Ronaldo không hiểu sao Juve phản đổi quả 11m, Chủ tịch Juve chỉ trích... Collina

12/04/2018 14:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo cho rằng nếu Benatia không phạm lỗi với Lucas Vazquez trong tình huống cuối cùng của trận đấu, thì chắc chắn bàn thắng đã đến.

Phút thứ 90+3 của trận Tứ kết lượt về Champions League giữa Juventus và Real Madrid, trọng tài người Anh Michael Oliver đã cho đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền sau pha tranh chấp của Benatia với Lucas Vazquez. Thủ thành Buffon cũng đã phải nhận thẻ đỏ sau khi phản ứng lại với ý kiến của trọng tài.

Chú thích ảnh
Thủ thành Buffon phải nhận thẻ đỏ 

Sau trận đấu, Ronaldo nói về tình huống thổi 11m. “Real Madrid đã lâm vào cảnh khốn đốn ở trận đấu này khi thủng lưới 3 bàn, nhưng chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm. Đây rõ ràng là một bài học cho chúng tôi. Trong bóng đá, chẳng có gì là được cho không cả. Bạn phải chiến đấu đến tận phút cuối cùng. Chúng tôi lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn nữa, nhưng Juventus và Buffon đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi là những người thắng cuộc xứng đáng”, ngôi sao người Bồ Đào Nha tuyên bố.

“Quả penalty ư? Tôi không hiểu tại sao Juventus lại phản đối. Vazquez đã bị phạm lỗi từ đằng sau và ngã xuống. Nếu như không có pha phạm lỗi và sau đó là quả 11m, thì rất có thể Vaquez đã ghi bàn rồi. Ghi bàn ở phút 90+7 ư? Trái tim bạn sẽ đập nhanh hơn. Nhưng tôi đã bình tĩnh lại. Tôi biết đây sẽ là tình huống quyết định số phận trận đấu. Cảm ơn Chúa, tôi đã ghi bàn và chúng tôi đã giành quyền đi tiếp”, Ronaldo nói.

Chú thích ảnh
Ronaldo chấm dứt giấc mơ của Juventus bằng một quả penalty

“Mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá. Chúng tôi đã thi đấu không tốt trong suốt trận, chúng tôi thừa nhận điều đó. Đây sẽ là bài học cho tương lai. Đó là một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong bóng đá, không ai tặng ai bất cứ điều gì. Mọi vinh quang đều phải nỗ lực bằng mồ hôi và nước mắt. Real đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng Buffon và các đồng đội đã thi đấu quá tốt”.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-3 Juventus: Cho tới phút cuối cùng... Quá nghiệt ngã cho Juve!

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-3 Juventus: Cho tới phút cuối cùng... Quá nghiệt ngã cho Juve!

Cuối cùng thì đã không có 'kiệt tác' thứ 2 xuất hiện sau 'kiệt tác' đầu tiên mang tên Roma khi Juventus bị Real Madrid đánh bại chung cuộc 4-3 và bị loại khỏi Champions League. Nhưng họ có lí do để tự hào. Video bàn thắng Real Madrid 1-3 Juventus.

Về phía Juve, Chủ tịch Andrea Agnelli cáo buộc UEFA đã thiên vị cho Real Madrid, khiến đội bóng của ông không thể giành quyền lọt vào vòng Bán kết Champions League. Ông cho biết: “Chúng ta cần có VAR ở Champions League. Không phải là 1 điểm hay 2 điểm, mà đó là cơ hội để giành quyền đi tiếp trong một giải đấu mang tầm cỡ châu lục, giải đấu mang lại cho chúng tôi nhiều tiền, danh hiệu và vinh quang. Chúng tôi không cho phép những sự việc như thế này xảy ra.

Vì một lý do nào đó, người đứng đầu bộ phận trọng tài (ông Pierluigi Collina của UEFA) đã phân công các trọng tài để chống lại những đội bóng đến từ Italia. Không chỉ Juve, Roma cũng từng bị từ chối vài quả phạt đền trước Barca, hay Milan bị loại tức tưởi khỏi Europa League, và nhất là Juve trong buổi tối hôm nay. Nếu như UEFA không có trọng tài đủ tốt, tôi đề nghị họ cần học hỏi thêm, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn”.

“Bất cứ cầu thủ nào cũng đều có thể phạm lỗi, do đó cần phải có trọng tài, nhưng tổ trọng tài này đã cho thấy sự yếu kém của mình. Thẻ đỏ cho Dybala ở trận lượt đi cũng là một quyết định quá đáng. Còn trọng tài ở trận lượt về thật quá tệ. Chúng tôi đã ghi 3 bàn thắng, đủ để chứng tỏ rằng chúng tôi xứng đáng hơn cả.

Thế mới thấy tầm quan trọng của công nghệ. Chúng tôi muốn VAR được áp dụng ở Champions League”, ông Agnelli bức xúc.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm