Những vụ chuyển nhượng ‘bom tấn’ được chờ đợi nhất Hè 2017

09/06/2017 06:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - TTCN mùa Hè mới khởi động nhưng không khí đã trở nên nóng bỏng vô cùng. Vẫn chưa có vụ áp phe đình đám nào được thực hiện cho tới lúc này nhưng chắc chắn sẽ có hơn 1 “quả bom” phát nổ trong thời gian tới. Dưới đây là những vụ áp phe cỡ bự có thể diễn ra Hè này.

1.Kylian Mbappe từ Monaco tới Real Madrid?

Chú thích ảnh

Real Madrid đang được coi là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Tiền đạo 18 tuổi vừa trải qua hành trình tuyệt vời với AS Monaco và lập tức trở thành ngôi sao được săn đuổi ráo riết khắp Châu Âu. Giá thị trường của Mbappe leo thang chóng mặt. Anh coi Zidane là thần tượng và Real hội tụ mọi yếu tố đáng mơ ước với mọi ngôi sao. Man United, Juventus, Chelsea, Man City, Arsenal... đều được liên hệ với Mbappe nhưng thật khó để cạnh tranh với Madrid vụ này. Phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử 110 triệu euro của Pogba từ Juventus tới Man United hoàn toàn có thể bị Mbappe vượt qua. Con số 130 triệu euro đã được truyền thông đồn đoán.

2.Belotti từ Torino tới Man United?

Chú thích ảnh

Tiền đạo người Italy có phí giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro nhưng chỉ áp dụng với các CLB ngoài Italy. Dĩ nhiên, Torino muốn bán Belotti cho một đội bóng nước ngoài hơn là cho một đội ở Serie A để thu về số tiền chát chúa. Man United được liên hệ với Belotti nhiều nhất nhưng Chelsea cũng không nằm ngoài cuộc đua. Dù là đội bóng nước ngoài nào chăng nữa, chắc chắn Torino khó lòng nhượng bộ bằng cách giảm giá bán Belotti. AC Milan cũng đang theo đuổi chân sút đã ghi 26 bàn thắng ở Serie A mùa qua nhưng không dễ để Rossoneri mua được tiền đạo 23 tuổi này.

3.Lukaku từ Everton tới Chelsea?

Chú thích ảnh

CHUYỂN NHƯỢNG 8/6: Hiện tượng Mbappe đã chốt tương lai. Nainggolan 'bật đèn xanh' cho Man United

CHUYỂN NHƯỢNG 8/6: Hiện tượng Mbappe đã chốt tương lai. Nainggolan 'bật đèn xanh' cho Man United

Những tin tức chuyển nhượng mới nhất của bóng đá châu Âu được Thethaovanhoa.vn cập nhật tới bạn đọc.

Antonio Conte đã tuyên bố loại bỏ Diego Costa khỏi kế hoạch của ông mùa tới. Điều đó có nghĩa Conte phải chắc chắn đã có chân sút thay thế nếu không ông đã không cương quyết gạt bỏ tiền đạo đã ghi 20 bàn cho Chelsea ở Premier League mùa qua. Lukaku là “bom tấn” được liên hệ với Chelsea nhiều nhất từ đầu Hè tới nay. Vừa được đá chính, vừa được chơi ở Champions League lại được hưởng lương cao hơn ở Everton, từ chối kiểu gì đây? Phí chuyển nhượng của vụ này ước khoảng 80 triệu euro.

4.Alvaro Morata từ Real Madrid tới Man United?

Chú thích ảnh

Đề nghị 60 triệu euro của Man United đã bị Real khước từ nhưng đội bóng Anh có vẻ chưa bỏ cuộc. Quan trọng là Morata đã bày tỏ ý nguyện được thi đấu thường xuyên hơn vì sang năm là World Cup mà anh không muốn bỏ lỡ. Real không buộc Morata phải ra đi nhưng nếu Quỷ đỏ nâng giá dạm mua và Morata tha thiết khẩn cầu được “giải thoát”, ông chủ Florentino Perez hoàn toàn có thể cho anh được toại nguyện. Đây là sự kết hợp theo kiểu “vì ta cần nhau” khi Mourinho muốn có tiền đạo mới càng sớm càng tốt còn Morata luôn ước mơ được đá chính thường xuyên. Phí chuyển nhượng của vụ này ước khoảng 70-80 triệu euro.

5.Van Dijk từ Southampton tới Chelsea?

Chú thích ảnh

Antonio Conte cực kỳ muốn bổ sung trung vệ cho Chelsea. Người ông muốn có nhất là Leonardo Bonucci của Juventus. Đề nghị 50 triệu bảng kèm Nemanja Matic đã được nhắc đến và nếu so với số tiền 15,5 triệu euro Juve bỏ ra chiêu mộ Bonucci từ Bari vào mùa Hè 2010 thì đội bóng Italy lãi quá nhiều nhưng rất khó tin Juve sẽ gật đầu vì Bonucci đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Max Allegri. Thế nên, Conte rất có thể phải chuyển hướng và Van Dijk của Southampton là lựa chọn không tồi. Liverpool đã bị loại khỏi cuộc chơi. Arsenal không đủ hấp dẫn. Man United tập trung vào Victor Lindelof. Man City không làm Van Dijk quan tâm bằng Chelsea. Thế nên, cuộc di cư tới Bridge là hoàn toàn có thể. Giá chuyển nhượng ước tính: 50-55 triệu euro.

6.Hector Bellerin từ Arsenal tới Barca?

Chú thích ảnh

Arsene Wenger dĩ nhiên không muốn bán anh đi nhưng Barca lại khát khao đưa anh về Camp Nou. Đội bóng Catalunya vừa trải qua mùa giải thất bát và bắt buộc phải cải tổ nhân sự rất nhiều để phục sinh. Vị trí hậu vệ là một trong những điểm yếu của Barca từ sau khi Daniel Alves ra đi. Khó khăn nữa là họ không thể tìm thấy nhiều lựa chọn tốt cho vị trí này trên thị trường. Tốc độ tuyệt hảo cũng khả năng leo biên tấn công cua Bellerin biến anh thành lựa chọn ưa thích của Barca. Con số 45 triệu euro đã được truyền thông nhắc tới. Dù Arsenal không muốn nhưng với điều kiện của họ bây giờ muốn từ chối cũng khó.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm