Super League: Vụ áp phe thế kỉ hay cuộc chiến quyền lợi của Big Four

12/11/2018 19:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có ai lại không thích ý tưởng này, Juventus đối đầu với Real Madrid, Barcelona đụng độ với Bayern Munich, hay M.U so tài cùng AC Milan vào mỗi năm ở một giải đấu khác ngoài Champions League?

Super League không thể sánh với Champions League

Super League không thể sánh với Champions League

Một số CLB lớn, theo tin đồn, đang manh nha hình thành Super League. Nhưng cuộc chơi mới này sẽ không bao giờ sánh được với Champions League.

Về lý thuyết, đó là giấc mơ với người hâm mộ, thay vì phải chứng kiến đội bóng yêu thích của họ bay tới vài nghìn cây số tới những vùng đất lạnh giá để so tài cùng Shakhtar Donetsk, đối mặt với các CLB xa lạ như Viktoria Plzen, hay Bate Borisov.

Từ ý tưởng...

Karl-Heinz Rummenigge, được cho là một trong hai nhà “sáng lập” có quyết tâm mạnh mẽ nhất để thành lập giải đấu mới bên cạnh Andrea Agnelli của Juventus, hai trong số 4 thành viên của nhóm Big Four (hai đội còn lại là Barcelona và Real Madrid), lần đầu tiên nói về cuộc cách mạng trong bóng đá từ cách đây 7 năm, thời Sepp Blatter và Michel Platini còn nắm quyền tại các tổ chức như FIFA và UEFA.

“Chúng tôi đã đồng ý tạo ra một giải đấu mới có tên gọi là European Super League, để đảm bảo rằng, những đội bóng xuất sắc nhất phải đối mặt với những đội bóng xuất sắc nhất, đó là điều không có được ở Champions League”, 2 năm trước đó, ông Florentino Perez, lần đầu tiết lộ về kế hoạch này với Telegraph.

Một giải đấu siêu châu Âu sẽ giúp các CLB nắm được quyền kiểm soát mọi hoạt động từ những nhà quản lý của UEFA, và những vị chủ tịch quyền lực này tiết lộ rằng, các trận đấu ở Champions League và Europa League được thực hiện theo biên bản ghi nhớ được kí kết giữa các câu lạc bộ và UEFA trong thời hạn 3 năm rưỡi, và nó đã hết hạn vào năm 2014.

4 năm trước, các CLB lớn ở cựu lục địa không còn có trách nhiệm phải chơi bóng ở Champions League nữa, và thậm chí là họ có quyền không nhả cầu thủ cho các trận giao hữu quốc tế, các giải đấu lớn, kể cả World Cup. Đó là một trong những thứ khiến cho European Super League càng trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Một phần trong kế hoạch này bỏ ngỏ khả năng các CLB dự giải đấu sẽ rút ra khỏi các giải đấu quốc nội, cũng như từ bỏ tư cách thành viên trong liên đoàn các nước.

Và thực tế là ý tưởng này đã được khởi động từ năm 2015, bất chấp những nỗ lực cải tiến giải đấu của UEFA, tăng số tiền thưởng, tăng số đội tham dự để tăng tính hấp dẫn, nhưng vẫn không thể ngăn được ý tưởng thành lập giải đấu mới của các ông lớn tại cựu lục địa, khi họ quyết tâm biến giải đấu trở thành một thương vụ kinh doanh khổng lồ. Và cuộc chiến này đã diễn ra dai dẳng từ năm 1987, trong khi UEFA và FIFA không thể giải quyết được mâu thuẫn ngày càng lớn hơn về quyền lợi với các câu lạc bộ.

... Tới thực tế

Karl Heinz Rummenigge phủ nhận mọi sự liên quan đến những gì tờ Der Spiegel đăng tải, nhưng nhật báo nổi tiếng của Đức đã tiết lộ, họ đã có một đoạn hội thoại được gửi tới cho Chủ tịch Florentino Perez từ công ty tài chính Key Capital Partners vào ngày 22/10 vừa qua, với gợi ý về số đội sẽ tham dự giải đấu này, cùng với đó là tạo ra những phương thức kinh doanh lớn.

Trước đó, vào ngày 17/12/2015, Charlie Stillitano, nhà tổ chức giải ICC đã gửi một bức điện tín tới Jose Angel Sanchez nói về tham vọng thành lập một giải đấu mới gồm 16 CLB khác nhau đến từ Tây Ban Nha, Đức, Anh, Italy, Pháp và một vài khách mời từ Nga, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kì hoặc Bồ Đào Nha. Đội vô địch sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 500 triệu euro/năm, gấp 6 lần so với số tiền mà nhà vô địch Champions League nhận được. Mùa trước, Real Madrid kiếm được 80 triệu euro với chức vô địch thứ 3 liên tiếp của mình.

Tháng 1/2016, Charlie Stillitano giới thiệu dự án tới các câu bộ lớn của Anh, trong khi nhóm Big Fours tiếp tục gây áp lực lên UEFA để tăng số tiền thưởng một trận thắng vòng bảng từ 2,2 triệu euro lên 3,2 triệu euro.

Đến ngày 19/4/2016, các chủ tịch của 7 CLB lớn gặp nhau lần đầu tiên tại Amsterdam, chỉ vài ngày trước khi đại hội của Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu ECA diễn ra, và đó là thời điểm mà các câu lạc bộ nhỏ yêu cầu tổ chức lại Champions League.

Super League sẽ gồm 16 đội

Dựa trên những bài báo được xuất bản mới đây của tờ Der Spiegel, European Super League sẽ gồm 16 đội, trong đó có 11 đội sáng lập và 5 khách mời được chia vào các bảng đấu và bắt đầu khởi tranh vào năm 2021.

11 đội bóng hạt nhân của giải đấu này sẽ là Barcelona và Real Madrid của Tây Ban Nha; 5 đội đến từ Anh là Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City và Manchester United; Italy có hai đại diện là Juventus và AC Milan; Paris Saint-Germain sẽ là hình ảnh của Pháp, trong khi Đức có Bayern Munich. Và 5 đội khách mời sẽ được lựa chọn xoay vòng, 5 đội khách mời cho mùa giải đầu tiên sẽ là Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan, AS Roma và Marseille.

Những câu lạc bộ này sẽ là thành viên trong vòng 20 năm và không phải đối mặt với tình thế bị loại khỏi giải đấu hay điều gì khác.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm