Ligue 1 chẳng là gì nếu thiếu Zlatan Ibrahimovic

17/12/2015 13:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Người đại diện của Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, khẳng định rằng Ligue 1 (Pháp) sẽ "chẳng là gì" nếu thiếu sự đóng góp của tiền đạo Paris Saint-Germain.

Zlatan Ibrahimovic đã đến PSG từ AC Milan năm 2012 với giá 30 triệu euro. Từ đó tới nay, tiền đạo người Thụy Điển đã thiết lập khá nhiều kỷ lục của PSG. Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của PSG tại Ligue 1 và ở các giải đấu châu Âu. Cùng với gã nhà giàu nước Pháp, Ibrahimovic đã giành được 3 chức vô địch Ligue 1. Và rất có thể là 4 khi mùa giải này kết thúc. Sau 18 vòng đấu, PSG đã hơn đội bóng xếp thứ hai Angers 17 điểm.


Zlatan Ibrahimovic chuyển tới PSG khiến rất nhiều người bị bất ngờ

Phát biểu trên kênh radio RMC của Pháp, Mino Raiola – đại diện của Zlatan Ibrahimovic – cho rằng sự xuất hiện của Ibrahimovic là một "món quà" với giải bóng đá của Pháp. Ông cũng khẳng định giải đấu sẽ rất nhớ Ibrahimovic nếu cầu thủ này không thi đấu ở Pháp nữa. "Giải bóng đá của Pháp sẽ không là gì nếu thiếu Zlatan. PSG đã tặng giải đấu này một món quà. Đó là Zlatan Ibrahimovic", Mino Raiola phát biểu.

"Khi cậu ấy chọn Paris, đó là một sự lựa chọn khó khăn. Mọi người đều nói về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nhưng họ quên mất một điều: Zlatan đã điền tên Paris lên bản đồ bóng đá. Giải bóng đá của Pháp đã có sự xuất hiện của những cầu thủ hàng đầu thế giới. Họ đã có được điều này sau sự xuất hiện của Zlatan ở đây 3 năm. PSG không có Zlatan giống như giải đua xe "Công thức Một" vắng bóng Ferrari. Đó là một chai sâm-panh không có bọt", đại diện của Zlatan Ibrahimovic khẳng định.


Thành công của PSG có không ít đóng góp của Ibrahimovic

"Zlatan vẫn sẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên trong những tháng sắp tới. Cậu ấy là một nhà vô địch. Một cầu thủ luôn ở vị trí hàng đầu thế giới", Mino Raiola kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm