Atletico và sự bất lực của Simeone

02/02/2018 19:09 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ, đánh bại Atletico không còn là chuyện khó khăn nữa. Diego Simeone đang bất lực, và Atletico sớm phải rời Cúp nhà Vua, sau khi đã bị loại khỏi đấu trường Champions League.

Chỉ sau 25 giây, lưới của Atletico rung lên. Chưa bao giờ trong triều đại Diego Simeone, đội bóng thủ đô Madrid phải nhận bàn thua sớm đến thế. Lần gần nhất Atletico thủng lưới nhanh hơn là ngày 21/12/2011, trước Albacete cũng ở Cúp nhà Vua. Chính trận đấu ấy là bước ngoặt để Simeone xuất hiện, đưa Atletico lên tầm đội bóng đẳng cấp châu Âu.

Sau bàn thua nhanh thứ hai lịch sử, Atletico kết thúc trận lượt về Tứ kết Cúp nhà Vua bằng thất bại 1-3 trước chủ nhà Sevilla. Chỉ hai tuần trước, Sevilla khủng hoảng nặng nề và phải thay tướng. Giờ đây, họ đánh bại Atletico chung cuộc 5-2. Đây cũng là lần đầu tiên Atletico phải nhận 5 bàn thua ở những cuộc đấu knock-out (tính cả 2 lượt trận, từ sau khi thua Real Madrid 0-2 và 0-3 năm 2014).

Sớm dừng bước ở Cúp nhà Vua, Atletico đang đối mặt với mùa giải tệ nhất với HLV Simeone. Trước đó, Atletico đã không thể vượt qua vòng bảng Champions League, trong cuộc chiến với các đối thủ Chelsea và Roma. Ở La Liga, khả năng Atletico cạnh tranh chức vô địch với Barca không cao. Giữ được ngôi á quân cũng là tốt lắm rồi.

Diego Costa ghi bàn ngay trận 'ra mắt' Atletico: Chỉ Calderon là nhà!

Diego Costa ghi bàn ngay trận 'ra mắt' Atletico: Chỉ Calderon là nhà!

Diego Costa sắp chơi trận đầu tiên cho Atletico Madrid, chấm dứt những ngày dài chờ đợi kể từ khi đặt bút kí vào bản hợp đồng với đội bóng thành Madrid, chia tay cuộc sống đầy u uất tại Chelsea, khi anh không được HLV Antonio Conte tin tưởng.

Như vậy, Atletico chỉ còn Europa League để tìm kiếm danh hiệu. Mà đây thực sự không phải danh hiệu cao quý gì.

Trận thua Sevilla 1-3 trên sân Sanchez Pizjuan thể hiện rõ một điều: Simeone không còn nhiều giải pháp chiến thuật. Ông có quá ít phương án để tìm kiếm bàn thắng, và đưa đội nhà đến chiến thắng.

Ở La Liga, Atletico chỉ nhận 9 bàn thua, ít nhất giải đấu (bằng Barca). Ngược lại, họ chỉ ghi 29 bàn thắng, kém nhất trong Top 4. Hạn chế trong việc ghi bàn, Atletico có đến 7 trận phải chia điểm. Điều này giải thích cho việc Atletico không đủ sức đua với Barca.

Sự trở lại của Diego Costa là rất tích cực. Cầu thủ người Tây Ban Nha rất nổi bật trên hàng công. Nhưng một mình anh là không đủ để kéo đội bóng đến chiến thắng (trước Sevilla, Costa chấn thương nên vắng mặt). Trong khi đó, các CĐV Atletico đang tự hỏi, Simeone bỏ ra 40 triệu euro mua Vitolo để làm gì, khi không biết khai thác giá trị của anh.

Simeone bất lực, và còn thiếu kiềm chế. Ông nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) trên sân Sanchez Pizjuan, có thể bị cấm chỉ đạo 2 trận và sẽ áp dụng tại La Liga. Trong mùa giải được chuyển đến ngôi nhà mới hiện đại hơn Wanda Metropolitano, hóa ra mọi thứ lại trở nên tệ hơn với đội bóng đỏ - trắng.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm