhất

Văn Quyết: 22 tuổi (sinh năm 1991)

Các ngoại binh

Cristiano (Brazil), Samson (Nigeria), Gonzalo (Argentina)

Các cầu thủ quan trọng

Thành Lương, Văn Quyết

 2.SHB.ĐN


Thành lập

Năm 1976

Biệt danh

Đội bóng sông Hàn

Sân vận động

Chi Lăng

Sức chứa tối đa

30.000 người

Chủ sở hữu

Công ty cổ phần thể thao SHB.ĐN

Ngân sách hoạt động năm 2013

Dự kiến: 40 tỷ đồng

Chủ tịch CLB

Đỗ Quang Hiển

HLV trưởng

Lê Huỳnh Đức (41 tuổi)

Số mùa giải tham dự V-League

11 (bắt đầu từ mùa giải 2001-2002)

Thành tích thi đấu

SHB.ĐN đã trải qua 264 trận đấu tại V-League với kết quả: thắng 112 trận, hòa 72 trận, thua 80 trận, ghi được 391 bàn thắng và để thủng lưới 315 bàn

Thứ hạng và kết quả mùa trước

Vô địch V-League 2012, giành được 48 điểm sau 26 trận: thắng 14 trận, hòa 6 trận và thua 6 trận, ghi được 47 bàn thắng và để thủng lưới 31 bàn

Thứ hạng cao nhất trong lịch sử

Vô địch V-League 2009, 2012

Thứ hạng thấp nhất trong lịch sử

Thứ 10 V-League 2003

Bảng vàng thành tích

Vô địch V-League 2009, 2012, á quân V-League 2005, đoạt Cúp QG 2009, Siêu Cúp QG 2012

Thành viên nổi bật trong lịch sử

- Tiền đạo Almeida giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2007, 2008 và đoạt giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2007, 2008

- Tiền đạo Gaston Merlo giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2009, 2010, 2011 và đoạt giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2009

Chuyển nhượng đáng chú ý

- Cầu thủ đến: thủ môn Đông Vịnh; hậu vệ Thái Quang; các tiền vệ Minh Tâm, Ngô Vũ Thắng, Quách Tân, Thái Sung, tiền đạo Minh Tuấn (đôn lên từ đội trẻ); Minh  Thông (tự do); Danny David, Milorad (tự do).

- Cầu thủ đi: Nicolche, Nicolas, Timar

Cầu thủ nhiều tuổi nhất

Minh Phương: 33 tuổi (sinh năm 1980)

Cầu thủ ít tuổi nhất

Thái Sung: 19 tuổi (sinh năm 1994)

Các ngoại binh

Cosmin Goia (Romania), Milorad (Serbia), Danny David (Tanzania), Gaston Merlo (Argentina)

Những cầu thủ quan trọng

Minh Phương, Quốc Anh, Gaston Merlo


 3.SLNA


Thành lập

Thành lập năm 1979, chuyển lên bán chuyên nghiệp năm 2004 và chuyên nghiệp năm 2009

Biệt danh

Đội bóng xứ Nghệ

Sân vận động

Vinh (Nghệ An)

Sứa chứa tối đa

22.000 người

Chủ sở hữu

Công ty cổ phần bóng đá SLNA

Ngân sách hoạt động năm 2013

Dự kiến: 35 tỷ đồng

Chủ tịch CLB

Nguyễn Hồng Thanh

HLV trưởng

Nguyễn Hữu Thắng (41 tuổi)

Số mùa giải tham dự V-League

12 (bắt đầu từ mùa giải 2000-2001)

Kết quả thi đấu

SLNA đã trải qua 282 trận đấu tại V-League với kết quả: thắng 116 trận, hòa 94 trận, thua 72 trận, ghi được 402 bàn thắng và để thủng lưới 306 bàn

Thứ hạng và kết quả mùa trước

Hạng 4 V-League 2012, giành được 41 điểm sau 26 trận với 9 trận thắng, 14 trận hòa và 3 trận thua, ghi được 44 bàn thắng và để thủng lưới 30 bàn

Thứ hạng cao nhất trong lịch sử

Vô địch V-League 2000-2001 và 2011

Thứ hạng thấp nhất trong lịch sử

Hạng 9 ở V-League 2008 và V-League 2010

Bảng vàng thành tích

Vô địch V-League 2000-2001 và 2011, á quân V-League 2001-2002, đoạt Cúp QG năm 2002, 2010, đoạt Siêu Cúp QG năm 2000, 2001, 2002 và 2011

Thành viên nổi bật trong lịch sử

- 3 cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng Việt Nam là Võ Văn Hạnh (năm 2001), Phạm Văn Quyến (năm 2003), Lê Công Vinh (năm 2004, 2006, 2007)

- 1 cầu thủ đoạt giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Iddi Batambuje (năm 2001)

- 4 cầu thủ đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Phạm Văn Quyến (năm 2000, 2002), Nguyễn Huy Hoàng (năm 2001), Lê Công Vinh (năm 2004), Nguyễn Trọng Hoàng (năm 2009)

Chuyển nhượng đáng chú ý

- Cầu thủ đến: Kavin (từ V.HP), Công Vinh (từ CLB BĐ Hà Nội)

- Cầu thủ đi:Ngọc Luận (đến HA.GL), Abass (đến Thanh Hóa), Văn Quyến (đến V.NB), Ngọc Anh, Thành Đạt, Bebe

Cầu thủ nhiều tuổi nhất

Đức Thắng: 35 tuổi (sinh năm 1978)

Cầu thủ ít tuổi nhất

Ngọc Hải: 20 tuổi (sinh năm 1993)

Các ngoại binh

Hector (Trinidad & Tobago), Kevin (Jamaica), Willis Plaza (Trinidad & Tobago)

Các cầu thủ quan trọng

Trọng Hoàng, Công Vinh

 

4.B.Bình Dương

Thành lập

Thành lập năm 1997, chuyển lên chuyên nghiệp năm 2002

Biệt danh

Chelsea Việt Nam

Sân vận động

Gò Đậu

Sức chứa tối đa

18.250 người

Chủ sở hữu

Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương

Ngân sách hoạt động năm 2013

Dự kiến: 60 tỷ đồng

Chủ tịch CLB

Hồ Hồng Thạch

HLV trưởng

Cho Yoon - Hwan (51 tuổi) - người Hàn Quốc

Số mùa giải tham dự V-League

9 (bắt đầu từ mùa giải 2004)

Thành tích thi đấu

B.Bình Dương đã trải qua 224 trận đấu tại V-League với kết quả: thắng 100 trận, hòa 59 trận, thua 63 trận, ghi được 347 bàn thắng và để thủng lưới 280 bàn

Thứ hạng và kết quả mùa trước

Hạng 6 V-League 2012, giành được 36 điểm sau 26 trận với 9 trận thắng, 9 trận hòa và 7 trận thua, ghi được 40 bàn thắng và để thủng lưới 42 bàn

Thứ hạng cao nhất trong lịch sử

Vô địch V-League 2007, 2008

Thứ hạng thấp nhất trong lịch sử

Hạng 8 V-League 2010

Bảng vàng thành tích

Vô địch V-League 2007, 2008, á quân V-League 2006, 2009, hạng 3 V-League 2005, đoạt Siêu Cúp QG 2007, 2008

Thành viên nổi bật trong lịch sử

- Tiền đạo Huỳnh Kesley Alves - giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2005 và đoạt giải - Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2005. Sau đó, tiền đạo nhập tịch này đoạt giải Chiếc giầy vàng Việt Nam năm 2009

Chuyển nhượng đáng chú ý

- Cầu thủ đến: Huỳnh Kesley (từ XMXT.SG), Mai Xuân Hợp, Sunday (đều từ Thanh Hóa), Phan Văn Santos, Vincent Bossou, Aniekan (đều từ N.SG)
- Cầu thủ đi: Philani, Công Minh, Hữu Thắng (xuống đội trẻ TDC.BD), Samson, Van Bakel

Cầu thủ nhiều tuổi nhất

Phan Văn Santos: 36 tuổi (sinh năm 1977)

Cầu thủ ít tuổi nhất

Phạm Trung Hiếu: 20 tuổi (sinh năm 1993)

Các ngoại binh

Vicent Bossou (Togo), Aniekan Akon (Nigeria), Sunday Emmanuel (Nigeria)

Các cầu thủ quan trọng

Vũ Phong, Huỳnh Kesley, Tăng Tuấn

Dự đoán thứ hạng mùa này

Hạng 4

                                                                                                                                                             Quang Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm