Liverpool gặp vấn đề nan giải khi đấu Napoli ở Champions League

12/09/2018 19:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu của Liverpool với Napoli ở Champions League có thể phải thi đấu trên SVĐ cách sân San Paolo của Napoli tới 160 dặm dù hàng trăm CĐV Liverpool đã mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn từ trước đó.

Lí do đơn giản vì ghế ngồi trên sân San Paolo của Napoli không đạt chuẩn của UEFA nên UEFA không cho Napoli tổ chức trận đấu với Liverpool trên sân nhà của họ. Chủ tịch Napoli De Laurentiis đã đề nghị UEFA cho phép tổ chức các trận đấu sân nhà của họ ở Champions League trên sân của Bari có sức chứa 58 nghìn người.

Chú thích ảnh

Salah chỉ ra nhân tố 'bí mật' khiến hàng công Liverpool bùng nổ dữ dội

Salah chỉ ra nhân tố 'bí mật' khiến hàng công Liverpool bùng nổ dữ dội

Tiền đạo Mohamed Salah đã nói đùa rằng Sadio Mane đã rất ‘cô đơn’ trước khi Naby Keita cập bến Liverpool trong mùa Hè.

Điều này đồng nghĩa với việc Juergen Klopp và các cầu thủ Liverpool có thể phải di chuyển xa hơn dù họ đã trả tiền phòng khách sạn và đặt vé máy bay tới Napoli.

Theo kế hoạch thì các ghế ngồi trên sân San Paolo của Napoli (thuộc sở hữu của chính quyền địa phương) phải được thay mới vào Hè này nhưng mọi chuyện không diễn ra như dự kiến khiến UEFA không cho phép Napoli chơi các trận sân nhà Champions League ở San Paolo.

Chủ tịch De Laurentiis của Azzurri tỏ ra ngán ngẩm trước việc chính quyền thành phố Napoli không cho thay mới ghế ngồi trên sân San Paolo như kế hoạch và nhấn mạnh ông không muốn có thêm bất kỳ sự tranh cãi nào nữa nên sẽ xây SVĐ riêng cho đội bóng của mình.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm