Rodgers: 'Celtic đã có thể làm tốt hơn'. Guardiola: 'Man City làm sao thắng mãi được'

29/09/2016 09:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Celtic vừa cầm hòa Manchester City với tỉ số 3-3 trên sân nhà tại Champions League. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã hết lời ca ngợi những học trò của mình trong khi HLV Pep Guardiola cho rằng kết quả này sẽ là bài học quan trọng cho các cầu thủ của ông.

HLV Brendan Rodgers rất vui mừng khi có một kết quả hòa trước Man City mặc dù đội bóng của ông đã  vươn lên dẫn trước tới tận 3 lần.

Moussa Dembele ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ ba trước khi Fernandinho gỡ hòa tám phút sau đó. Celtic một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 20, khi cú sút của Kieran Tierney chạm chân Raheem Sterling rồi đổi hướng bay vào lưới Man City nhưng cũng chính tiền vệ người Anh gỡ hòa cho đội khách ở phút 28. Cuối cùng, Dembele hoàn thành cú đúp nâng tỉ số lên 3-2 cho Celtic ở phút 47 trước khi Nolito gỡ hòa một lần nữa ở phút thứ 55. Kết thúc trận đấu, 2 đội hòa nhau 3-3. Chuỗi 10 trận chiến thắng liên tiếp của Pep Guardiola đã bị chặn đứng bởi Celtic. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã dành những lời khen ngợi đến các học trò của mình.

“Tôi không có gì để chỉ trích các học trò, nhưng chúng tôi đã có thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã thi đấu hết mình và tràn đầy năng lượng. Mỗi lần Celtic tấn công, tôi cảm nhận thấy đội mình có thể ghi được bàn thắng.”, Rodger nói trên BT Sports.

“Ngoài trận đấu với Barca, cả đội đã thi đấu với tất cả sức lực và ý chí trong mùa giải này. Màn trình diễn hôm nay thật tuyệt vời. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ đang phát triển và đêm nay, tôi đã cho họ thấy cách làm thế nào để thi đấu và thể hiện ở một đẳng cấp cao hơn. Điều này sẽ giúp họ tự tin tiến về phía trước.”, Rodger nói thêm.

Rodgers hài lòng về màn trình diễn của Celtic

Trong khi đó, Pep Guardiola thì ca ngợi sự kiên cường của Man City. Đây là lần đầu tiên đội bóng của HLV người Catalunya bị dẫn trước trong mùa giải này. Pep Guardiola cũng nhấn mạnh rằng các học trò của ông cần cải thiện rất nhiều nếu muốn tạo ảnh hưởng ở đấu trường Châu Âu.

“Đôi khi trong mùa giải, bạn sẽ bị vươn lên dẫn trước. Thật không dễ dàng gì khi phải bám đuổi đối thủ từ rất sớm và phải làm điều đó đến 2,3 lần. Đó là một cú sốc lớn khi cả đội nhận bàn thua từ phút thứ 3.”, Guardiola phát biểu trong cuộc họp báo.

“Đấu trường Châu Âu rất đặc biệt, đây là nơi hội tụ những đội bóng mạnh. Đối thủ của chúng tôi, Celtic, là 1 CLB có bề dày truyền thống ở đấu trường này và họ có thành tích rất tốt trên sân nhà. Man City đã gặp chút khó khăn nhưng tôi rất hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ. Man City không có nhiều truyền thống ở Champions League và cả đội sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn xây dựng hình ảnh và tạo ảnh hưởng ở đấu trường Châu Âu”, Guardiola nói thêm.

Guardiola muốn các học trò cải thiện nhiều hơn

Kết quả hòa với Celtic đồng nghĩa với việc HLV của Man City đã không nối dài được kỷ lục chuỗi trận thắng của mình lên con số 11. Nhưng Guardiola nói rằng ông không quan tâm đến kỷ lục này mà quan trọng là The Citizens đã học hỏi được rất nhiều sau trận đấu.

"Tôi không nói với các cầu thủ của tôi về những kỷ lục. Tôi chắc rằng họ đều biết cả đội sẽ không thể giành chiến thắng mọi trận đấu trong mùa giải này. Đó là điều không thể. Kể cả là những đội bóng tốt nhất trên thế giới.”

"Điều quan trọng là chúng tôi đã không để mất trận đấu. Ở Champions League, bạn không thể làm chủ thế trận trong 90 phút. Đây sẽ là bài học tốt nhất cho các cầu thủ trong tương lai", Guardiola nhấn mạnh.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm