Cabin BLV Quang Huy: Tôi tin vào Man xanh

26/04/2022 15:15 GMT+7 | Champions League

Man City đang trên đường chinh phục Champions League - danh hiệu cao quý mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Khát vọng ấy sẽ được thử thách thực sự trước Real Madrid đêm nay.

Nhận định bóng đá Man City vs Real Madrid: Con cáo Real và chùm nho xanh Man City

Nhận định bóng đá Man City vs Real Madrid: Con cáo Real và chùm nho xanh Man City

So sánh về trải nghiệm vinh quang giữa Real Madrid và Man City trên đấu trường châu lục là một sự tương phản trông thấy. Liệu điều đó có tạo ra khác biệt cho trận bán kết lượt đi Champions League đêm nay?

 

 

* 02h00, 27/4:  Man City vs Real Madrid

Soi kèo, nhận định Man City vs Real Madrid

* 02h00, 28/4: Liverpool vs Villarreal

 

Chú thích ảnh

 

1. Man Xanh đã khởi động cho trận đại chiến với Real Madrid bằng chiến thắng 5-1 trước Watford trong một trận đấu mà một mình Gabriel Jesus đã góp công vào cả 5 bàn (4 bàn, 1 kiến tạo). Kiểu của Man City là như vậy. Họ cần những chiến thắng tưng bừng như vậy để hâm nóng cho những trận đại chiến, chứ không cần thiết phải dùng đội hình dự bị, hay đá kiểu giữ sức. Nếu đoàn quân của Pep toàn thắng từ giờ đến cuối mùa, tôi cũng không quá bất ngờ.

Trong 4 trận đấu được coi là lớn trong tháng Tư, Man City chỉ thắng đúng 1 lần (1-0 trước Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1), và đã bị Liverpool loại khỏi Cúp FA. Nhưng đừng vội đánh giá năng lực của Man xanh ở những trận Big Bang thông qua thống kê ấy. Với Man City lúc này, trận lớn thực sự chỉ có thể là ở Champions League. Đội hình đá với Liverpool ở bán kết Cúp FA gồm khá nhiều cầu thủ dự bị, chứng tỏ họ cũng không đặt nặng thành tích ở sân chơi này. Man City đầu tư bao nhiêu năm để giành Champions League mà chưa được, nên giờ họ đang cố hết sức cho mục tiêu này. Tôi để ý rằng cứ trước mỗi trận đại chiến quan trọng thì họ đều đá tốt. Còn trận hòa Atletico vừa rồi là không tệ. Họ đã có lợi thế ở lượt đi, nên đá vậy là chấp nhận được.

nhận định bóng đá Man City vs Real Madrid, nhận định kết quả, Man City vs Real Madrid, nhận định bóng đá, Man City, Real Madrid, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp C1, Champions League
Man City chưa thể giành Champions League chỉ vì thiếu may mắn

 

2. Pep đã thắng Ancelotti 4/6 lần đối đầu, nhưng đó đều diễn ra khi Ancelotti dẫn dắt Everton, một đội bóng trung bình. Còn ở hai lần chạm trán nhau trước đó tại vòng 1/8 Champions League 2013-14, Pep đều thua. Khi ấy, nhà cầm quân người Santpedor dẫn dắt Bayern Munich, còn Ancelotti đang ở nhiệm kỳ một tại Real Madrid. Tất nhiên, Real Madrid ở kỷ nguyên ấy rất mạnh vì có Ronaldo, và đội bóng này luôn có khí chất cho Cúp C1. Trong khi đó, Bayern Munich hồi ấy chưa hội tụ đủ những yếu tố thăng hoa. Và thực tế, ngoài Real Madrid ra, những nhà ĐKVĐ Champions League đều gặp khó khăn ở mùa giải kế tiếp. Bayern thời hậu Jupp Heynckes cũng vậy.

Nhưng năm nay, tôi nghĩ rằng cơ hội của Pep và các học trò khá cao, bởi họ đang có được điểm rơi phong độ và hội tụ được những điểm cần thiết nhất cho Cúp C1. Và trước những trận ở sân chơi này, họ đều thắng khá tưng bừng để mang lại hiệu ứng tinh thần tốt. Cách đây 2 mùa, Man City của Pep từng loại Real Madrid của Zidane khi đều thắng 2-1 trong cả hai lượt trận. Mà xét về mặt con người thì Real Madrid khi ấy với bây giờ cũng không có quá nhiều khác biệt. Có chăng thì các lão tướng (Modric, Benzema) già đi 2 tuổi, còn những tài năng trẻ như Vinicius Jr, Rodrygo,… thì giờ đã trưởng thành hơn.

Người ta hay so sánh PSG với Man City vì họ đều là hai đội bóng đầu tư nhiều để hướng tới chức vô địch Champions League mà chưa làm được. Nhưng trong khi PSG bị xem là thiếu bản lĩnh (như ở chính trận lượt về với Real Madrid chẳng hạn), thì không ai có thể nói như vậy về Man City, đội bóng có phần đen đủi. Việc Man xanh bị Tottenham loại bởi công nghệ VAR ở tứ kết mùa 2018-19 là một minh chứng. Năm ngoái, gặp Chelsea ở chung kết thì ngôi sao lớn nhất là De Bruyne lại chấn thương. Họ chưa vô địch được chỉ vì thiếu may mắn.

Ở Etihad đêm nay, chìa khóa sức mạnh của Real Madrid vẫn sẽ nằm ở Karim Benzema. Man City là đội bóng có thể chơi tấn công, áp đặt đối thủ, nhưng theo tôi, khả năng kiềm tỏa Benzema - một chân sút có khả năng “thôi miên” hàng phòng ngự đối phương - như thế nào sẽ mang tính quyết định đến mức độ thành công của Man xanh. Việc Ruben Dias bình phục chấn thương là một tin rất tích cực cho đội chủ nhà, vì anh có thể mang đến sự ổn định cho hàng phòng ngự - tiền đề cho chiến thắng - chứ chỉ trông mong vào mỗi hàng công là không ổn.

Tóm lại, Man City dù mang phong cách bóng đá tấn công, nhưng khả năng có thể thắng được hay không lại phụ thuộc vào chuyện họ có thể phòng ngự tốt đến đâu. Tôi dự đoán Man City có thể thắng 2-0.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm