Mất toàn sao 'xịn', Arsenal vẫn là CLB kiếm nhiều tiền từ fan nhất thế giới

19/01/2018 07:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Theo thống kê từ UEFA, Arsenal là CLB kiếm được nhiều tiền từ CĐV nhất trong số tất cả các đội bóng trên thế giới. Trung bình, mỗi CĐV khi bước qua trạm soát vé vào vào sân vận động, họ sẽ phải trả tới 88 bảng.

HLV Arsene Wenger đã thừa nhận, câu chuyện về thương vụ Alexis Sanchez đã chứng minh một điều: Arsenal không thể cạnh tranh được về tài chính đối với các siêu cường bóng đá châu Âu khác. Chiến lược gia người Pháp cho rằng, Pháo thủ giờ đã không còn nằm trong Top các đội bóng lớn.

Tuy nhiên, kết quả thống kê từ UEFA lại không nói lên điều đó. Theo đó, Arsenal là CLB kiếm được nhiều tiền từ CĐV nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trung bình, Pháo thủ kiếm được 88 bảng/CĐV/trận từ tiền bán vé (số liệu thống kê của mùa 2015/16).

Chú thích ảnh
Kiếm tiền từ CĐV nhiều nhất, nhưng Wenger không chắc về khả năng cạnh tranh với các CLB khác

Dẫu là thế, Pháo thủ lại thường xuyên có thành tích không tốt, và lại còn chuẩn bị mất đi những chân sút trụ cột. Sanchez chính là ngôi sao sáng nhất của Arsenal, và anh đang chuẩn bị gia nhập M.U trong ngày hôm nay. Và có lẽ sẽ không chỉ là Sanchez, trong thời gian tới, Mesut Oezil cũng sẽ rời khỏi Emirates.

“Về mặt tài chính”, HLV Wenger cho biết, “Vâng, mặc dù chúng tôi là CLB kiếm được nhiều tiền nhất từ CĐV, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể có khả năng cạnh tranh trên sân. Không thể. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu nói, M.U và Man City có nguồn tài chính dồi dào hơn chúng tôi rất nhiều.

Chú thích ảnh
Sanchez sẽ gia nhập M.U trong ngày hôm nay

 Hãy thử nhìn vào các cầu thủ đẳng cấp thế giới mà xem. Ronaldo, Neymar, Sanchez, hãy nhìn vào mức lương mà họ đòi hỏi. Nó quá cao. Thay vì chăm chăm mua các ngôi sao như vậy, tại sao không chuyển mục tiêu vào những cầu thủ trẻ? Ngày nay, bóng đá đã trở thành một môn thể thao có tính cạnh tranh cao hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là chúng ta hãy trao cho các cầu thủ trẻ một cơ hội”.

Wenger: 'M.U kiếm tiền và mua Sanchez chứ không tiêu tiền chùa như ai kia'

Wenger: 'M.U kiếm tiền và mua Sanchez chứ không tiêu tiền chùa như ai kia'

Arsene Wenger công khai đá xoáy Manchester City khi cho rằng ông rất nể phục M.U vì 'họ kiếm tiền, mua Sanchez chứ không tiêu tiền chùa'.

Wenger cũng lo sợ về việc bán Sanchez sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho Arsenal, giống như việc mà họ đã để Robin van Persie tới Old Trafford vào năm 2012. Khi ấy, Pháo thủ đã mất đi một lượng fan đáng kể, và nhiều người hâm mộ cho tới tận bây giờ, vẫn không thể tha thứ cho Wenger vì điều đó.

“Alexis sẽ không bao giờ gia hạn hợp đồng với Arsenal”, Wenger nói thêm. “Đó là điều mà tôi đã nói với các CĐV, và họ chấp nhận điều đó. Tất nhiên, thương vụ Sanchez không phải là một chiều, chúng tôi cũng sẽ được thu về một cầu thủ chất lượng khác. Chúng ta cần phỉa nhanh chóng vượt qua giải đoạn chuyển nhượng này. Đối với tôi, đây là khoảng thời gian đáng lo ngại hơn bao giờ hết. Vì sao ư? Vì chúng tôi đang có một vài cẩu thủ đang chuẩn bị hết hạn hợp đồng, và nếu như không thể gia hạn hợp đồng với họ, điều đó sẽ gây ra bất ổn hơn bao giờ hết. Tôi chỉ chấp nhận để Alexis ra đi khi mà đã tìm được người thay thế. Điều đó đã không xảy ra ở mùa Hè vừa rồi”.

Wenger đã xác nhận tiền vệ Henrikh Mkhitaryan sắp sửa chuyển sang Arsenal như một phần trong thương vụ của Sanchez. Tiền vệ người Armenia đã không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Jose Mourinho. Nhưng ngoài ra, HLV Wenger cũng được cho là rất quan tâm tới Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund. Trong buổi họp báo mới đây, Wenger đã cho rằng, Aubameyang rất phù hợp với Arsenal.

Tuy nhiên, những phát biểu của Giáo sư lại khiến phía đội bóng nước Đức không hài lòng. Họ cho rằng, chiến lược gia người Pháp đã quá thiếu tôn trọng khi lên tiếng về một cầu thủ không phải do mình quản lý.

Chú thích ảnh
Phía Dortmund không đồng tình về việc Wenger nói về Aubameyang

Giám đốc thể thao của Dortmund, Michael Zorc đã tuyên bố rằng: “Việc làm của Wenger là rất thiếu tôn trọng. Chúng tôi không hề có bất kỳ liên hệ nào với Arsenal. Tôi nghĩ, Wenger nên làm tốt với những cầu thủ của mình đi đã”.

Dẫu là có hay không có liên hệ với Arsenal, nhưng việc này chắc hẳn sẽ khiến thương vụ với tiền đạo người Gabon sẽ trở nên khó khăn hơn.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm