Oblak đã vượt qua cái bóng De Gea và Courtois ở Atletico

30/08/2017 19:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cái bóng của David De Gea và Thibaut Courtois từng ảnh hưởng nhiều đến Jan Oblak. Nhưng điều đó đã sớm chấm dứt, và Oblak đang được biết đến như một ông vua bắt phạt đền.

Phút 81 trận đấu ở Gran Canaria, Oblak đối đầu với Jonathan Viera từ khoảng cách 11 mét. Viera chậm rãi chạy đà và tung cú sút rất căng, nhưng Oblak xuất sắc đổ người cản phá. Tình huống ấy diễn ra ở thời điểm Atletico đang dẫn 4-1, và ít phút sau đội bóng thủ đô Madrid ấn định thắng lợi 5-1 trước chủ nhà Las Palmas.

Pha cứu thua của Oblak không mang nhiều ý nghĩa, vì nếu anh thất bại trước Viera thì Atletico cũng chắc chắn có 3 điểm. Nhưng về mặt cá nhân, đó là một khoảnh khắc đặc biệt của Oblak. Tình huống ấy đã thể hiện giá trị của một thủ môn hàng đầu thế giới mà chính Oblak đã gầy dựng trong những năm qua. Đồng thời, về lâu dài, pha cản phá 11 mét của Oblak giúp các đồng đội càng thêm vững tin vào anh, giúp thoải mái hơn trong việc chiến đấu.

Jan Oblak và nỗi ám ảnh 11m

Jan Oblak và nỗi ám ảnh 11m

Ở 5 trận đấu gần nhất phải giải quyết bằng đá luân lưu, Jan Oblak chỉ cản phá được 2 trong số 28 cú đá luân lưu.

Ở Gran Canaria, Oblak có tình huống cản phạt đền thứ 5 trong sự nghiệp với Atletico. 5 lần chiến thắng trong 9 pha đối đầu với đối thủ từ chấm phạt đền. Tỷ lệ cản phạt đền thành công của Oblak là 55,55%. Đây thực sự là một tỷ lệ ấn tượng. Đặc biệt, trên sân chơi Champions League, Oblak đã cản thành công cả 2 pha phạt đền cho Atletico.

Trước Viera, những người đã thất bại khi đối mặt Oblak là Roberto Torres (Osasuna), Guardado (PSV, hiện đang khoác áo Betis), Mueller (Bayern Munich) và Lionel Messi (Barca). Messi chính là nạn nhân đầu tiên trong sự nghiệp cản phá penalty của Oblak, trong trận đấu ở Cúp nhà Vua trên sân Camp Nou mùa giải 2014-15. Những người đánh bại anh có Ronaldo (Real Madrid), Willian Jose (Sociedad), Carlos Vela (Sociedad) và Paco Alcacer (Valencia, hiện khoác áo Barca).

Cùng với những lần cản phạt đền, Oblak còn được nhắc đến với 2 lần giành danh hiệu Zamora (được báo Marca trao cho thủ môn có thành tích tốt nhất ở La Liga). Oblak đã cân bằng số lần giành Zamora trong mùa áo Atletico của Courtois. Trong đó, mùa 2015-16, Oblak lập kỷ lục của một thủ môn giành danh hiệu Zamora, với chỉ 18 bàn thua (0,47 bàn thua/trận).

Oblak từng ra mắt Atletico với những sai lầm đáng trách, khiến Atletico thua Olympiakos 2-3 ở sân chơi Champions League. Nhưng anh nhanh chóng thể hiện được vị thế của mình ở La Liga, cũng như trong lịch sử Atletico. Khi được Atletico mua về năm 2014, với giá 16 triệu euro từ Benfica (thủ môn đắt nhất lịch sử Atletico), Oblak chịu sức ép lớn bởi Courtois và De Gea. Giờ thì Oblak đã đứng ngang với họ. Thủ thành 24 tuổi người Slovenia - tác giả 6 pha cứu thua sau 2 vòng La Liga - còn có thể tạo dựng cho mình sự nghiệp lừng lẫy hơn De Gea và Courtois.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm