Messi: 'Đội nào vô địch Champions League cũng được, trừ Real'

11/05/2016 09:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau khi tỏa sáng giúp Barca có chiến thắng 5-0 trước Espanyol để qua đó chạm tay một tay vào chức vô địch Liga, Messi đã có cuộc nói chuyện với phóng viên Quique Wolff của ESPN.

Thể thao văn hóa xin được đăng lại toàn bộ bài phỏng vấn này.

Không muốn Real vô địch

* Quique Wolff: Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi nhớ khi ấy cậu còn đội chiếc mũ của hãng Lanus. Những giấc mơ của cậu đã thành hiện thực chưa Messi?

- Lionel Messi: Thời gian trôi nhanh quá. Tôi phải thừa nhận là trong quãng thời gian này, tôi đã được trải qua nhiều thời khắc hạnh phúc. Cũng có những khoảnh khắc không hạnh phúc, nhưng nó rất bình thường trong bóng đá. Trên tất cả, tôi hài lòng với những gì mình chiến thắng cho đến thời điểm này. Và đặc biệt với Barca.

Khi một đội bóng giành nhiều danh hiệu hơn cả kì vọng, đó là điều tuyệt vời. Với đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã dự nhiều trận chung kết nhưng lại chưa thể có chiến thắng. Vì vậy, tôi vẫn chưa thể vươn tới giấc mơ của mình. Nhưng đó là bóng đá.

* Chỉ còn một trận đấu duy nhất quyết định liệu Barca có vô địch Liga mùa này hay không và quyền tự quyết trong tay các bạn…

Messi: ‘Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu Atletico vô địch Champions League’

Messi: ‘Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu Atletico vô địch Champions League’

Leo Messi vừa nói lên điều mà mọi người Barca đều mong muốn xảy ra vào lúc này: Atletico sẽ đánh bại Real Madrid để giành chức vô địch Champions League.

- Vâng. May mắn là chúng tôi vẫn hơn Real 1 điểm. Chúng tôi đã bị tụt lùi một khoảng thời gian. Chúng tôi thua Real, sau đó bị Atletico loại. Những trận đấu liên tiếp không thành công khiến Barca mất quá nhiều điểm. May mắn là Barca đã ổn định trở lại và lúc này, đội bóng vẫn ở đầu bảng.

* Khi cả đội bóng xích lại gần nhau và cùng tuyên bố: "Chúng ta phải bảo vệ những gì đang có", đó có phải là chìa khóa?

- Vâng. May mắn là chúng tôi đã trở lại kịp lúc. Sự thật là việc bị Atletico loại ở Champions League tạo ra những nỗi thất vọng. Chúng tôi đã chơi tốt ở lượt đi, có cơ hội để đi tiếp nhưng không thể hiện được mình ở lượt về. Atletico đã chơi tốt và họ làm được điều họ mong muốn.

* Anh có muốn Atletico vô địch Champions League?

- Với Barca, các fan không bao giờ muốn Real giành danh hiệu nào. Họ cũng muốn chúng tôi như vậy. Nhưng trận chung kết năm 2014 lại tái hiện và với chúng tôi, điều cần làm lúc này là tập trung vào cái chúng tôi có thể có. Barca còn hai trận chung kết nữa và sẽ thật tuyệt vời nếu giành cả 2 danh hiệu này. Chúng tôi cũng chơi tốt ở Champions League nhưng lại không thể đi tới trận đấu cuối cùng. Dẫu vậy, có 2 trong 3 danh hiệu cũng quá tuyệt vời rồi.

* Liệu có phải rất khó chơi với các đội bóng được dẫn dắt bởi Simeone?

- Họ khiến cho chúng tôi không thoải mái chơi bóng. Simeone xứng đáng được ngợi khen cho những gì ông ấy đã làm. Ông ấy khiến các cầu thủ tin vào mình để làm mọi thứ hoàn hảo hơn. Họ đã chơi, chiến đấu và chiến thắng khi có cơ hội.

* Trước Espanyol hôm Chủ nhật, anh ghi bàn từ chấm đá phạt. Mọi người nghĩ anh may mắn nhưng thực tế anh đã làm nhiều lần trong đời?

- Vâng, thực tế tôi đã tập luyện hàng ngày. Chúng tôi học cách làm sao để đưa trái bóng đến điểm cao nhất, khó nhất của khung thành.

* Các thủ môn bị anh làm cho thất vọng. Họ không còn biết liệu anh sẽ đưa trái bóng đến đâu. Có phải anh đã nghiên cứu rất kĩ đường đi trái bóng của mình?

- Thú thực, tôi thích đưa trái bóng bay cao hơn hàng rào. Nhưng dần dần, tôi nghiên cứu và muốn thay đổi. Tôi muốn thủ môn không thể biết mình sẽ đưa bóng vào đâu. Tôi muốn anh ta phải phân tâm cho tới khi mình sút bóng. Đó mới là điều thú vị.

Muốn dự Olympic

* Anh nghĩ sao về Copa America Centenario?

- Đó là một phiên bản mới. Lần đầu tiên nó được tổ chức ở Mỹ, quá khác so với những gì đã diễn ra trước đây. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt và với chúng tôi, đó là một cơ hội.

* Thế còn Olympic, anh có muốn tham gia?

- Tất nhiên là tôi muốn bởi tôi đã trải nghiệm một lần vào năm 2008, chỉ 3 năm sau giải vô địch U20 thế giới. Đó không bởi vì chúng tôi đã chiến thắng mà còn vì kinh nghiệm tôi có được. Luôn có một sự trải nghiệm đặc biệt ở làng Olympic, khi chúng tôi gặp các vận động viên của các môn thể thao khác nhau. Đó là điều tuyệt vời.

* Liệu có phiền không khi nói anh đã dự World Cup, chơi trận chung kết nhưng lại không vô địch. Sau đó truyền thông tạo ra những điều khủng khiếp?

- Những điều đó luôn xảy ra và tôi đã quen với nó. Nhưng đúng là chúng tôi đã chơi trận chung kết. Nó không mang tới cảm giác như bạn đá ở những vòng trước đó. Đó là trận chung kết và nó không dễ dàng. Tôi đã nói trong một buổi trò truyện khác có tên "Nó không dễ dàng".

Chúng tôi đã tiến rất gần cúp vàng nhưng lại thua trước Đức. Họ là một đội bóng mạnh với những cầu thủ giỏi và họ vượt qua chúng tôi. Như ở Copa America, thất bại này thật khó nuốt trôi. Năm 2015, chúng tôi thua Chile ở loạt đá 11m. Sau đó, truyền thông muốn phá hủy cả đội. Nhưng tôi đã vượt qua.

* Anh đã có 5 danh hiệu bóng vàng? Thật tuyệt vời phải không?

- Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có thành quả này. Phải nói thực là tôi đã giành nhiều danh hiệu hơn cả những gì tôi mơ tới trong cuộc đời này. Những danh hiệu tập thể rất quan trọng với tôi. Tuy nhiên, những Quả bóng Vàng thì luôn mang lại những cảm xúc rất đặc biệt.

* Vâng, xin cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục có những thành công trong tương lai.

5 Lionel Messi là cầu thủ duy nhất giành 5 danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA.

2 Trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015, Messi đã 2 lần lọt vào các trận chung kết World Cup và Copa America nhưng đều không chiến thắng.

0 Ở cấp ĐTQG, Messi vẫn chưa giành được một chiếc cúp nào. Danh hiệu duy nhất anh có là HCV Olympic 2008.


Trần Giáp (dịch từ ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm