Tiêu điểm: Nếu Liverpool, Man United lỡ hẹn Champions League...

10/03/2016 05:19 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Viễn cảnh ấy hoàn toàn có thể xảy ra, dù những ai yêu Man United và Liverpool chẳng bao giờ hình dung ra. Nhưng thực tế khắc nghiệt luôn có thể chứng minh những điều không trông đợi nhất vẫn có thể trở thành sự thực.

1. Liverpool và Man United, họ có thể không dự Champions League mùa sau. Song, cuộc đối đầu giữa họ vẫn luôn hấp dẫn hơn những cuộc đối đầu giữa các đội bóng Premier League có thể giành được quyền ấy. Không ai đánh giá cao Europa League, nhất là khi Champions League ngày càng trở thành sân chơi riêng của các đội bóng vượt trội nhưng riêng một trận Europa League giữa Liverpool và Man United lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó nóng lên từng giờ, với những chờ đợi lớn lao từ lực lượng những người hâm mộ đôi bên. Và thậm chí, áp lực của người hâm mộ, của sự đối nghịch giữa họ đã làm cho nỗi lo sợ chưa bao giờ tồn tại bỗng nhiên thành hình.

Man United đã kiến nghị lên UEFA cho họ một đặc cách miễn trừ. Theo quy định của UEFA, đội khách phải ở trong lãnh thổ quốc gia của đội chủ nhà và trong bán kính 27 dặm cách sân vận động ít nhất là 24 tiếng trước khi bóng lăn. Trụ sở của Man United cách Liverpool 34 dặm và vì thế, Man United sẽ phải buộc qua đêm ở Liverpool theo đúng lệ định của UEFA. Nhưng vì đây là lần đầu tiên hai đội bóng ấy đụng độ nhau tại cúp châu Âu nên sức nóng đã tăng lên kinh khủng đến mức phía Man United cảm thấy sợ thực sự. Sự cuồng nhiệt đến quá khích của những CĐV Liverpool có thể bắt Man United trả giá bằng kết quả trên sân. Thậm chí, kế hoạch nhuộm trắng Anfield của Man United (theo màu áo sân khách của họ) nhờ vào 3.000 CĐV nhà hành quân theo đội cũng đang có nguy cơ đổ vỡ. Tại Liverpool, không nơi nào khả dĩ để Man United phân phối vé cho quân nhà mình cả. Họ đã từng nghĩ đến cửa hàng của Everton nhưng rốt cuộc, người Everton quan tâm đến việc phân phối vé trận FA Cup của họ chứ chẳng màng tới sứ mệnh “bảo trợ” cho đội bóng đến từ thành Manchester. Thế mới hiểu, trận derby nước Anh có tầm vóc thế nào, dù cho hai đội bóng biểu tượng của trận derby đó đang tranh chấp nhau ở một sân chơi cửa dưới so với chính tầm vóc của họ.

03h05 ngày 11/3, Liverpool - Man United: Van Gaal luôn bắt thóp Klopp

03h05 ngày 11/3, Liverpool - Man United: Van Gaal luôn bắt thóp Klopp

Họ trái ngược nhau như nước với lửa và theo lẽ tự nhiên, nước sinh ra để dập lửa. Nhiệt huyết Juergen Klopp tượng trưng cho lửa, còn sự tỉ mỉ của Louis van Gaal là dòng nước lạnh.


2. Liverpool và Man United, họ có thể không tham dự Champions League mùa sau; họ có thể đang yếu hơn những đối thủ ở top 4 Premier League. Nhưng cuộc đụng độ giữa họ luôn đậm nét hơn hẳn những trận đấu giữa các đối thủ đó. Ai cũng nói về Leicester lúc này nhưng liệu chăng, ở mùa tới, nếu Leicester gặp một đội bóng Anh ở Champions League chẳng hạn, sức nóng có được như vậy không? Không bao giờ.

Thế mới hiểu rõ hơn, bóng đá không chỉ đơn thuần là mạnh yếu trong tương quan so sánh của hiện tại. Bóng đá là một dòng chảy thời gian để tạo nên các định tính đặc trưng của một CLB. Giữa Liverpool và Man United không đơn thuần chỉ là một trận đấu, mà đã là một thuộc tính, một bản sắc của bóng đá Anh. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn được coi là hai quyền lực của bóng đá xứ sương mù. Những Man City, Leicester, Tottenham cũng có định tính đặc sắc riêng nhưng để tạo dựng thành một biểu tượng của văn hóa bóng đá Anh, họ sẽ phải cần rất nhiều thập niên để kiên trì xây dựng. Và nếu họ có xây dựng theo đúng lộ trình, theo đúng phương cách cần phải làm đi nữa, họ cũng chưa chắc đã thành công bởi trong sự vận động của Liverpool và Man United, để xóa nhòa cái thuộc tính văn hóa mà hai CLB đó đã tạo dựng cho trận derby của mình là một điều gần như bất khả.

Thế nên, có thể ta yêu một đội bóng khác, thậm chí ghét cay ghét đắng Man United và Liverpool đi nữa, nhắc đến bóng đá Anh, không bao giờ ta có quyền bỏ qua giá trị đặc biệt và duy nhất của họ…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm