Ter Stegen vs. Jan Oblak: Muốn vô địch, hãy nhờ đôi găng

03/03/2018 07:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann hay Diego Costa, có lẽ sẽ không phải là câu trả lời cuối cùng cho cuộc đua vô địch ở La Liga. Mà Ter Stegen và Jan Oblak sẽ là những người quyết định trận đấu này.

"Jan Oblak đang là thủ môn hay nhất châu Âu", Marca tán dương thủ thành người Slovenia, như một sự ủng hộ ngầm với đội bóng áo sọc đỏ trắng trước khi trận chung kết của mùa bóng diễn ra. Cứ sau mỗi tuần, người ta lại thấy Jan Oblak đúng là thủ thành khó có thể bị đánh bại, và sự hồi sinh của Atletico Madrid, thủ môn này góp đến một nửa công sức.

Những thống kê cho đến thời điểm này đã vẽ ra một bức tường vững chắc trước khung thành của Rojiblancos. Anh giữ sạch lưới 17 trận trong số 26 trận ra sân ở La Liga, cứu thua 71 lần và để lọt lưới 11 lần trong mùa bóng này. Trung bình, Oblak chỉ để thua 0,40 bàn/trận, tốt hơn nhiều so với thủ môn số 1 Tây Ban Nha David De Gea, người để thua trung bình 0,69 bàn/trận.

Cuộc đua vô địch La Liga: Atletico Madrid sẽ đuổi kịp Barca nhờ... Real Madrid?

Cuộc đua vô địch La Liga: Atletico Madrid sẽ đuổi kịp Barca nhờ... Real Madrid?

Cả Liga, trong đó có Real Madrid, đang khẩn cầu Atletico Madrid đánh sập Camp Nou. Nhưng để ngăn chặn Barcelona vô địch, vai trò của Real Madrid vẫn còn rất quan trọng.

Trong thực tế, thành tích của anh chỉ kém một chút so với Andoni Zubizarreta trong màu áo Barcelona mùa bóng 1986/1987, và Paco Liano, người chỉ để thủng lưới 18 bàn sau 38 trận mùa bóng 1993/1994. Anh là lí do khiến Atletico Madrid, dù trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng luôn đứng vững để bám đuổi Barcelona cho đến lúc này.

Marc Ter Stegen, trong khi đó, có 15 trận giữ sạch lưới trong 25 trận ra sân mùa này. Thực hiện 69 pha cứu thua cho đội nhà, và tỉ lệ cứu thua trung bình của anh không kém Jan Oblak là mấy, mỗi trận thủ thành người Đức chỉ để thua 0,45 bàn. Quan trọng hơn, đội bóng xứ Catalunya không để thua một trận nào cho đến thời điểm hiện tại, và giành chiến thắng nhiều hơn 2 trận so với Atletico Madrid.

Nếu Barcelona giành chức vô địch vào cuối mùa, và Ter Stegen vẫn giữ được phong độ như hiện tại, thì dù cho có các chỉ số thấp hơn so với Jan Oblak, anh vẫn có cơ hội để giành giải thưởng Zamora cho thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm