Hà Lan hồi sinh cùng Koeman

11/10/2019 07:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều năm khó khăn, Ronald Koeman đã mang lại sự lạc quan cho người hâm mộ Oranje, khi đưa họ vào trận chung kết Nations League và khởi đầu mạnh mẽ tại vòng loại Euro 2020.

Kết quả bóng đá ngày 10/10, rạng sáng 11/10. Kết quả Việt Nam vs Malaysia, UAE vs Indonesia

Kết quả bóng đá ngày 10/10, rạng sáng 11/10. Kết quả Việt Nam vs Malaysia, UAE vs Indonesia

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G. Kết quả bóng đá Việt Nam đấu với Malaysia. Kết quả vòng loại EURO 2020. Kết quả bóng đá giao hữu ĐTQG. Kết quả bóng đá ngày 10/10, rạng sáng 11/10.

Sự ổn định của Koeman

Trong khi những trận thắng liên tiếp Đức (4-2) và Estonia (4-0) trong tháng 9 vừa qua là lần đầu tiên Hà Lan thắng liên tiếp dưới thời Koeman, cần phải thấy rằng, ông luôn phải đối mặt với khó khăn nhiều hơn nhiều 2 người tiền nhiệm - Guus Hiddink và Danny Blind. Chẳng hạn như ở triều đại của Hiddink, Oranje thi đấu không tốt trước những đội bóng được đánh giá kém hơn, như thua Iceland, Czech và để Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria gây bất ngờ.

Ngược lại, dưới thời Koeman, Hà Lan nằm cùng bảng tử thần với Pháp và Đức tại Nations League, vượt qua 2 đối thủ từng vô địch World Cup này, đối mặt với Anh và Bồ Đào Nha trong cả giao hữu và ở Nations League. Ngoài ra, họ cũng gặp lại Đức tại vòng loại Euro 2020, thua 2-3 trên sân nhà, nhưng lại thắng 4-2 trên đất Đức. Nghĩa là nếu 2 đội bằng điểm nhau, đội bóng của Koeman vẫn sẽ dẫn đầu bảng C nhờ hơn đối đầu.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Koeman có được kết quả như vậy chỉ với những cầu thủ không được đánh giá cao như Ryan Babel, Memphis Depay và Daley Blind, trong khi 2 người tiền nhiệm thất bại một thế hệ đã già nua như Wesley Sneijder, Arjen Robben và Robin van Persie.

Tính đến nay trong năm 2019, cựu HLV của Everton duy trì ổn định đội hình chính chỉ từ 15 cầu thủ trong 6 trận. Nghĩa là trừ chấn thương, con số này sẽ không có thay đổi nhiều trong 4 trận vòng loại còn lại trong năm. Để so sánh với Hà Lan của Danny Blind năm 2016, ông đã sử dụng 32 cầu thủ trong 11 trận đấu.

Chú thích ảnh
Donyell Malen (trái), tên tuổi mới nổi của đội tuyển Da cam và đang chơi hay dưới tay Koeman

Rõ ràng, việc Koeman tìm ra bộ khung và tin tưởng họ đã mang lại hiệu quả. Các cầu thủ hiểu rõ, họ có thể chấp nhận rủi ro, cố gắng chuyền bóng hoặc sút bóng mà không phải lo lắng nếu thất bại, họ sẽ mất vị trí đá chính trong trận đấu tiếp theo, hay trong danh sách tập trung lần tới.

Cũng nên nói thêm là sau nhiều năm, bóng đá Hà Lan đã có dịp chứng kiến sự nổi lên của một loạt cầu thủ trẻ giỏi và nhanh chóng trở thành nòng cốt của đội tuyển. Trong số đó, Virgil van Dijk đã được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt có thể tạo ra cơ hội, ghi bàn và thay đổi cách chơi của Hà Lan. Rồi những cầu thủ trẻ khác như Steven Bergwijn và Donyell Malen đều đang ngấp nghé cánh cửa đội hình chính.

Ngôi sao mới Malen?

Lại nói về Malen, Arsenal hẳn lấy làm tiếc khi quyết định bán anh với giá chỉ 200.000 bảng vào năm 2017 bởi ở mùa giải năm nay, tiền đạo 20 tuổi người Hà Lan đã ghi được 14 bàn trong 16 trận. Thậm chí, chỉ cần 9 trận, Malen đã bắt kịp thành tích của anh ở mùa giải 2018-19, với 10 bàn giúp PSV Eindhoven duy trì cuộc đua giành chức vô địch cùng đội bóng cũ Ajax khi đó. Tính ra, trong 16 trận, cầu thủ trẻ này có 10 bàn trong 9 trận ở giải Hà Lan, 3 bàn tại Europa League và 1 bàn ở đội tuyển Hà Lan.

Riêng ở giải Hà Lan, Malen đã lập kì tích như huyền thoại Marco van Basten cách đây 35 năm là ghi 5 bàn trong một trận đấu. Đó là cuộc đối đầu với Vitesse Arnhem hồi tháng 9 khi anh thực hiện thành công 1 pha dứt điểm, 2 quả phạt 11m và 2 pha đánh đầu. Sau đấy là 1 bàn thắng nữa ở trận hòa Ajax 1-1, gần đây là 2 bàn vào lưới VVV-Venlo sau khi ghi 1 bàn ở trận gặp PEC Zwolle.

Như đã nói ở trên, Arsenal có lí do để tiếc nuối vì sự thay đổi khó tin ở cầu thủ mà họ đưa về vào năm 2015 khi anh mới 16 tuổi bởi giá của Malen hiện tại được xác định khoảng 50 triệu bảng. Và giờ thì không chỉ có đội bóng thành London, cả Liverpool và Milan đều theo dõi sít sao phong độ của chân sút người Hà Lan.

Liệu PSV Eindhoven có thể giữ chân một cầu thủ như vậy, nên nhớ rằng, đại diện cho Malen là Mino Raiola và anh vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa sau khi được những huyền thoại như Dennis Bergkamp hay Thierry Henry chỉ dẫn.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm