Chủ tịch PSG: 'Với Neymar, giá trị của CLB tăng gấp rưỡi. Chẳng có gì đắt đỏ cả'

05/08/2017 06:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Việc PSG mang về “Bom tấn” chuyển nhượng mang tên Neymar không chỉ khiến cho tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nó còn khiến cho giá trị thương hiệu của gã nhà giàu nước Pháp tăng chóng mặt.

Trong buổi lễ ra mắt của Neymar với PSG, chủ tịch CLB, ông Nasser Al-Khelaifi đã cho rằng, sự có mặt của tiền đạo người Brazil đã giúp cho giá trị thương hiệu của đội bóng nước Pháp tăng lên chóng mặt.

“Trước khi có Neymar, giá trị thương hiệu của PSG là 1 tỷ euro, còn lúc này, nó có giá 1,5 tỷ”, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cho hay.

Chú thích ảnh
Với Neymar, giá trị thương hiệu của PSG đã tăng lên tới 1,5 tỷ euro

Cũng trong buổi lễ ra mắt, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cho biết, các fan của đội bóng thủ đô đã luôn mơ ước về một ngày nào đó, Neymar sẽ thi đấu trong màu áo của PSG. Và với Neymar, họ tin tưởng về một chức vô địch Champions League.

Neymar: ‘Điều quan trọng là tôi đã được chơi cùng Messi. Tôi muốn viết nên lịch sử với PSG'

Neymar: ‘Điều quan trọng là tôi đã được chơi cùng Messi. Tôi muốn viết nên lịch sử với PSG'

Trong buổi lễ ra mắt CLB PSG, Neymar đã cho rằng, đội bóng thủ đô Paris đã tạo cho anh một cảm giác thân quen, khiến ảnh ngỡ như mình đang có mặt tại quê nhà.

Ông cho biết: “Neymar là thần tượng của cả thế giới, của tất cả những ai yêu mến môn thể thao vua. Những CĐV của PSG luôn mơ về Neymar, và hôm nay, anh ấy đã ở đây. Những dự định của chúng tôi sẽ có cơ hội trở thành sự thật. Tôi hy vọng rằng, với Neymar, giải bóng đá Ligue 1 sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch PSG cũng cho rằng, 222 triệu euro với Neymar không phải là khoản tiền quá lớn

Ông Nasser Al-Khelaifi cũng cho rằng, khoản tiền 222 triệu euro mà PSG bỏ ra để chiêu mộ Neymar không phải là con số quá đắt đỏ. Ông nói thêm: “Có thể rằng hôm nay, Neymar là cầu thủ đắt nhất thế giới. Nhung trong 2 hoặc 3 năm nữa thì sao? Tôi không nghĩ rằng đây là số tiền quá lớn. Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thế nữa. Với Neymar, không có gì gọi là tốn kém. Vì sẽ chẳng thể có một Neymar thứ 2”.

Chia sẻ về vấn đề liên quan tới luật công bằng tài chính, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không hề tỏ ra lo lắng. Ông cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt với UEFA. Bất cứ ai nghĩ về luật công bằng tài chính, hãy đi uống cafe, và sau đó, mọi thứ sẽ ổn”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm