Với Max Allegri, Juve không ngừng thay đổi

27/09/2017 17:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có một khác biệt mà ai cũng nhận ra là Juventus khởi đầu mùa này khác với phong cách truyền thống của họ. Và rất có thể sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra lúc đầu mùa mà còn trong cả mùa giải dù chưa biết kết quả cuối mùa ra sao.

Juventus phải giảm tính cân bằng

Đấy là Juve đã và đang chơi tấn công nhiều hơn và cũng hiệu quả hơn trong khi phòng ngự thì có vẻ như kém chắc chắn đi so với mùa trước. Họ đã chơi 8 trận ở các giải, ghi 20 bàn và thủng lưới 9 bàn.

Có 3 trận Juve để thua ít nhất 2 bàn nhưng có tới 6 trận họ cũng ghi ít nhất 2 bàn. Ngay cả ở trận thua Barca 0-3 ở Champions League mùa này Juve cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn so với trận hòa 0-0 của họ với chính Barca ở Champions League mùa trước khi Juve gần như cố thủ suốt cả trận.

Higuain đã chơi rất tệ từ đầu mùa nhưng phong độ rất cao của Dybala đang bù đắp rất tốt cho không chỉ sự kém hiệu quả của chân sút đồng hương mà còn khỏa lấp cả những vấn đề về nhân sự cũng như sự chệch choạc nhất định mà Juve đang cho thấy trong lối chơi phòng ngự.

20 năm mới có một phát kiến bóng đá và giờ là Napoli, đối trọng lớn nhất của Juve

20 năm mới có một phát kiến bóng đá và giờ là Napoli, đối trọng lớn nhất của Juve

Màn thay máu ngoạn mục ở AC Milan, sự xuất hiện của HLV tài năng Luciano Spalletti tại Inter Milan được kỳ vọng sẽ khiến cuộc đua tại Serie A mùa này căng thẳng và hấp dẫn hơn.

Nhưng cách mà Juve đang chơi không hẳn là một dạng lấy công bù thủ của một đội bóng phòng ngự kém điển hình mà đơn giản, Max Allegri phải điều chỉnh một chút cho phù hợp với tình hình thực tế của Juve lúc này.

Sự ra đi của Daniel Alves và Bonucci thực tế không làm Juve phòng ngự yếu đi vì sở trường của Alves và Bonucci vốn không phải là phòng ngự. Nhưng việc đội bóng Italy không bổ sung được những cầu thủ chơi phòng ngự đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè khiến Juve khó có thể tái hiện hình ảnh của một đội bóng phòng ngự xuất sắc nhất nhì Châu Âu, xứng tầm với thương hiệu của họ trong quá khứ.

Một tuyến giữa với những cầu thủ thiếu sức mạnh cơ bắp, thiếu tốc độ, không giỏi đấu tay đôi như Khedira, Pjanic, Marchisio mà chỉ bổ sung một tân binh non choẹt như Bentancur (20 tuổi) cộng với một tiền vệ không phải “máy quét” đúng nghĩa như Matuidi cộng với một hàng thủ toàn lão tướng già nua chậm chạp như Barzagli (36), Chiellini (33), Benatia (30) lại chỉ bổ sung một... lão tướng khác là Hoewedes (29), một hậu vệ ở mức “tàm tạm” như Di Siglio cùng một trung vệ vẫn đang trong thời kỳ học hỏi để trưởng thành như Daniele Rugani thì rõ ràng là rất khó có thể biến thành một siêu pháo đài khi phải chống lại những đối thủ chơi tấn công kỹ thuật với tốc độ cao, pressing tốt.

Max Allegri đang “cải tạo” Juve

Không có cuộc cách mạng chiến thuật nào ở Allianz Stadium mà thực ra muốn cách tân chiến thuật nữa cũng không dễ vì với Max Allegri, Juventus vốn dĩ đã linh hoạt về chiến thuật với nhiều sơ đồ khác nhau rồi.

Nhưng ông Max Allegri đang làm mới đội vô địch Serie A bằng cách điều chỉnh lối chơi. Thay vì tìm cách làm cho Juve phòng ngự tốt hơn mùa trước (điều rất khó làm được trên phương diện phòng ngự đơn thuần với những con người hiện nay) thì ông đang giúp Juve tấn công hiệu quả và bùng nổ hơn. Mà tấn công tốt hơn thì cũng chính là cách giảm áp lực cho hệ thống phòng ngự.

Ai cũng thấy là Paulo Dybala đang chơi bùng nổ thế nào. Nhưng không chỉ nhờ tài năng vốn có của anh mà quan trọng là Allegri đã để anh được tự do di chuyển hơn mùa trước nên chúng ta thấy Dybala thường xuyên di chuyển vào khu trung tâm từ đầu mùa. Như cá gặp nước, anh lập tức phát huy khả năng săn bàn bằng cái chân trái tuyệt hảo của mình trong các tình huống bóng sống bên cạnh việc cải thiện khả năng đá phạt trong các tình huống bóng chết nhờ có “gia sư” Miralem Pjanic.

Khi những chuyên gia “quấy rối” như Bernardeschi, Douglas Costa đạt 100% thể lực, phong độ và hòa nhập hoàn toàn, khi De Siglio trở lại sau chấn thương, Juve chắc chắn còn tấn công lợi hại hơn nữa và Max Allegri chắc chắn sẽ tìm cách tối ưu hóa khả năng tấn công của họ thay vì biến họ thành một dạng ngôi sao đa năng điển hình kiểu Mandzukic vì họ rõ ràng giỏi công hơn thủ.

Dĩ nhiên, vẫn có lúc người ta sẽ thấy một Juve “xù xì”, “xấu xí” đúng kiểu truyền thống nhưng hình ảnh phổ biến của mùa này hứa hẹn sẽ là một Juve tấn công tốt hơn mùa trước nhưng hiệu quả phòng ngự có thể vẫn vậy hoặc thậm chí còn suy yếu đi ít nhiều.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm