Nội tình PSG: Khi Neymar được quyền tham lam

22/01/2018 16:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã bị mắng, bị gọi là kẻ tham lam trong trận đấu với Dijon. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới bị cho là đã tranh đá 11m với Cavani ở thời điểm mà anh đã có cú hat-trick cho riêng mình.

Nhưng Neymar có những lý do để đá quả 11m ấy. Khi PSG quyết xây dựng anh thành một thương hiệu toàn cầu, Neymar cần phải chứng minh anh xứng đáng với sự lựa chọn ấy.

Không nên chỉ trích Neymar

Khoảng một giờ đồng hồ trong chuyến làm khách của Dijon tại sân Parc des Princes hồi giữa tuần trước, có một khoảnh khắc gây tranh cãi ở trong vòng cấm của đội khách khi 3 cầu thủ tấn công hàng đầu của PSG đã cố ý giành nhau trong một pha bóng không đáng có.

Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh và không ai muốn nghĩ đến, nhất là khi PSG có chiến thắng dễ dàng 8-0. Tuy nhiên, những người trong cuộc đều hiểu có một chút gì đó không tốt đã diễn ra giữa Angel Di Maria, Edinson Cavani và Neymar.

Cuối trận đấu, PSG còn được hưởng một quả 11m sau khi Cavani bị hậu vệ Dijon phạm lỗi trong vòng cấm. Rất nhiều người đã nghĩ Cavani sẽ là người thực hiện nó. Nhưng không, Neymar là người nhặt bóng lên và bước về chấm đá phạt. Trước đó, ngôi sao người Brazil vừa hoàn tất hat-trick cho riêng mình và theo lý thuyết, anh có thể nhường nó cho Cavani, người đang rất muốn phá vỡ kỉ lục ghi bàn của Zlatan Ibrahimovic ở PSG.

Sau khoảnh khắc Neymar dễ dàng ghi bàn từ chấm đá phạt để ấn định chiến thắng 8-0 cho PSG, thay vì được các CĐV chúc mừng, anh bị la ó. Những người PSG cho rằng Neymar quá tham lam. Lẽ ra, anh phải nhường cho Cavani cú đá phạt 11m ấy.

Vì sao Neymar bị la ó, dù đã lập poker cho PSG?

Vì sao Neymar bị la ó, dù đã lập poker cho PSG?

PSG đại thắng Dijon 8-0. Neymar lập poker góp công. Tuy vậy ngôi sao Brazil không ăn mừng sau trận. Anh dỗi đi thẳng vào đường hầm bởi tiếng chính la ó từ CĐV nhà.

Theo lý giải của tờ L'Equipe, Neymar có lý do để tự giành quyền đá 11m cho mình. Anh muốn là người lần đầu tiên lập poker cho PSG trong một trận đấu. Neymar muốn khẳng định anh đang trên đường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Neymar cũng muốn chứng minh anh là cầu thủ đắt giá nhất thế giới và anh xứng đáng đến từng đồng euro mà PSG đã bỏ ra để đưa anh về nước Pháp từ Barcelona.

Neymar vẫn đang phải khẳng định mình

Khoảnh khắc ngôi sao của Neymar được thể hiện rõ nhất ở giữa hiệp hai. Anh nhận bóng, dùng tốc độ và kĩ thuật để đi bóng qua tới 5 cầu thủ Dijon trước khi tung ra cú đá quyết đoán, hạ gục chốt chặn cuối cùng của đối thủ. Neymar đã hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình bằng một khoảnh khắc nghệ thuật như thế.

Đó chắc chắn sẽ là một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân. Nó đầy cảm xúc và mang tới cảm giác giải trí cho bất cứ ai muốn thứ bóng đá đẹp. Nhưng với Neymar, bàn thắng ấy chính xác nói lên điều gì?

Câu trả lời khá rõ ràng. Neymar là người được PSG lựa chọn và họ sẵn sàng làm tất cả để biến anh trở thành ngôi sao hay nhất. Họ chuẩn bị rất kĩ để xây dựng một thương hiệu toàn cầu mang tên Neymar, từ chiếc áo đấu ở sân nhà, áo đấu ở sân khách... cho đến đôi giày anh mang cũng được thiết kế riêng. Nói một cách khác, PSG đã đưa Neymar thành ngôi sao xuất sắc nhất và bởi thế anh phải khẳng định mình xứng đáng với điều đó.

Neymar solo qua 6 cầu thủ rồi ghi bàn

Sự khẳng định của Neymar mang lại 2 lợi ích. Thứ nhất, nó giúp PSG chứng minh họ có một hàng công khủng khiếp. Thứ hai, những giá trị về kinh tế thể hiện rõ qua cái cách Neymar chơi bóng. Điểm này tương đồng với trường hợp của Ronaldo và Messi, hai cầu thủ lớn nhất của bóng đá đương đại.

Với tất cả những điều này, việc các cổ động viên PSG có phần khắt khe với Neymar là không đáng có. Họ phải hiểu được vị thế và giá trị của Neymar. Bởi vậy, thay vì chỉ trích, họ nên mở tiệc ăn mừng khi thấy đội bóng của mình đã chơi một thứ bóng đá dữ dội, bùng nổ và đầy hấp dẫn.

PSG chỉ là bước đệm của Neymar?

"Nếu Paris không vô địch Champions League, Neymar sẽ ra đi. Một mùa giải có lẽ cũng quá đủ cho Neymar. Đây hoàn toàn là vấn đề liên quan đến kinh doanh. Không vô địch Champions League, nghĩa là không có gì và Neymar tới PSG sẽ chỉ như một quãng nghỉ. Cậu ấy ở một đẳng cấp khác và cậu ấy cần phải đến một nơi có thể vô địch Champions League", một bài báo được đăng trên tờ L'Equipe phân tích.

Theo phân tích của những phóng viên người Pháp vốn thân PSG thì đội bóng thủ đô dường như chỉ là chiếc cầu nối, giúp Neymar rời Barca để đến Madrid. Chủ tịch Real rất muốn Neymar và ông đã công khai thừa nhận mong muốn đó. Tất nhiên, ý tưởng này chỉ trở thành hiện thực nếu PSG đồng ý để Neymar ra đi. Trong trường hợp ấy, Real Madrid sẽ phải mất rất nhiều tiền để hoàn tất thương vụ bom tấn này.

Với cá nhân Neymar, điều anh sợ nhất là cảm giác thất bại. Trên con đường chinh phục bóng vàng và tham vọng vượt qua cái bóng của Messi và Ronaldo, Neymar buộc phải chứng tỏ. Anh còn cả mùa giải ở phía trước, còn cả một kì World Cup 2018 để chứng tỏ. Bởi vậy, chỉ có những chiến thắng, chỉ có những danh hiệu mới giúp Neymar khẳng định được mình.

Trần Giáp (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm