Đã đến lúc Torres sang Trung Quốc?

06/01/2017 05:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn nửa năm trước, Fernando Torres là lựa chọn hàng đầu của Diego Simeone, và Atletico làm mọi cách thuyết phục anh ký hợp đồng mới. Giờ đây, “El Nino” là người thừa đúng nghĩa.

Để được chơi bóng thường xuyên, và có mức thu nhập cao, Trung Quốc là nơi thích hợp với Torres.

Torres đã hết giá trị với Simeone?

Phút 62 trận derby Madrid ngày 19/11/2016, Torres rời sân nhường chỗ cho Gameiro. Đó là một trong những trận derby tệ nhất sự nghiệp Torres. Trong 62 phút hiện diện trên sân, Torres vật vờ giữa hàng thủ Real. Anh không tung ra nổi cú sút chính xác nào, để mất bóng 8 lần và không chiến thắng khi tranh chấp tay đôi. Dù Atletico dở đều cả đội, nhưng Torres vẫn bị xem là một phần nguyên nhân chính của thất bại.

Kể từ đó, người hâm mộ Atletico hiếm khi nhìn thấy Torres xuất hiện trên mặt cỏ. Vị trí quen thuộc của anh trong một tháng rưỡi qua là băng ghế dự bị. 103 phút là quỹ thời gian tích lũy của Torres kể từ sau trận derby. Trong đó, có 90 phút trận lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua với “hạt tiêu” Guijuelo - đội đang chơi ở Segunda B. Đó vốn là trận đấu vô nghĩa, vì Atletico đã thắng 6-0 ở lượt đi trên sân khách. Còn lại là 13 phút trong trận thắng Las Palmas 1-0 ở vòng 16 La Liga.


Torres (phải) đang bị coi là hết giá trị với Simeone

Trong các trận đấu quan trọng trước PSV, Espanyol, Bayern Munich và Villarreal, Torres không được để ý, cho dù thế trận của Atletico tích cực hay không. Ngay cả trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua trước Las Palmas, mà Atletico thắng 2-0, Torres cũng trải qua đúng 90 phút làm dự bị. “El Nino” cứ như không hề tồn tại ở Atletico. Simeone luôn xoay vòng nhân sự, có nhiều điều chỉnh để tạo cạnh tranh, nhưng chiến lược gia người Argentina đang bỏ rơi Torres.

Man United: Tân binh Eric Bailly từng bị Torres biến thành 'trò hề'

Man United: Tân binh Eric Bailly từng bị Torres biến thành 'trò hề'

Eric Bailly, trung vệ 22 tuổi vừa mới gia nhập Man United từ Villarreal, từng là "nạn nhân" của Fernando Torres, cựu tiền đạo của Liverpool.

Mùa Xuân 2016, Torres hồi sinh ngoạn mục, với những bàn thắng liên tiếp cho Atletico. Vì thế, Atletico đã làm mọi cách để thuyết phục anh tiếp tục ở lại sân Vicente Calderon. Simeone cũng dành cho Torres những lời khen, khi mà giữa họ còn có tình bạn tuyệt vời (trước khi treo giày, Simeone là tiền vệ trong đội hình Atletico mà Torres làm đội trưởng). Torres đã ở lại, vì tình yêu Atletico, và vì viễn cảnh mà anh hình dung - một một suất đá chính ở Atletico và trở lại ĐTQG Tây Ban Nha.

Viễn cảnh đẹp đã không đến với Torres. Simeone mang về Kevin Gameiro, và đây là bước ngoặt. Chính niềm vui mới này là lý do khiến Simeone ruồng rẫy Torres. Trong cùng thời gian mà Torres chỉ được đá 103 phút, Gameiro hiện diện trên sân 528 phút.

Sang Trung Quốc thôi, Torres

Với tình trạng như hiện nay, rất khó có chuyện Atletico gia hạn hợp đồng với Torres. Nghĩa là Torres sẽ trở thành “đứa trẻ” (El Nino) tự do sau ngày 30/6. Mà hiện tại, anh cũng đã tự do chọn bất kỳ đội bóng nào mà mình muốn. Vấn đề nằm ở chỗ rất ít CLB lớn của châu Âu cưu mang Torres. Một phần do Torres không còn trẻ nữa (hết mùa này, anh 33 tuổi), một phần vì mức lương dành cho anh. Rất khó để có CLB nào trả mức lương 4 triệu euro như Torres đang nhận.


Các fan Trung Quốc rất yêu Torres

Kịch bản tốt nhất cho Torres là sang Trung Quốc, nơi anh có hình ảnh đặc biệt. Nhiều CLB Trung Quốc rất sẵn sàng đón Torres với mức lương cao. Ở đây, anh sẽ đá chính thường xuyên và có thu nhập tốt. Thậm chí, Torres sang Trung Quốc còn là một điều tốt cho Atletico. Điều tốt ở đây là việc trao đổi hợp đồng và giá trị hình ảnh.

Atletico hiện có 20% cổ phần thuộc sở hữu của tập đoàn Wanda. Mới đây, SVĐ mới của họ, sẽ hoạt động từ mùa giải tới, cũng được kinh doanh với tên gọi Wanda Metropolitano. Hiện tại, Wanda là một trong những tập đoàn ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Trung Quốc, đứng sau lưng không ít thương vụ đình đám thời gian gần đây. Chỉ cần Torres lên tiếng, chắc chắn Wanda sẽ không từ chối.

Vì chính mình, và vì những điều tốt đẹp cho Atletico, Torres nên chuyển sang Trung Quốc.


Xem lại chiến thắng gần nhất của Atletico, 2-0 trước Las Palmas ở vòng 1/8 cúp Nhà vua

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm