Tứ kết Champions League: Chuyện may rủi, chuyện lá thăm

18/03/2016 13:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào danh sách những đội bóng góp mặt ở Tứ kết, nếu lá thăm run rủi cho hai đội bóng được đánh giá yếu nhất là Wolfsburg và Benfica gặp nhau, 3 cặp đấu còn lại sẽ đều là ba cặp đấu tử thần.

1. Tất nhiên, ai cũng đề cao Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid như 3 đội bóng mạnh nhất, nhưng nếu hoàn cảnh 3 đội bóng ấy phải gặp 3 cái tên PSG; Man City và Atletico, chẳng ai dám chắc chắn rằng họ sẽ nắm chắc trong tay tấm vé vào bán kết cả.

Bản thân bóng đá là bất trắc và chính những đội bị coi là chiếu dưới mới là những đội thường mang lại những biến cố khôn lường.

Song, để mang lại được biến cố khôn lường, người ta vẫn phải có nội lực, có sự khôn ngoan và cơ bản nhất là phải có bản lĩnh.

Nhớ lại, sau trận thua Barca (trận thua mà chưa đá ai cũng tin là Arsenal sẽ thua), Wenger đã trả lời khá buồn cười rằng: “Mấy năm rồi, đa số chúng tôi toàn thua các đội sau đó lên ngôi vô địch. Chỉ trừ trận gặp Monaco mùa trước, chúng tôi toàn bị gặp phải Bayern hoặc Barca”. Câu nói ấy có thể được diễn giải nôm na kiểu “tại chúng tôi rủi quá, toàn bị bắt thăm gặp đội mạnh chứ thực ra chúng tôi không yếu ớt đến thế”.

Vậy thì, thực ra Arsenal có rủi? Cũng có thể lắm nhưng thực tế, tôi lại cho là họ may. Họ may mắn vì năm nay gặp Barca chứ không phải Wolfsburg hay Atletico. Gặp những đội đầu bảng đó, có chắc họ sẽ giành được vé vào tứ kết? Và nếu cũng vẫn chỉ là thất bại, Wenger chắc không thể đổ lỗi cho lá thăm. Bởi thế mới nói, họ gặp Barca là may. May vì có thua Barca cũng khó có ai trách được! Đơn giản, lực của Arsenal so với Barca thế nào thì ai cũng rõ. Ngay cả hình ảnh của đại diện Arsenal ở lễ bắt thăm vòng 1/8 cũng cho thấy điều đó. Đại diện đội bóng London đã lộ ra vẻ mặt xám ngoét khi lá thăm của họ là ĐKVĐ Barcelona. Nhìn cái vẻ mặt không có khí phách ấy, biết chắc Arsenal không thể nào tạo ra nổi biến cố khôn lường.

TRỰC TIẾP lễ bốc thăm Tứ kết Champions League: Sẽ có 'Kinh điển' ?

TRỰC TIẾP lễ bốc thăm Tứ kết Champions League: Sẽ có 'Kinh điển' ?

Vào 18h00 hôm nay, lễ bốc thăm vòng Tứ kết Champions League sẽ diễn ra tại Nyon Thụy Sĩ. Thethaovanhoa.vn xin gửi tới quý độc giả những thông tin mới nhất về lễ bốc thăm này.


2. Thế thì ngược lại, những Barca, Real, Bayern, những đội thường góp mặt ở bán kết Champions League suốt mấy mùa gần đây, cũng không thể xem lá thăm gặp các đội nhẹ ký hơn mình là may mắn được. Đó có thể là rủi ro lớn với họ bởi nó không chỉ tiềm ẩn sự bất trắc để tạo ra biến cố khôn lường mà còn có thể hủy hoại uy tín của họ nếu biến cố đó xảy ra. Hãy nhìn lại Barca ở mùa 2013-14, mùa mà ai cũng nghĩ Atletico không đủ tầm với họ. Bài học ấy chưa quá xa xôi và hoàn toàn có thể tái hiện ở mùa giải này, khi Barca đang có vẻ hơi chủ quan, khinh địch.

Mỗi người đều mong mỏi một bán kết lý tưởng cho riêng mình. Người sẽ thích 4 gương mặt gồm Barca, Bayern, Real, Atletico; kẻ lại thích Barca, Real, Bayern, PSG hoặc Man City. Nhưng ai cũng vẫn còn một chút cảm tính để mong mỏi bán kết Champions League có ẩn số bất ngờ. Benfica, Wolfsburg chính là những đội bóng có khả năng trở thành ẩn số của mùa giải này. Và lá thăm có thể đưa họ vào bán kết, để đúng nghĩa là một ẩn số như thế.

CỤC DIỆN tứ kết Champions League: Barcelona ngán nhất Bayern và Atletico. Wolfsburg, Man City kém nhất

CỤC DIỆN tứ kết Champions League: Barcelona ngán nhất Bayern và Atletico. Wolfsburg, Man City kém nhất

Vòng Tứ kết Champions League mùa này sẽ có 8 đội bóng là Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, Benfica, Manchester City, PSG, Wolfsburg, Atletico.


3. Cơ bản, đội bóng ẩn số vẫn phải hàm chứa nội lực, trí khôn và bản lĩnh. Arsenal không trở thành ẩn số trước Barca là thế. Trong khi đó, Wolfsburg đã là một ẩn số đáng khâm phục ở vòng bảng, khi họ mới là kẻ dẫn đầu chứ không phải Man United như nhiều người từng nghĩ.

Vậy thì hãy chờ xem, Barca có trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công được ngôi vô địch hay không? Tờ The Times ca ngợi bộ ba MSN của họ là Tam Thánh (Holy Trinity) nhưng Tam Thánh ấy cũng chỉ là một đối thủ dưới cơ so với một đối thủ vô hình là cái điềm “chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League”.

Có lẽ nào, chính Barca lại là ẩn số trước những rủi-may?

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm