Premier League chưa đủ tầm thách thức các ông lớn ở châu Âu

16/03/2018 06:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử có 5 đội bóng Anh lọt vào vòng 1/8 Champions League nhưng cuối cùng chỉ có Man City và Liverpool đi tới Tứ kết. Tottenham và M.U bị Juve và Sevilla loại ngay trên sân nhà trong khi Chelsea không thể vượt qua gã khổng lồ Barca.

1. Một cách công bằng, ít người kỳ vọng Chelsea sẽ làm nên chuyện trước Barca, đội đã chứng tỏ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch châu Âu mùa này. Tuy nhiên, khi lễ bốc thăm vòng 1/8 diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái, nhiều ý kiến cho rằng sẽ có ít nhất 4 đội bóng Anh vào Tứ kết.

Thậm chí có sự lạc quan rằng Premier League sẽ đóng góp cả 2 đại diện ở Chung kết lần đầu tiên kể từ 2008. Điều đó vẫn có thể xảy ra nếu Man City và Liverpool đi tới trận đấu cuối cùng nhưng việc Spurs, M.U và Chelsea bị loại đã cho thấy rằng những “ông lớn” của châu Âu có vẻ như vẫn xếp trên các đội bóng hay nhất của Anh một bậc.

Man City: Thống trị Premier League, nhưng coi chừng ở châu Âu

Man City: Thống trị Premier League, nhưng coi chừng ở châu Âu

Man City đã quá quen với việc kiểm soát và thống trị các trận đấu ở Premier League. Nhưng ra châu Âu thì sẽ khác, và đó mới là thử thách đích thực đối với thầy trò Pep Guardiola.

Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay phần nào là Juventus vẫn có sự vượt trội nhất định so với các đội bóng Anh, mà ở vòng Tứ kết này là Man City và Liverpool. Hai đội bóng này đã dễ dàng vượt qua vòng 1/8, nhưng rõ ràng Basel và Porto là hai đối thủ yếu nhất có thể ở vòng 16 đội.

2. Sự giàu có của các đội bóng hàng đầu Premier League khiến chúng ta có cảm giác rằng họ sẽ sớm trở lại đỉnh cao Champions League nhưng hóa ra không phải. Juve dường như đã bị gạch tên sau khi bị Spurs cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà nhưng cuối cùng họ vẫn đi tiếp nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

Trong khi đó, một M.U được đầu tư vài trăm triệu bảng tưởng như sẽ dễ dàng vượt qua một Sevilla có nguồn lực ít hơn nhiều nhưng lại bị loại ngay tại Old Trafford. Sevilla yếu hơn nhưng họ có cách tiếp cận trận đấu hợp lý nhờ kinh nghiệm có được từ 3 chức vô địch Europa League liên tiếp.

Với các đội bóng Anh lúc này, tiền bạc cũng không thể mua được kinh nghiệm, cách quản lý cũng như trí tuệ ở đẳng cấp cao nhất, mà thất bại ở vòng 1/8 Champions League vừa qua là một minh chứng.

Man City của Pep Guardiola có lẽ là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh ở Champions League mùa này nhưng họ vẫn chỉ là những kẻ học việc khi so với Real, Barca hay Bayern. Với Liverpool, họ là một đội bóng giàu truyền thống ở châu Âu nhưng xuyên suốt từ vòng bảng tới bây giờ, họ vẫn chưa gặp đối thủ mạnh nào để chứng tỏ rằng mình là một ứng viên vô địch.

3. Kể từ khi Chelsea trở thành đội bóng Anh gần nhất vô địch châu Âu năm 2012, Premier League chỉ có 6 lần hiện diện ở Tứ kết trong khi Liga là 18 còn Bundesliga đóng góp 10. Chỉ có Barca, Real và Bayern thay nhau vô địch Champions League từ 2012 tới nay và nó cho thấy sự giàu có và kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng thế nào ở giải đấu này.

Các đội bóng Anh đang dần trở lại nhưng sự ngây thơ khi đối đầu với những ông lớn là lý do tại sao họ vẫn chưa thể thành công. Mùa trước, ngay cả AS Monaco cũng khiến Man City trở nên ngờ nghệch ở vòng 1/8, và mùa này là Spurs và M.U.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Man City và Liverpool đã đủ mạnh, và quan trọng hơn là đã đủ thông minh để đánh bại những Real, Barca hay Bayern? Đó mới là vấn đề thật sự của các đội bóng Anh, chứ không phải tiền bạc.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm