Juventus: Với Sarri, Ronaldo đáng sợ nhất sẽ trở lại?

25/06/2019 07:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Italy mới rồi đề cập khả năng ông Maurizio Sarri biến Cristiano Ronaldo từ CR7 thành CR9 từ mùa giải tới. Mục tiêu ở đây là tối ưu hóa khả năng săn bàn của Ronaldo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp VCK U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Mối quan hệ 2 chiều

Juventus mua Ronaldo về để Ronaldo phục vụ mục tiêu chinh phục các danh hiệu lớn của họ, đặc biệt là Champions League (dĩ nhiên). Nhưng khác với các ngôi sao khác, Ronaldo là “Người đặc biệt” trong thế giới ngôi sao nên dù tôn sùng triết lí “tập thể là trên hết” và “đội bóng là ngôi sao lớn nhất”, Juve cũng phải phục vụ tham vọng của Ronaldo theo đúng nghĩa đen của khái niệm này.

Lí do rất đơn giản. Ronaldo không chỉ là cỗ máy ghi bàn đơn thuần, không chỉ là tiền đạo có thể đảm bảo cho Juve mỗi mùa vài chục bàn thắng ở Serie A, có thể ghi cho Juve những bàn thắng quyết định ở Champions League. Ronaldo còn mang lại cho Juve những “giá trị thặng dư” khác quan trọng không kém chuyện chuyên môn. Anh giúp Juve nâng tầm thương hiệu.

Anh giúp Juve phủ sóng rộng hơn trên phạm vi toàn cầu. Anh giúp Juve tăng doanh số bán vé, doanh số quảng cáo... Nói cách khác, anh giúp Juve tăng khả năng kiếm tiền. Một cầu thủ vừa có đóng góp chuyên môn lớn, vừa có đóng góp thương mại lớn cho CLB thì tất nhiên Juve không thể xếp ngang hàng như các ngôi sao khác mà phải chấp nhận biến Ronaldo thành “ngoại lệ”.

Phục vụ Ronaldo ở đây có nghĩa là gì? Là Juve phải lựa chọn lối chơi tạo điều kiện tối đa cho Ronaldo ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn. Khát khao tỏa sáng, tham vọng và động lực của Ronaldo thế nào tất cả chúng ta đều đã rõ. Với Ronaldo, hạnh phúc trên sân bóng đồng nghĩa với các bàn thắng được ghi và các danh hiệu được chinh phục. Xác lập một hệ thống thi đấu cho phép Ronaldo ghi bàn nhiều nhất có thể chắc chắn sẽ khiến Ronaldo hài lòng.

Mà làm Ronaldo hài lòng cũng có nghĩa là phục vụ cho chính các mục tiêu của Juve vì Ronaldo có hài lòng thì anh mới duy trì được cảm hứng thi đấu và gắn bó lâu dài với đội bóng Italy. Và đó là điều Juve cần, cũng là điều Juve mong muốn vì nếu đầu tư 112 triệu euro vào Ronaldo rồi chưa chinh phục được Champions League lại phải bán Ronaldo đi thì tức là Juve thất bại về mặt thể thao (dù có thể lãi to về thương mại). 28 bàn thắng/42 trận ở các giải (21 bàn ở Serie A) Ronaldo ghi cho Juve ở mùa đầu tiên rõ ràng là khởi đầu rất tốt với bất cứ ngôi sao nào nhưng với Ronaldo thì rõ ràng vẫn là bước lùi so với thời gian khoác áo Real. Thế nên anh không thực sự hạnh phúc. Anh đã đôi lần cho thấy điều đó mùa qua và Max Allegri phải ra đi một phần cũng vì đã không tối ưu hóa được hiệu quả thi đấu của Ronaldo.

Tối ưu hóa Ronaldo như thế nào?

Truyền thông Italy nói rằng Sarri dự kiến sẽ biến Ronaldo thành “số 9 ảo” từ mùa tới và ông được dẫn lời nói rằng sẽ “giúp Ronaldo ghi ít nhất 40 bàn/mùa”. Mùa đầu tiên ở Juve, Ronaldo đá cánh trái trong hàng công 3 người. Nhưng Ronaldo ghi bàn kém đi so với thời ở Real không phải vì anh đá ở cánh trái tại Juve còn ở Real thì anh đá trung phong.

Thực tế, Ronaldo là cầu thủ đá ở đâu cũng tốt, cũng hiệu quả dù là cánh trái, cánh phải hay trung phong. Đơn giản, anh có khả năng chơi không bóng cực giỏi, rất nhạy cảm trong việc “đánh hơi” cơ hội, chiếm lĩnh không gian và chọn vị trí nên chuyện Ronaldo đá ở đâu trên hàng công Juve mùa tới hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định hiệu quả ghi bàn của anh.

Vấn đề ở đây không phải là xếp Ronaldo đá ở đâu mà là các cầu thủ khác hỗ trợ cho anh thế nào. Dù chơi độc lập tốt, Ronaldo vẫn cần được phục vụ, nhất là dù sao anh cũng đã 34 tuổi.

Chính xác là anh cần và muốn được tiếp bóng càng nhiều càng tốt trong các tình huống động. Anh cần được tạo nhiều cơ hội đá phạt nếu là bóng chết. Mùa trước, nhu cầu đó của Ronaldo không được đáp ứng thực sự tốt ở Juventus vì Juve thiếu những chân chuyền hảo hạng và vì chiến thuật còn khá thận trọng của Max Allegri.

Nhưng Sarri chọn bóng đá tấn công nên Juve sẽ chơi thứ bóng đá cho phép Ronaldo có cơ hội tối ưu hóa tài săn bàn của anh. Juve thực tế đã có những nhân tố phục vụ tốt cho lối chơi tấn công của Sarri như Bernardeschi, Bonucci, Alex Sandro... Họ chiêu mộ Aaron Ramsey (giỏi làm bóng) cũng để tối ưu hóa Ronaldo. Họ quyết mua De Ligt cũng để tối ưu hóa Ronaldo. Và tất nhiên, họ chọn Sarri thay Max Allegri cũng nhằm tối ưu hóa Ronaldo.

Juve đang làm tất cả để làm Ronaldo hạnh phúc, cũng có nghĩa là làm chính họ hạnh phúc khi mối quan hệ như đã nói ở trên là mang tính hai chiều.

VIDEO: Hà Nội quyết đánh bại Ceres Negros tại AFC Cup

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm