Juergen Klopp: ‘Tôi hay thua ở chung kết ư? Không vấn đề gì’

18/05/2016 06:41 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều người e ngại việc Juergen Klopp hay thất bại ở các chung kết có thể khiến cơ hội Liverpool giành Europa League bị ảnh hưởng. Song chiến lược gia người Đức đã phản đối hoàn toàn.

Hồi còn dẫn dắt Dortmund, Klopp đã thua hai trận chung kết cúp quốc gia Đức cũng như trận chung kết Champions League 2012-13 (thua Bayern Munich). Kể từ khi dẫn dắt Livepool, ông đã đưa đội bóng này vào chung kết cúp Liên đoàn, nhưng lại thua Man City sau những loạt sút luân lưu.

“Thành thực mà nói, trước một trận chung kết, tôi chỉ nghĩ đến màn trình diễn của đội nhà.”, Klopp tuyên bố trong buổi họp báo tại Basel ngày hôm qua, “Tôi không thất vọng về thành tích của mình ở chung kết trước đây. Cái gì qua, thì đã qua. Tất nhiên, tôi không vui, nhưng có nhiều huy chương bạc còn hơn là không có”.

Liverpool từng thua Man City sau những loạt luân lưu ở Cúp Liên đoàn mùa này

Klopp đặt niềm tin lớn vào đội hình mà ông đã tiếp quản hồi tháng 10/2015, khi thế chỗ BrendanRodgers bị sa thải. “Chúng tôi đã trải qua nhưng thời khắc thực sự khó khăn nhưng đều đã giải quyết được. Những chàng trai này cũng là con người và không thể sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng giờ họ đã sẵn sàng”.

“Chúng tôi cũng hiểu mong muốn của CĐV. Họ đã bày tỏ điều đó kể cả khi chúng tôi chơi trên sân nhà cũng như sân khách. Họ ở khắp nơi trên thế giới. Điều đó cũng cho thấy tất cả về CLB này”, Klopp cho biết.

Đánh bại Sevilla, Liverpool sẽ giành vé dự Champions League mùa sau ngay từ vòng bảng. Nhưng theo lời tiền vệ kỳ cựu James Milner, đó không phải động lực chính của họ. “Đó là một phần thưởng hay, nhưng tôi không nghĩ đến Champions League. Điều duy nhất trong tâm trí chúng tôi bây giờ là giành danh hiệu. Bạn chơi bóng là để tham dự những trận hay nhất, và đối đầu những đối thủ lớn nhất”.

Klopp và các học trò đã sẵn sàng

Trong khi đó, đội trưởng Jordan Henderson cũng khẳng định việc dự chung kết ở cúp châu Âu là điều anh đã mơ ước từ khi còn là một cậu bé. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng mình chưa chắc được thi đấu do mới trở lại dính chấn thương đầu gối ở trận hòa 1-1 với West Brom hôm Chủ nhật vừa qua và chỉ chơi 25-30 phút.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, Juergen Klopp tiết lộ rằng Divock Origi có thể thi đấu tại Basel. Chân sút trẻ người Bỉ đã chấn thương mắt cá ở trận thắng Everton 4-0 hôm 20/4 nhưng đã trở lại tập luyện và gây ấn tượng tốt.

T.C
Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm