Quả bóng Vàng là danh hiệu cuối cùng của Buffon?

02/06/2017 05:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Juventus chấm dứt cơn khát Champions League kéo dài 21 năm, nhiều người tin rằng thủ môn Gianluigi Buffon có thể sẽ giành Quả bóng Vàng, danh hiệu mà trong suốt 54 năm qua, không một thủ môn nào được sở hữu.

Thủ môn duy nhất giành Quả bóng Vàng cho đến thời điểm này là Lev Yashin. Huyền thoại người Nga được tôn vinh vào năm 1963. Kể từ thời điểm ấy, có rất nhiều thủ môn giỏi, với những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ, nhưng không ai được vinh danh nữa.

Gianluigi Buffon đã gõ cửa “Bóng Vàng”

Buffon chính là người duy nhất từng tiến rất gần tới danh hiệu Quả bóng Vàng với tư cách là một thủ môn. Đó là vào năm 2006, khi trong cuộc bầu chọn danh hiệu này, Buffon về đích với vị trí thứ hai, sau người đồng đội Fabio Cannavaro.

Xem chung kết Champions League, dự đoán MIỄN PHÍ và nhận quà 'khủng'

Xem chung kết Champions League, dự đoán MIỄN PHÍ và nhận quà 'khủng'

Dự đoán đội chiến thắng trong chung kết Champions League 2016-17, độc giả báo Thể thao & Văn hóa có cơ hội nhận những phần quà giá trị.

Huyền thoại của Milan, Gianni Rivera, người từng về đích ngay sau thủ môn Yashin trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm 1963, đã nói về giải thưởng ấy: “Đó là một cột mốc lịch sử và tôi nghĩ Yashin xứng đáng với giải thưởng này. Tôi thấy mình đúng là chỉ đáng về đích ở vị trí thứ hai.”

Cũng theo Rivera, thủ thành Gianluigi Buffon đang đứng trước cơ hội tái hiện kì tích của Yashin trong mùa bóng này. “Buffon xứng đáng để chiến thắng. Những gì cậu ta đã làm xứng đáng được ghi nhận trong thế giới bóng đá này. Nếu Buffon cùng Juventus vô địch Champions League, cậu ấy rõ ràng xứng đáng nhất. Tôi chờ mong ngày Buffon bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới, với danh hiệu Quả bóng Vàng trên tay”.

Hiện tại, Buffon đã 39 tuổi. Anh đang hướng tới World Cup 2018 trên đất Nga. Đó cũng có thể là giải đấu cuối cùng của anh trước khi giải nghệ. Dù đã cao tuổi nhưng Buffon vẫn đang chứng minh được anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Tờ France Football, đơn vị sáng lập Quả bóng Vàng, đã miêu tả Buffon “là đối thủ duy nhất cạnh tranh Quả bóng Vàng với Ronaldo”. Trong khi đó, trung vệ Giorgio Chiellini khẳng định Buffon xứng đáng với danh hiệu này sau những gì đã trình diễn ở mùa bóng năm nay. “Tôi may mắn đã chơi cả sự nghiệp bên cạnh Buffon. Anh ấy xứng đáng giành Quả bóng Vàng sau những gì đã có được trong mùa bóng này. Tôi hy vọng Buffon chiến thắng và sẽ tuyệt vời hơn, nếu chúng tôi được vinh danh trong trận chung kết ở Cadiff”, trích lời Chiellini.

Những pha cứu thua siêu đẳng của Buffon

Người cận vệ già ở Juventus

Trong một mùa bóng Juventus chơi linh hoạt với 2 sơ đồ chiến thuật: 3-5-2 khi chơi tấn công và 4-2-3-1 khi cần phòng ngự, Buffon thực sự là một “siêu anh hùng” trong khung gỗ. Đặc biệt là ở những trận đấu tại châu Âu, khi anh thể hiện vai trò tối quan trọng để đưa Juventus lọt tới trận chung kết Champions League.

Cho đến thời điểm này, Gianluigi Buffon là người duy nhất còn sót lại trong đội hình Juventus từng bị đánh xuống hạng Serie B sau cơn bão Calciopoli bị phanh phui năm 2006. Những năm tháng gắn bó với Juve đưa Buffon trở thành người thủ lĩnh tin cậy, có tiếng nói cao nhất trong phòng thay đồ của Juventus. Ở đó, các đồng đội gọi anh với cái tên trìu mến: “phát ngôn viên của phòng thay đồ”.

Một lần, khi tới thăm phòng thay đồ của Juve, phóng viên của AFP đã miêu tả: “Vị trí đầu tiên của phòng thay đồ có 2 chiếc ghế. Buffon thường ngồi bên phải trong khi Mario Mandzukic hay ngồi ở bên trái. Sở dĩ tiền đạo người Croatia ngồi ở vị trí ấy là bởi anh ta hay xấu hổ, và ngại ngùng trước truyền thông”.

Từ vị trí của mình, Gianluigi Buffon nói về những trải nghiệm của anh với đồng đội. “Để nói được thì cần phải làm được. Tôi phải có những pha cản phá tốt. Nếu tôi không có được những pha cứu thua tốt, tôi sẽ chẳng thể nói được ai cả”, Buffon chia sẻ.

Lần cuối cùng Juventus vô địch Champions League đã là 21 năm trước, khi họ đánh bại Ajax ở sân Olimpico. Hai năm liên tiếp sau đó, Juve vào chung kết những đều thất bại trước Dormund và Real Madrid. Họ còn thua trong hai trận chung kết Champions League khác là 2003 và 2015 qua đó trở thành đội lập kỉ lục về số lần thua ở chung kết Champions League nhiều nhất (6 lần).

Kì tích buồn ấy thôi thúc Buffon và lứa đàn em của mình. Hơn lúc nào hết, họ cần phải thắng Real Madrid để xua đi nỗi buồn quá khứ. Và như thế, cơ hội để Buffon sánh ngang với huyền thoại Yashin sẽ mở ra.

Casillas tin Buffon sẽ vô địch Champions League

Cựu thủ thành Real Madrid Iker Casillas có niềm tin rằng Buffon sẽ vô địch Champions League. “Từ tận trái tim mình, tôi muốn Buffon vô địch Champions League. Anh ấy xứng đáng được nhận danh hiệu đó”, Casillas nói trên tờ La Gazzetta dello Sport.

“Tôi luôn ủng hộ Real Madrid nhưng sự nghiệp của Buffon sẽ không trọn vẹn nếu anh ấy không có Champions League. Anh ấy đã có hầu hết mọi chiếc cúp và chỉ còn thiếu danh hiệu này. Buffon đang có một mùa giải vĩ đại khi anh ấy lại góp mặt trong một trận chung kết Champions League. Anh ấy đã chứng tỏ đẳng cấp dù đã bước sang tuổi 39. Buffon cũng có thể giành Quả bóng Vàng, dù đó là một danh hiệu khó được dành để tôn vinh các thủ môn.”, Casillas nhận xét.

Casillas cũng có những nhận định riêng về trận chung kết Champions League giữa Juventus và Real Madrid. “Như mọi trận đấu. Juventus luôn mạnh trong phòng ngự nhưng họ cũng rất giỏi trong tấn công. Đây là một trận đấu cân bằng và khó nhận định được kết quả”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League 2016-17?

 

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm