Để ngăn Man City và Messi, Chelsea phải mua sắm

06/01/2018 19:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa Hè chuyển nhượng thảm họa, Chelsea phải trả giá bằng việc cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Premier League bị thu hẹp đáng kể. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông là thời cơ để thầy trò Antonio Conte sửa chữa sai lầm.

Trận hòa 0-0 trên sân Goodison Park của Everton đêm thứ Bảy là bằng chứng rõ ràng thúc giục Chelsea mua sắm trong tháng Một tới. Đội hình Chelsea lúc này quá mỏng, và chỉ cần thiếu một chi tiết là cả cỗ máy có thể bị ngừng lại.

Cứ đá phòng ngự là Chelsea gặp khó

Đội hình mạnh nhất của Chelsea trên lý thuyết không quá lép vế so với Man City hay M.U. Vấn đề với đội chủ sân Stamford Bridge không chỉ nằm ở sự xuất sắc của Man City. Thầy trò Conte đã đánh mất hình ảnh của chính mình. Sau nửa mùa giải, Chelsea chỉ giành được 39 điểm, kém tới 10 điểm so với mùa trước.

Wenger: 'Tôi chán nói về trọng tài rồi'. Conte: 'Chelsea xứng đáng thắng, quả 11m là đúng''

Wenger: 'Tôi chán nói về trọng tài rồi'. Conte: 'Chelsea xứng đáng thắng, quả 11m là đúng''

HLV Arsene Wenger đã chỉ trích quyết định trao 11m cho Chelsea của trọng tài Anthony Taylor. Trong khi đó, HLV của Chelsea, Antonio Conte tin rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng.

Sự khác biệt giữa Chelsea và Man City là kỹ năng giải quyết những đối thủ nhỏ với xu hướng chơi phòng ngự lùi sâu. Suốt 90 phút, Chelsea bế tắc trước một Everton giàu kỷ luật dưới thời Sam Allardyce. Everton bây giờ khác hoàn toàn với hình ảnh một tập thể vô tổ chức và thiếu ý tưởng của Ronald Koeman trong trận thua 1-4 trước Chelsea hồi tháng Tám.

Công thức chơi phòng ngự tiêu cực của Everton từng được một số đội bóng khác áp dụng và đạt được hiệu quả như trường hợp của West Ham, với chiến thắng 1-0 trước Chelsea hồi đầu tháng. Cũng với những đối thủ như thế, Man City giải quyết trận đấu không mấy khó khăn. Lời giải thích cho sự khác biệt này thật đơn giản: Man City dồi dào nhân sự hơn Chelsea.

Không tân binh, không thể tiến xa

Thầy trò Pep Guardiola vẫn chưa hài lòng về nhân sự. Họ muốn bổ sung thêm những giải pháp chất lượng, với các mục tiêu là Virgin Van Dijk (người hiện đã gia nhập Liverpool) và Alexis Sanchez (Arsenal). Dễ hiểu vì sao Conte lại kêu gọi các đội bóng ở Premier League ngăn cản việc Man City bổ sung thêm nhân sự, cụ thể là trường hợp của Van Dijk trước đó.

Mặt khác, Chelsea cũng cần câu trả lời giàu sức nặng trên thị trường chuyển nhượng. Họ cần mang về một vài trong số những Van Dijk, Thomas Lemar, Leon Bailey, Ross Barkley và Alex Sandro mới mong ngăn chặn bước tiến không gì cản nổi của Man City. Trong trường hợp Premier League trở thành nhiệm vụ bất khả thi, thầy trò Conte vẫn còn hy vọng ở ba mặt trận cúp. Việc mua sắm trong phiên chợ mùa Đông vừa nhắm đến thành tích trong ngắn hạn, đồng thời “tạo một điều gì đó cho tương lai”, như lời của Conte bất luận ông có ở lại Chelsea sau mùa Hè năm tới hay không.

Chất lượng cầu thủ của Chelsea không đáng bị xem thường, nhưng nửa xanh thành London gặp vấn đề về chiều sâu lực lượng. Mùa trước, Chelsea không tham dự Champions League và chấn thương vì thế không trở thành vấn đề với Conte và các học trò. Các thành viên phụ trách chuyển nhượng ở Stamford Bridge đã đánh giá không kỹ lưỡng tác động của các trận đấu ở đấu trường châu lục. Điều này giải thích vì sao khâu chuyển nhượng của Chelsea mùa Hè vừa qua gặp trục trặc. Trong số các bản hợp đồng mùa Hè, chỉ Alvaro Morata đáp ứng kỳ vọng, với 9 bàn sau 16 lần ra sân. Cả Tiemoue Bakayoko, Davide Zappacosta lẫn Antonio Rudiger đều chưa tìm được vị trí vững chắc tại sân Stamford Bridge.

Nỗi lo của Chelsea không chỉ giới hạn ở Man City. Barcelona, đối thủ của Chelsea ở vòng 1/8, vừa gửi lời cảnh báo trọng lượng bằng chiến thắng 3-0 trước Real Madrid trong trận Kinh điển. Muốn ngăn Messi và các ngôi sao tỏa sáng, Chelsea phải tăng cường thêm viện binh.

Nếu Chelsea khép lại tháng Một với lực lượng y như hiện tại, đừng hy vọng vào cơ hội giành danh hiệu mùa này cho thầy trò Conte.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm