Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2): Không Van Dijk, lấy gì chống lại hàng công Bayern?

19/02/2019 13:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool rơi vào tình trạng khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng khi Virgil van Dijk bị treo giò trong bối cảnh Joe Gomez và Dejan Lovren vẫn chấn thương. Sự vắng mặt của Van Dijk sẽ là một tổn thất không nhỏ trước hàng công được đánh giá rất cao của Bayern Munich.

VIDEO nhận định bóng đá Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2). Trực tiếp K+NS

VIDEO soi kèo Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2). Trực tiếp K+NS

Trực tiếp bóng đá. Kèo Liverpool vs Bayern Munich. Soi kèo Liverpool vs Bayern Munich. Kèo bóng đá. Nhận định kèo Liverpool vs Bayern Munich. Dự đoán bóng đá Champions League.

Juergen Klopp đã tính đến phương án đóng thế nhưng liệu Jordan Henderson hay Fabinho có hoàn thành nhiệm vụ được giao phó?

Vắng Van Dijk là một tổn thất lớn

Mùa này, Liverpool thủng lưới ít hơn rất nhiều so với những mùa trước. Tính đến thời điểm này của mùa bóng, họ mới để thua 15 bàn ở Premier League. Con số này được cải thiện bởi Liverpool có những nhân tố quan trọng của hàng thủ. Đó là thủ môn Alisson Becker, người được đưa về từ Roma trong mùa Hè này. Nhưng quan trọng nhất là Virgil van Dijk, người được coi là thủ lĩnh của hàng thủ The Kop.

Liverpool đã mất tới 75 triệu bảng trả cho Southampton để đưa trung vệ người Hà Lan về với sân Anfield. Nhưng đó là một bản hợp đồng đắt xắt ra miếng. Sự có mặt của Van Dijk tạo ra sự tin tưởng cho các đồng đội khác. Chơi bên cạnh anh, những hậu vệ khác của Liverpool tự tin hơn rất nhiều. Điểm mạnh của Van Dijk là khả năng phán đoán, đánh chặn thông minh. Hiếm có tiền đạo nào có thể chiến thắng anh trong những tình huống một chọi một.

Thể hình tốt (cao 1,93m) giúp Van Dijk giải bài toán bóng bổng cho Liverpool. Không những vậy, anh còn có thể tham gia hỗ trợ tấn công trong những tình huống cố định. Nói một cách khác, Van Dijk là một sự lựa chọn hoàn hảo cho hàng thủ của Liverpool, khi anh có thể đá cặp tốt với bất cứ đối tác nào, dù đó Joe Gomez, Lovren hay Matip.

Video clip soi kèo Liverpool vs Bayern Munich

Chính vai trò quan trọng của Van Dijk dẫn đến bài toán khó cho HLV Juergen Klopp khi trung vệ người Hà Lan vắng mặt trong trận đấu lượt đi với Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Không chỉ vắng Van Dijk, Klopp còn không có được sự phục vụ Gomez và Lovren, những người cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tiếp đón Bayern, Liverpool chỉ còn duy nhất một trung vệ đúng nghĩa là Matip.

Fabinho hay Henderson sẽ đóng thế?

Bayern đang hồi sinh. Họ vẫn là một đội bóng lớn, với hàng công được đánh giá rất cao, không chỉ ở sân chơi Bundesliga mà còn ở châu Âu. Với Lewandowski, họ có một trung phong thuộc hàng hay nhất châu Âu. Chân sút người Ba Lan đã ghi 25 bàn cho đến thời điểm này, trong đó có 8 pha lập công ở Champions League. Đối mặt với Lewandowski, bất cứ hàng thủ nào cũng phải dè chừng. Chơi sau Lewandowski là Thiago Alcantara, James Rodriguez và Leon Goretzka, những cầu thủ đang có phong độ cao. "Bayern có 11 cầu thủ có thể tạo ra những đường chuyền quyết định cuối cùng", trợ lý Pep Lijnders của Klopp nói. "Ngay cả thủ môn của họ cũng có thể làm điều đó. Thật khó để phòng ngự trước Bayern, nhưng chúng tôi phải tìm ra cách".

Trong buổi tập gần nhất, HLV Klopp cũng nói về vấn đề hàng thủ của Liverpool. "Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu mà không có được những trung vệ tốt nhất. Nhưng chúng tôi phải tìm ra giải pháp".

Giải pháp mà Klopp nhắc đến là phương án đóng thế mang tên Henderson hoặc Fabinho. HLV người Đức sẽ phải chọn một trong hai người đá cặp trung vệ với Matip. Henderson đã từng đá trung vệ trong trận đấu với Wolves. Thủ quân của Liverpool cũng đá hậu vệ phải trong trận đấu với Leicester. Kinh nghiệm và sự tự tin của anh sẽ là cơ sở để Klopp tính đến việc đưa tiền vệ này lùi về đá trung vệ.

Trong khi đó, Fabinho đã đá trung vệ 2 lần trong mùa giải năm nay. Đó là trận đấu với Wolves, khi anh chơi cặp với cầu thủ trẻ Hoever. Trận còn lại là trước Brighton, khi đá cặp với Van Dijk.

Chọn Fabinho hay Henderson thì điều mà Klopp cần phải làm là yêu cầu nhiều hơn khả năng hỗ trợ phòng ngự của các tiền vệ trung tâm. Bởi Bayern có một hàng công quá mạnh và nếu bức tường phòng ngự từ xa không được thiết lập, hàng thủ chắp vá khó có thể chống lại sức công phá của Lewandowski và các đồng đội.

Video clip soi kèo Lyon vs Barcelona (3h00 ngày 20/2)

Đây mới là lần đầu tiên Liverpool và Bayern Munich gặp nhau với tư cách của những ứng cử viên cho chức vô địch. Bởi thế, Liverpool cần phải chơi cho xứng tầm với đội đang là đương kim Á quân tại sân nhà Anfield trước khi tính đến trận lượt về tại Munich sau đó. Nhưng để không thua ở thánh địa của mình, họ cần sự tập trung tuyệt đối từ hàng thủ chắp vá của mình.

Alssion: “Vắng Van Dijk, Liverpool vẫn có người khác thay thế”

Vắng Van Dijk là một tổn thất lớn cho hàng thủ của Liverpool nhưng thủ thành Alisson Becker tin rằng Liverpool vẫn có thể chơi tốt khi tiếp Bayern Munich. "Tất cả các hậu vệ đều sẵn sàng trong trường hợp ai đó không thể ra sân. Chúng tôi không cảm thấy việc Van Dijk vắng là một tổn thất lớn. Tất cả đều đã ra sân mùa này và họ sẵn sàng thay thế", cựu thủ môn Roma chia sẻ. "Hàng thủ của Liverpool luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng tôi hiểu nhau và sẵn sàng chứng minh là một phần không thể thiếu của đội bóng".

Trận đấu với Bayern Munich cũng là cơ hội để Alisson chứng minh giá trị của mình trong cuộc đối đầu với thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich. Nhưng thủ môn người Brazil không quá quan tâm điều đó khi anh muốn đặt kết quả lên trên tất cả. "Chúng tôi biết Bayern là đội bóng mạnh. Klopp là người hiểu họ nhất. Neuer là một người mà tôi luôn tôn trọng. Anh ấy giúp hàng thủ Bayern mạnh hơn. Họ so sánh tôi với anh ấy nhưng trong trận này, tôi quan trọng kết quả hơn màn trình diễn cá nhân".

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm