Muốn giành Quả bóng Vàng, Kane cần phải rời Tottenham

26/09/2017 14:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane tiếp tục khẳng định giá trị của một trong những sát thủ hàng đầu thế giới bằng những trận đấu bùng nổ trong màu áo Tottenham.

Nhưng Harry Kane càng tỏa sáng, chiếc áo Spurs càng chật chội với anh. Để có những danh hiệu, để có Quả bóng Vàng, đã đến lúc Kane cần phải tìm cho mình một bến đỗ lớn hơn.

Tiền đạo toàn diện nhất châu Âu

Harry Kane không có được những pha đảo chân ma thuật kiểu Messi hay Ronaldinho. Đòi hỏi những pha đi bóng hay xử lý đậm chất kĩ thuật dường như là một thứ xa xỉ đối với tiền đạo 24 tuổi. Nhưng Kane vẫn xứng đáng được gọi là "sát thủ" bởi khả năng ghi bàn toàn diện của anh.

Vấn đề lớn nhất của Harry Kane là từ khi được trình làng ở Premier League, anh không bao giờ nổ súng vào tháng 8. Nghĩa là so với các tiền đạo khác, Kane luôn nhập cuộc chậm hơn tất cả. Nhưng đến khi đã nóng máy, anh lại khiến cho các đối thủ phải "hít khói" mình. Năm ngoái, Kane kết thúc mùa giải với 29 bàn, bỏ xa Lukaku (khi ấy còn khoác áo Everton) 4 bàn. Mùa trước đó, Kane cũng giành danh hiệu Vua phá lưới khi có 25 bàn, nhiều hơn chân sút hay nhất của Man City là Sergio Aguero 1 bàn.

'Harry Kane toàn diện nhất nhưng Lukaku sẽ là vua phá lưới'

'Harry Kane toàn diện nhất nhưng Lukaku sẽ là vua phá lưới'

"Harry Kane là tiền đạo toàn diện nhất Premier League vào lúc này nhưng tôi tin rằng Lukaku mới là vua phá lưới vào cuối mùa", đó là quan điểm của cựu HLV Jamie Redknapp trên tờ Daily Mail .

Như hai mùa trước, mùa bóng này Kane cũng không thể ghi bàn trong tháng 8. Anh đã trải qua 3 trận liên tiếp tịt ngòi trước khi chính thức nổ súng với một cú đúp ở chiến thắng 3-0 trước Everton. Sau trận này, Kane lập một cú đúp khác vào lưới Dortmund ở Champions League (3-1). Trận mới nhất trước West Ham, chân sút 24 tuổi này tiếp tục có thêm một cú đúp (thắng 3-2). Khi sự hưng phấn trở lại, ghi bàn với Kane là chuyện khá dễ dàng.

Nói Harry Kane toàn diện bởi anh đang là mẫu trung phong hiện đại nhất hiện nay. Kane có thể một mình cầm bóng và chạy nước rút từ giữa sân tiến đến khung thành đối phương với tốc độ kinh hoàng. Kane có thể chớp thời cơ bằng khả năng chọn vị trí hoàn hảo. Kane có thể tạo ra siêu phẩm từ những quả đá phạt có lực và độ chính xác cao. Kane có thể dứt điểm tốt cả hai chân và chơi đầu cực đỉnh. Ở những tư thế tưởng như không thể, Kane cũng biết cách để tỏa sáng. Nói một cách khác, khi Kane thăng hoa, không thủ môn nào có thể cản được anh ghi bàn.

Rồi một ngày Kane sẽ phải rời Tottenham

10 năm gần đây, Tottenham chưa bao giờ thiếu cầu thủ giỏi. Nhưng như một quy luật, những ngôi sao được đội bóng này đào tạo hoặc mua về từ khi còn trẻ đều ra đi, tìm một bến đỗ mới để khẳng định tài năng. Michael Carrick và Dimitar Berbatov từng rời thành London để tới M.U. Gareth Bale và Luka Modric theo tiếng gọi của danh vọng gia nhập Real Madrid. Mới nhất là Kyle Walker, người đã chuyển tới khoác áo Man City trong mùa Hè này.

Harry Kane giờ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới

Harry Kane giờ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới

Với cú đúp vào lưới Dortmund giúp Tottenham giành thắng lợi 3-1, Harry Kane cho thấy giờ đây anh chính là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Ngay chính trường hợp của Harry Kane, Tottenham đã phải quyết liệt lắm mới giữ được ngôi sao của mình trước sự chèo kéo của một loạt các đội bóng lớn, như M.U, Chelsea, Arsenal hay Real Madrid. Việc Spurs giữ thành công Kane phần lớn xuất phát từ chính tiền đạo này. Tottenham là nơi Kane được phát hiện và đào tạo, bởi thế việc rời đội bóng quá sớm sẽ khiến Kane bị gọi là kẻ bất nghĩa (trừ khi Tottenham muốn bán anh). Bên cạnh đó, cá nhân Kane cũng muốn có thêm một mùa bóng nữa để khẳng định mình trước khi tìm đến một đội bóng khác.

Khi đã đủ lông đủ cánh, Tottenham dần trở thành một nơi quá chật chột, không đủ để nuôi những hoài bão của Kane. Với đẳng cấp của mình, anh hoàn toàn có thể chơi cho một đội bóng lớn hơn, với những tham vọng lớn hơn. Đội bóng ấy không chỉ cho Kane những danh hiệu (có thể là Premier League hay Liga, có thể là Champions League) mà còn giúp anh có cơ hội để cạnh tranh Quả bóng Vàng, phần thưởng cá nhân mà bất cứ những ngôi sao nào cũng khao khát.

Kane đã 24 tuổi. Anh đang ở giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp. Khi M.U hay Real Madrid vẫn muốn có một chân sút đẳng cấp, Kane sẽ cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai trong mùa Hè tới.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm