Trong lịch sử đối đầu, Monaco không có 'cửa' trước Juventus

21/04/2017 19:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Monaco và Juventus sẽ là một trong hai cặp bán kết Champions League năm nay. Cả hai đều đang có phong độ cao tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên xét về yếu tố lịch sử, người Italy có quyền tự tin hơn.

Tấn công và phòng ngự

Những lượt bốc thăm may rủi đã tạo nên cặp đấu bán kết Champions League năm nay là cuộc đối đầu giữa Monaco và Juventus. Có thể nói, họ là hai thái cực của bóng đá thế giới. Monaco sở hữu những cầu thủ trẻ với khát khao mãnh liệt được thể hiện mình bằng lối đá tấn công nhanh, mạnh mẽ và hấp dẫn. Trong khi đó, Juventus là một tập thể được kết dính với nhau bằng triết lý bóng đá phòng ngự kỷ luật, chắc chắn. “Lão bà” chơi chậm mà chắc, ít tấn công nhưng hiệu quả cao.

Monaco khiến mọi người thích thú với lối chơi tấn công cống hiến
Monaco khiến mọi người thích thú với lối chơi tấn công cống hiến
Juventus buộc mọi người nể phục bởi lối chơi kỷ luật và hiệu quả
Juventus buộc mọi người nể phục bởi lối chơi kỷ luật và hiệu quả

Để đến trận bán kết Champions League, Monaco hay Juventus đều đã trải qua những con đường khác nhau. Ở vòng 1/8, Monaco có màn ngược dòng xuất sắc trước Man City ở trận lượt về với tỷ số 3-1. Kết quả chung cuộc là 6-6 nhưng đại diện nước Pháp đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Tiếp đến vòng tứ kết, họ vùi dập Dortmund ở cả hai lượt trận với tỷ số lần lượt là 3-2 và 3-1. Điều đáng nói ở đây, Monaco có lợi thế hơn Dortmund về mặt tâm lý. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã bị đánh bom ở trận lượt đi.

Nhìn chung, Monaco có chặng đường khá đơn giản. Dẫu vậy, vẫn phải có lời khen ngợi với những cầu thủ trẻ của Monaco. Không ít người trong đội hình hiện tại của Monaco mới chỉ tham gia Champions League lần đầu nhưng họ vẫn biết cách tỏa sáng. Nổi bật hơn cả là Kylian Mbappe.

Monaco đã thi đấu bùng nổ tại Champions League năm nay
Monaco đã thi đấu bùng nổ tại Champions League năm nay

Trong khi đó, con đường của Juventus vất vả hơn một chút. “Lão bà” đã đụng phải Barcelona ở vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên, sự già dơ đã giúp Juventus đánh bại Barcelona với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-0. Trước đó, đại diện Italy cũng loại Porto ở vòng 1/8 với tổng tỷ số tương tự.

Khiến MSN ‘mất điện’ ở Camp Nou, Juventus thật đáng sợ!

Khiến MSN ‘mất điện’ ở Camp Nou, Juventus thật đáng sợ!

Barca 0-0 Juventus. Ở Turin, Juve khiến người ta bất ngờ vì thắng đậm Barca. Ở Camp Nou, Juve lại khiến người ta bất ngờ vì gần như chặn đứng bộ ba tấn công lừng lẫy nhất thế giới Messi – Suarez – Neymar (MSN) suốt 90 phút.

Lịch sử đứng về phía người Italy

Monaco và Juventus không phải là đối thủ nhiều duyên nợ với nhau tại Champions League. Cho tới nay, họ mới gặp nhau 2 lần (4 lượt trận) ở Champions League. Lần đầu là ở trận bán kết năm 97/98. Đây là thời điểm trong đội hình của cả hai đội đều sở hữu những chân sút thượng hạng như Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi (Juventus) hay Thierry Henry (Monaco). Sau hai lượt trận, Juventus giành chiến thắng chung cuộc 6-4. Trên sân nhà ở trận lượt đi, “Lão bà” hủy diệt đối thủ với tỷ số 4-1. Trong trận lượt về, đội bóng Italy để thua 2-3 trên đất Pháp.

Juventus mùa giải 97/98 đã đánh bại Monaco ở bán kết Champions League
Juventus mùa giải 97/98 đã đánh bại Monaco ở bán kết Champions League

Tới mùa giải 2014/15, Monaco và Juventus mới gặp lại nhau tại Champions League. Lúc này, đội hình của Juventus vẫn nhỉnh hơn Monaco. Họ sở hữu Alvaro Morata, Carlos Tevez, Arturo Vidal rồi cả Andrea Pirlo và Paul Pogba. Trong khi đó, Monaco là chú ngựa ô của giải đấu với những cái tên trẻ như Anthony Martial, Yannick Carrasco và Geoffrey Kondogbia. Dẫu vậy, Juventus lại chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Monaco ở trận lượt đi nhờ công của Vidal trên chấm phạt đền. Trong trận lượt về, hai đội hòa nhau 0-0.

 Vidal ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus vượt qua Monaco ở tứ kết Champions League 2014/15
Vidal ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus vượt qua Monaco ở tứ kết Champions League 2014/15

Trong cả hai mùa giải vượt qua Monaco, Juventus đều lọt tới trận chung kết Champions League. Đối thủ của họ luôn là một đại diện của La Liga. Mùa giải 97/98 là Real Madrid còn 2014/15 là Barcelona. Và trong cả hai trận chung kết, “Lão bà” luôn là người thua cuộc. Mùa giải này, nếu Juventus tiếp tục đánh bại Monaco và lọt vào chung kết thì họ sẽ một lần nữa đối đầu với một đại diện của Tây Ban Nha. Hoặc Real Madrid, hoặc Atletico Madrid.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm