Diego Simeone: 'Con sư tử' ở San Siro

24/05/2016 11:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai mùa bóng ngắn ngủi khoác áo Inter vẫn đủ để nói lên những phẩm chất tuyệt vời của Diego Simeone với tư cách cầu thủ.

Bây giờ, khi trở lại San Siro, Simeone đã là một HLV trẻ tài ba, dẫn dắt Atletico chơi trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm liên tiếp.

San Siro ngày trở về

"Diego Simeone đã chạy và chiến đấu như một con sư tử". Simeone đã được miêu tả như thế khi ông còn chơi bóng ở Serie A. Khi ấy, trong màu áo của Inter ở giai đoạn 1997-1999, người ta đã quá quen với hình ảnh của Simeone. Dù chỉ có 2 mùa bóng gắn bó với đội bóng thành Milan, nhưng Simeone dường như đã quá thân thuộc với thảm cỏ San Siro. Mỗi một Nerazzurri (CĐV Inter) vẫn nhớ đến Simeone như một trong những tiền vệ giàu tính chiến đấu, sẵn sàng cháy hết mình trong mỗi trận chiến. "Simeone là một con sư tử", họ truyền miệng nhau thế khi nói về ông.

"Tôi vẫn không quên những cảm giác ấy. Nó thật tuyệt vời. Khi bạn bước ra sân và nhận được sự hò reo từ các CĐV. Chơi bóng ở Italy và được đá trên một sân bóng hoành tráng như San Siro luôn để lại những cảm xúc tuyệt vời", Simeone nhớ lại. "Chơi bóng ở đây, bạn như được chơi ở một trận bóng đá thuần khiết và rất đặc trưng ở Italy. Tôi đã có những kí ức tuyệt vời ở San Siro". Tất nhiên, Simeone cũng thừa nhận ông không quên những bàn thắng đã ghi cho đội bóng này.

Atletico Madrid: Simeone chống lại mọi định luật về bóng đá

Atletico Madrid: Simeone chống lại mọi định luật về bóng đá

Chiến thắng một cách xấu xí. Đó là nhan đề cuốn sách mà Brad Gilbert, một HLV tennis người Mỹ, đã viết cách đây 20 năm về cách làm thế nào để một tay vợt trung bình có thể đánh bại một đối thủ tài năng hơn...

Simeone đã chơi 74 trận cho Inter và có 13 bàn thắng. Ông có không ít kỉ niệm ở đây. "Tôi luôn coi Inter như đội bóng gia đình của mình. Tôi từng không muốn rời đội bóng này", Simeone nói. Năm 2014, Simeone đã trở lại San Siro, nhưng không phải để đối đầu Inter. Khi ấy, Atletico của ông gặp Milan ở vòng 1/8 Champions League. "Khi trở lại lúc ấy, tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc khó diễn đạt. Tôi như được về lại ngôi nhà của mình."

Một thủ lĩnh ở San Siro

"Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ, mà còn là một trợ lý tin cậy của tôi", cựu HLV Inter Gigi Simoni, người đưa CLB thành Milan giành UEFA Cup 1998, nói về Simeone. "Tôi không chỉ nói về những việc Simeone đã giúp các đồng đội trên sân ở các trận đấu, tôi còn nói về những việc cậu ấy giúp sức cho mình. Simeone giúp tôi trong việc tìm ra giải pháp để đối xử tốt nhất với các cầu thủ. Cậu ấy còn giúp tôi phát hiện ra sở trường của mỗi người và để họ chơi đúng vị trí. Ví dụ, Simeone nói với tôi rằng Zanetti sẽ cực nhanh khi đá ở cánh. Tôi đã thử áp dụng và thấy đó là một sự lựa chọn quá đúng".

Simoni hiện tại đã 77 tuổi. Ông không còn làm nghề huấn luyện nữa và dù Simeone không ở Italy, hai thầy trò vẫn liên lạc với nhau. "Simoni luôn tin tưởng Simeone về cá tính và trách nhiệm của cậu ấy. Với Simoni, Simeone là một thủ lĩnh", thủ thành kì cựu Gianluca Pagluica, người từng bắt cho Inter, tiết lộ. "Simeone cả ngày chỉ nói về bóng đá. Nhiều lúc, chúng tôi còn phải ngừng cậu ấy lại vì nói quá nhiều".

Theo Pagluica thì Simeone nói tiếng Italy rất giỏi. Ông cũng có mối quan hệ rất tốt với các đồng đội Inter. "Simeone luôn nhận được sự tôn trọng. Cậu ấy thường xuyên là người thiết kế những buổi tiệc nhỏ. Khi tập luyện, cậu ấy thường xuyên góp ý những thứ chưa tốt. Khi thi đấu, cậu ấy luôn chiến đấu hết mình."

Trong màu áo Inter, Simeone đã 1 lần vô địch cúp UEFA vào năm 1998.  Ông là thủ lĩnh của hàng tiền vệ Inter khi ấy với sự chắc chắn, lì lợm đến quái kiệt. Sau này, khi Simeone ra đi, các Nerazzurri đã mong ông trở lại. Họ cũng ý thức rằng có một ngày nào đó, Simeone sẽ về San Siro với tư cách của một nhà cầm quân. Năm 2014 là lần đầu tiên và bây giờ, ông trở lại lần hai để chơi trận Chung kết lịch sử.

13 Simeone đã chơi tổng cộng 74 trận cho Inter. Ông có 13 bàn thắng cho đội bóng Italy.

1 Cùng với Inter Milan, Simeone có một danh hiệu đó là UEFA Cup 1998.

2 29/5 tới, Simeone sẽ trở lại Milan. Đó là lần thứ 2 kể từ khi ông rời Inter. Lần trước là vào năm 2014, khi Atletico gặp Milan ở vòng 1/8 Champions League.

Koke: “Real Madrid vẫn chưa đánh bại nhà vô địch nào”

Tiền vệ Koke nói rằng Atletico xứng đáng vô địch Champions League mùa này hơn Real Madrid bởi họ đã loại các đội vô địch. Trước đó, Atletico đã loại nhà vô địch Liga Barcelona ở Tứ kết và nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich ở Bán kết.

“Real Madrid đến với trận chung kết không dễ dàng nhưng thực tế Atletico mới là đội khó khăn hơn. Chúng tôi đã đối đầu với những đội bóng đang là các nhà vô địch ở các giải vô địch quốc gia. Real Madrid thì không dù phải thừa nhận họ có một đội hình chất lượng cao”, Koke nói.

Ngoài Barca và Bayern thì trước đó, Atletico cũng loại PSV, nhà vô địch Hà Lan ở vòng 1/8. Trong khi các đối thủ của Real Madrid chỉ là Roma (xếp thứ 3 ở Serie A), Wolfsburg (thứ 8 ở Bundesliga) và Man City (thứ 4 ở Premier League).

Đây là lần thứ 2 trong 3 năm Atletico gặp Real Madrid ở trận chung kết Champions League. Trước đó, họ đã thua Real 1-4 ở trận chung kết năm 2014 tại Lisbon. Koke tin rằng lần tái đấu này, kịch bản sẽ khác. “Hai năm trước chúng tôi vẫn phải cạnh tranh Liga. Bây giờ thì không. Atletico có 3 tuần để chuẩn bị cho trận chiến này. Kịch bản chắc chắn sẽ khác”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?



Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm