Bán kết lượt về cúp C1: Liverpool dễ đá, đại chiến Real vs Man City khó lường

02/05/2022 19:30 GMT+7 | Champions League

Trong khi Liverpool đã đặt một chân vào chung kết cúp C1, Real Madrid và Man City phải quyết đấu với nhau để giành quyền đến Paris.

Real Madrid vs Man City: Ai sẽ vào chung kết C1?

Real Madrid vs Man City: Ai sẽ vào chung kết C1?

Man City hạ Real Madrid 4-3 ở trận bán kết lượt đi. Tỷ số 4-3 giúp họ có chút lợi thế nhưng đồng thời cũng giữ cho Real còn nguyên hi vọng ở lượt về.

Chiến thắng tối thiểu 4-3 trước Real Madrid ở bán kết lượt đi chỉ giúp Man City có lợi thế nhỏ trong khi Real Madrid còn nguyên hi vọng lật ngược tình thế ở lượt về. Liverpool không lâm vào tình huống khó khăn ấy nhờ chiến thắng 2-0 trước Villarreal.

Man City vẫn đang cạnh tranh khốc liệt với Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi đó Real Madrid đã giải quyết xong La Liga khi họ vừa vô địch.

Man City có lợi thế dẫn trước nhưng chỉ với cách biệt tối thiểu trong khi phải đá sân khách và còn chịu áp lực từ Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Real phải thắng nhưng đá sân nhà, có thể dồn toàn bộ sức lực cho cúp C1.

Chú thích ảnh
Ai sẽ vào chung kết cúp C1 mùa này?

Đội nào sẽ làm tốt hơn trong tình huống này? Rất khó nói nhưng bản lĩnh của ông vua đá cúp C1 khiến Real được đánh giá cao hơn một chút. Những chiến thắng trước hai đối thủ rất mạnh là PSG và Chelsea minh chứng cho bản lĩnh của các học trò Ancelotti.

Họ cũng thua PSG 1 bàn cách biệt ở lượt đi vòng 1/8 (0-1), bị PSG dẫn trước tới 2-0 chung cuộc sau 60 phút trận lượt về nhưng cuối cùng vẫn ngược dòng hạ PSG 3-2 chung cuộc để vào tứ kết.

Họ bị Chelsea dẫn trước tới 3-0 ở tứ kết lượt về nhưng vẫn kịp ghi bàn để đưa trận đấu sang hiệp phụ và hạ gục Chelsea ở hiệp phụ để vào bán kết.

Những cuộc vượt khó xuất sắc trước PSG rồi Chelsea càng tôi luyện cho bản lĩnh của Real và chắc chắn họ tự tin tuyệt đối trước Man City ở bán kết lượt về dù lượt đi thua 3-4. Sự tự tin ấy là hoàn toàn có cơ sở.

Bây giờ người ta chờ xem Man City có rút ra được bài học gì sau chiến thắng không hoàn hảo ở bán kết lượt đi hay không, hơn là xem Real sẽ làm gì để đánh bại các học trò Pep Guardiola ở Bernabeu.

Sẽ là một cuộc đối đầu căng thẳng và kịch tính nữa ở Bernabeu. Một cuộc rượt đuổi tỷ số hoàn toàn có thể xảy ra khi cả Real lẫn Man City đều cần bàn thắng để hi vọng đánh bại đối thủ của họ.

Trong khi Real và Man City kịch chiến với nhau ở Bernabeu, Liverpool dễ đá hơn nhiều trước Villarreal dù chơi ở El Madrigal. Lợi thế dẫn trước 2-0 ở bán kết lượt đi tạo lợi thế lớn cho các cầu thủ của ông Juergen Klopp.

Khi Villarreal chủ động đá phòng ngự phản công với sự tập trung và nỗ lực cao nhất, họ cuối cùng vẫn bị Liverpool đánh bại. Vậy sẽ thế nào khi Villareal không còn có thể tiếp tục duy trì lối đá ấy ở lượt về dù họ chơi trên sân nhà?

“Tàu ngầm vàng” phải ghi tối thiểu 2 bàn thắng và nhiệm vụ đó buộc họ phải đẩy mạnh tấn công. Chưa biết Villarreal có thành công hay không nhưng khi đội chủ nhà dâng lên thì cũng có nghĩa thời cơ phản công lại mở ra nhiều hơn cho Liverpool để tung đòn kết liễu đối thủ.

Nếu Villarreal không thể ghi bàn dẫn trước từ sớm ở bán kết lượt về, họ càng phải đối mặt với nguy cơ bị Liverpool phá lưới trên sân nhà và kết thúc hành trình Châu Âu mùa này của họ sau vòng bán kết.

Lợi thế lớn rõ ràng đang nằm trong tay các học trò ông Klopp và không ai nghi ngờ Liverpool sẽ tận dụng nó để lần thứ 3 vào chung kết cúp C1 trong 4 năm trở lại đây.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm