EURO 2020 hoãn sang 2021: Người được lợi, kẻ khóc than

15/06/2020 17:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020 đáng ra đã khai mạc vào thứ Sáu vừa qua nếu không bị lùi lại 1 năm do dịch Covid-19. Vì thế, ở góc độ thể thao, việc hoãn giải đã mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho một số đội vốn đang đối mặt nhiều khó khăn, một mặt lại khiến nhiều đội thất vọng khi họ có những yếu tố để thành công trong năm nay.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 30. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 30. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 30: Trực tiếp Tottenham vs MU, Man City vs Arsenal. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá Anh trên K+, K+PM.

Cười thầm

Vượt qua vòng loại ấn tượng nhưng điều này không có nghĩa đội tuyển Anh được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại EURO 2020. Thực tế thì theo thời gian, sự lạc quan cũng dần biến mất ở thầy trò Gareth Southgate khi Harry Kane trong một mùa giải không mấy thành công bị chấn thương. Tương tự như vậy là Marcus Rashford. Nhìn chung, người Anh sẽ khó thành công mỗi khi việc chuẩn bị của họ liên quan đến thể lực của một trụ cột, như Kevin Keegan năm 1982, David Beckham năm 2002, Wayne Rooney năm 2006 và giờ là Kane.

Vì thế, EURO 2020 không diễn ra lúc này sẽ giúp Kane và Rashford trở lại với thể lực tốt nhất, chưa kể ngôi sao trẻ Jadon Sancho của Dortmund thêm trưởng thành. Ngược lại, Southgate cũng không dễ dàng tìm ra được câu trả lời ở vị trí thủ môn và hàng tiền vệ, khi ông có quá nhiều lựa chọn.

Sau Anh là Hà Lan, đội bóng đang thay máu lực lượng sau thất bại ở EURO 2016 và World Cup 2018, nhưng cũng cần 1 năm để các cầu thủ trưởng thành hơn. Tiếp đó là Đức, nơi Joachim Low đang loay hoay giữa việc tin tưởng các cựu binh hay mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ. Dĩ nhiên là Đức đã vượt qua vòng loại một cách ấn tượng nhưng họ cũng cần 1 năm nữa để thấy rõ hơn liệu Kai Havertz, Julian Brandt, Leroy Sane hay Marc-Andre ter Stegen đã sẵn sàng tỏa sáng hay chưa.

Ít được chú ý hơn nhưng Na Uy cũng đang kì vọng rất nhiều vào Erling Braut Haaland và Martin Odegaard. Haaland đã nổi lên rất nhanh ở Dortmund nếu không muốn nói tiền đạo trẻ này xuất sắc qua từng tuần. Trong khi đó, Odegaard ở tuổi 21 đã chứng tỏ đẳng cấp trong thời gian khoác áo Sociedad theo thỏa thuận cho mượn.

Chú thích ảnh
Ronaldo chắc chắn không hề vui khi chứng kiến EURO 2020 bị hoãn sang năm tới, khi anh sẽ 36 tuổi

Thất vọng

Hiển nhiên thì đội thất vọng nhất khi EURO 2020 không diễn ra là Bỉ. Nói ngắn gọn, thời gian không chờ đợi thế hệ vàng của Bỉ. Họ đã xuất sắc với vị trí thứ 3 tại World Cup 2018 và có thể lên đỉnh ở EURO 2020. Thay vào đó, 7 cầu thủ từ World Cup 2018 đã 30 tuổi hoặc già hơn. Điều này đồng nghĩa thêm 1 năm nữa sẽ trở nên khó khăn hơn cho những cựu binh như Vincent Kompany và Toby Alderweireld.

Bù lại, sau một mùa giải mà cả Eden Hazard và Thibaut Courtois đều không có phong độ tốt, 1 năm nữa có thể giúp họ tìm lại cảm giác quen thuộc. Đó là chưa kể Thorgan Hazard sau thành công ở Dortmund vẫn có nhiều triển vọng để tiến bộ hơn.

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo rõ ràng không còn hiệu quả như trước nữa. Chẳng gì thì chân sút của Juventus sẽ bước sang tuổi 36 khi EURO diễn ra sau đây 1 năm. Liệu Bồ Đào Nha có để anh thi đấu ở một vị trí khác hay không, một thực tế thấy rõ là ở độ tuổi này, Ronaldo chắc chắn không còn sức và phong độ để kéo cả đội như ở EURO 2016.

Dĩ nhiên, Ronaldo sẽ không chấp nhận thất bại một cách dễ dàng trước lúc chia tay đội tuyển nhưng vấn đề là Bồ Đào Nha đã có người thay thế anh hay chưa. Bruno Fernandes có thể là một cái tên nhưng cả đội bóng thì họ vẫn chỉ ở tầm bậc trung.

Tương tự như vậy là Croatia, khi đỉnh cao của họ là tại World Cup 2018 với thất bại trong trận chung kết trước Pháp. Bởi Luka Modric giờ đã ở tuổi 34 và đã sa sút nhiều trong mùa giải này cùng Real Madrid. Nói ngắn gọn, Modric không có phong độ tốt nhất đồng nghĩa Croatia cũng sẽ là một đội bóng khác.

Từ Italia 90 tới EURO 96: Cơn sốt có tên “Gazzamania”

Từ Italia 90 tới EURO 96: Cơn sốt có tên “Gazzamania”

Bàn thắng vào lưới Scotland tại EURO 96 là khoảnh khắc đỉnh cao của Paul Gascoigne cho đội tuyển Anh, nhưng đây không phải là khởi đầu cho những gì tiền vệ này làm được trong màu áo 'Tam sư'.

Đến lượt Pháp. Thật thất vọng nếu họ không thể kéo dài sự thống trị từ World Cup 2018 đến EURO. Vì thế, có thể hiểu được cảm giác thất vọng của Les Bleus vì giải đã không diễn ra trong năm nay. Đương nhiên, sang năm 2021, nhiều cầu thủ của Didier Deschamps sẽ thêm 1 tuổi, và thật khó để tất cả duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ, sức sáng tạo ở hàng tiền vệ và tốc độ, sức mạnh ở hàng công.

Cũng như vậy là Đan Mạch khi họ không thể đến EURO cùng Age Hareide, HLV 66 tuổi người Na Uy đã giúp họ vượt qua vòng loại. Do hết hợp đồng trong tháng 7 tới, vị trí của Hareide được thay thế bằng Kasper Hjulmand. Mặc dù HLV 48 tuổi này đã vô địch Đan Mạch cùng Lyngby và Nordsjaelland nhưng ông chỉ có 1 năm chuẩn bị mà không có những trận đấu vòng loại hay chính thức nào.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm