CẬN CẢNH: Paul Pogba hùng hổ lao vào sân, bảo vệ đàn em Kylian Mbappe

12/10/2018 20:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Paul Pogba đã không giữ được bình tĩnh khi Runar Mar Sigurjonsson cố tình phạm lỗi thô bạo với Kylian Mbappe trong trận ĐT Pháp hoà 2-2 trước Iceland.

Kylian Mbappe toả sáng phút 90, Pháp thoát thua trước Iceland

Kylian Mbappe toả sáng phút 90, Pháp thoát thua trước Iceland

Dù được thi đấu trên sân nhà Stade du Roudourou nhưng ĐT Pháp đã phải rất vất vả mới có thể kiếm được trận hòa 2-2 trước Iceland.

VIDEO: Paul Pogba hùng hổ lao vào sân bảo vệ Kylian Mbappe

 

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ cuối trận giao hữu giữa ĐT Pháp gặp Iceland rạng sáng nay (12/10), Kylian Mbappe đang đi bóng tốc độ thì bị Victor Palsson và Runar Mar Sigurjonsson liên tiếp truy cản và cố tình phạm lỗi. Pha vào bóng mang tính triệt hạ này đã khiến Kylian Mbappe nằm sân đau đớn.

Cảm thấy tức giận với hành động chơi xấu của hai cầu thủ bên phía Iceland, Paul Pogba đang ngồi trên ghế dự bị đã hùng hổ lao ra sân. Tiền vệ 25 tuổi tỏ rõ sự tức giận trên khuôn mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống Runar Mar Sigurjonsson, cầu thủ vừa phạm lỗi với Kylian Mbappe.

Ngay lập tức, tổ trọng tài điều khiển trận đấu và các đồng đội đã can thiệp và kéo Paul Pogba trở lại khu vực kỹ thuật của ĐT Pháp, qua đó tránh được vụ ẩu đả với các cầu thủ Iceland xảy ra.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ở trận đấu này, Paul Pogba có mặt ở đội hình xuất phát nhưng được HLV Didier Deschamps rút khỏi sân ở phút 71, khi ĐT Pháp bị Iceland dẫn trước 2 bàn. Trong khi đó, Kylian Mbappe là cầu thủ thực hiện thành công pha sút phạt đền ở phút 90, ấn định tỷ số 2-2 cho ĐT Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Paul Pogba bác bỏ sự quan tâm đối với tấm băng đội trưởng ĐT Pháp, nơi anh có phong độ tốt hơn so với ở CLB M.U.

''Tôi chưa bao giờ chơi cho tuyển Pháp vì băng đội trưởng. Được triệu tập vốn đã là một điều lớn lao đối với tôi. Tôi không cần trở thành đội trưởng để nói chuyện. Thủ lĩnh không nhất thiết là người đeo băng đội trưởng'' – tiền vệ 25 tuổi khẳng định.

Bên cạnh đó, Paul Pogba cũng thừa nhận bản thân vẫn còn một số điểm yếu cần phải cải thiện là khả năng ghi bàn và yếu tố của một thủ lĩnh.

Chú thích ảnh

"Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, tôi muốn lịch sử nhắc đến mình với tư cách một trong những cầu thủ giỏi nhất, để làm được điều đó tôi vẫn phải cải thiện rất nhiều" – Paul Pogba chia sẻ.

"Tôi nghĩ rằng mình cần phải cải thiện khả năng ghi bàn, tôi cần ghi được nhiều bàn thắng hơn. Để tăng số lượng bàn thắng, tôi cần chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm đồng thời nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ các đồng đội".

"Tôi cũng cần đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của đội bóng, tôi muốn trở thành một trong những điểm tựa về mặt tinh thần mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Bạn không cần đeo băng đội trưởng để lên tiếng. Một thủ lĩnh không nhất thiết phải là đội trưởng".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm