Milan thua Udinese trận mở màn: Giampaolo lại cách mạng từ đầu?

27/08/2019 08:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan mùa 2019-20 được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là về chiến thuật với sự xuất hiện của HLV mới Marco Giampaolo, một người trung thành với sơ đồ 4-3-1-2. Thay vì tù túng với 4-3-3, Milan sẽ mới mẻ và đa dạng hơn với hệ thống chiến thuật mới 4-3-1-2.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết liên khu vực AFC Cup. Trực tiếp play-off Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Trực tiếp vòng 3 bóng đá Pháp. Lịch bóng đá ngày 267/8, rạng sáng 28/8.

Tuy nhiên, sau thất bại bẽ mặt 0-1 trước Udinese ở trận mở màn Serie A mùa này, trận đấu mà Milan không tung ra nổi cú sút trúng đích nào, câu hỏi đặt ra là liệu Giampaolo sẽ tiếp tục với sơ đồ 4-3-1-2 hay trở lại 4-3-3?

Chiến thuật mới nhưng con người cũ

Khi đội hình xuất phát của Milan đá với Udinese được hé lộ, hẳn không ít các milanista đã lắc đầu ngao ngán bởi đó vẫn là 11 con người của mùa giải trước. Chỉ là thay đổi về sơ đồ thi đấu khi Suso đá phía sau cặp tiền đạo Piatek – Castillejo, bộ ba tiền vệ trung tâm gồm Paqueta, Calhanoglu và Borini, trong khi hàng thủ vẫn là bộ tứ quen thuộc Calabria – Romagnoli – Musacchio – Rodriguez án ngữ trước mặt Donnarumma.

Đó là sơ đồ 4-3-1-2 mà Giampaolo muốn áp dụng cho Milan mùa này, và ông đã thử nghiệm nó trong suốt mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, kết quả rõ ràng là rất không khả quan. Vấn đề của Milan là họ ra sân với sơ đồ mới nhưng vẫn với những con người cũ, những người có vẻ chưa hoặc sẽ không bao giờ thích hợp với hệ thống 4-3-1-2.

Rất dễ để chỉ ra những bất cập của Milan khi đá 4-3-1-2. Bộ ba tiền vệ trung tâm đá quá thiếu sáng tạo và không có sự liên kết, Suso hoàn toàn xa lạ trong vai trò của một người làm bóng phía sau bộ đôi tiền đạo Piatek – Castillejo, những người cực kỳ đói bóng ở trận thua Udinese. Bản thân hai tiền đạo của Milan cũng không có bất kỳ pha phối hợp nào ra hồn. Ở hai cánh, Calabria và Rodriguez cũng không hỗ trợ được nhiều cho tấn công.

bong da, ket qua bong da, truc tiep bong da, lich thi dau bong da, bong da hom nay, milan, ac milan, giampaolo, serie a, bóng đá ý, suso, piatek
Bế tắc và bất lực trong sơ đồ 4-3-1-2, Milan của HLV Giampaolo nhiều khả năng sẽ trở lại sơ đồ 4-3-3

Thế nên thật dễ hiểu khi Milan cầm bóng nhiều hơn Udinese nhưng lại hoàn toàn vô hại bởi các cầu thủ không biết làm thế nào để tiếp cận khung thành đối phương. Tất cả chỉ là những pha xử lý rối rắm, thiếu ăn ý và không hề có bất cứ sự sáng tạo nào. Các cầu thủ Udinese chỉ cần vào bóng quyết liệt và gây sức ép mạnh mẽ là đủ để khiến các ý đồ tấn công của Milan tan vỡ.

Sẽ trở lại 4-3-3?

Chỉ sau một trận đấu chính thức với Udinese, HLV Giampaolo đã phải thừa nhận rằng Milan sẽ cần một cuộc cách mạng về chiến thuật, để các cầu thủ đá đúng với vị trí tự nhiên của họ.

“Chúng tôi cần các cầu thủ đá đúng vị trí của họ. Rõ ràng trận đấu này chẳng có thấy điều gì tích cực về Milan cả. Suso là một cầu thủ tuyệt vời nhưng có lẽ cậu ấy không thích hợp với vai trò mới. Chúng tôi sẽ phải làm lại theo cách khác, có lẽ là trở lại 4-3-3. Thất bại này không phải lỗi cầu thủ bởi họ đã cố gắng hết sức. Tôi phải đưa các cầu thủ về đúng vị trí sở trường của họ. Dù chúng tôi có thắng trận này thì tôi vẫn nói y như vậy. Tôi không thích cách cầu thủ di chuyển, họ không phù hợp với sơ đồ này”, HLV Giampaolo chia sẻ.

Phát biểu của Giampaolo như một sự thừa nhận rằng hệ thống 4-3-1-2 không hề phù hợp với con người của Milan hiện tại, những người đã quá quen với sơ đồ 4-3-3 vài mùa qua, đặc biệt là Suso. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất của Milan hiện tại và anh cần được trở lại vị trí tiền đạo cánh phải sở trường, thay vì buộc phải bó vào trung lộ.

Các tân binh của Milan như Leao, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez vẫn chưa được sử dụng và việc họ có thích hợp với sơ đồ 4-3-1-2 vẫn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, các trụ cột của Milan hiện tại phần lớn vẫn gồm những người cũ và họ sẽ tiếp tục là nòng cốt của HLV Giampaolo. Đó là lý do tại sao trở lại 4-3-3 vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất cho Giampaolo.

Một trận thua không phải là thảm họa nếu từ đó Milan của Giampaolo tìm ra con đường đúng đắn để tiếp tục mùa giải.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm