ĐTVN thay một nửa đội hình chính?

02/07/2011 11:32 GMT+7 | Các ĐTQG

* Trận lượt về với Macau sẽ diễn ra vào lúc 19h00 vào chiều mai (3/7, tức 18h00 giờ Việt Nam) trên SVĐ Macau

(TT&VH) - Trận thắng tưng bừng “6 sao” trước Macau trên sân nhà Thống Nhất là tiền đề để HLV Falko Goetz tiếp tục những thử nghiệm. Theo thông tin của TT&VH ở trận lượt về vào chiều mai, có đến phân nửa đội đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam sẽ không giống với trận lượt đi.

1. Tất nhiên, ĐT Việt Nam vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 4-4-2. Ngoài Công Vinh, Tài Em, Quang Thanh, Việt Cường, Anh Tuấn và Mạnh Dũng, 5/11 vị trí xuất phát sẽ được điều chỉnh. Đây có thể xem là trục xương sống của ĐT và gần như không thể thay thế. Với sự sắp xếp ấy, những Ngọc Duy, Đình Tùng, Ngọc Thanh, Duy Nam, Đình Luật sẽ được trao cơ hội.

Với những con người mà ĐT Việt Nam đang sở hữu, có thể thấy khoảng cách giữa đội hình chính thức và dự bị không quá chênh lệch. Thậm chí ở một vài vị trí, người được tín nhiệm đá chính trong trận lượt đi không hẳn đã hay hơn phương án 2. Đơn cử phải kể đến chỗ của Trọng Hoàng với Thanh Hưng, hay Anh Tuấn-Long Giang, so với Đình Luật. Bản thân Mạnh Dũng cũng chưa chắc đã hay hơn Tấn Trường.

Cặp tiền đạo Công Vinh-Quang Hải có thể sẽ không cùng đá chính ở trận đấu ngày mai. Ảnh: Quang Nhựt

Xét về năng lực chơi bóng ờ từng vị trí, Đình Tùng khó thể so với Thành Lương ở vị trí tiền vệ cánh trái, cũng như ở cánh đối diện, Ngọc Duy cũng không giống với Văn Quyết. Đây có lẽ là 2 sự điều chỉnh - khác biệt lớn nhất, nhưng trong một trận đấu mà chúng ta khá thảnh thơi, sự thay đổi không đồng nghĩa với mạo hiểm. Ngoài ra, Ngọc Thanh mang đến một phương án khác trong việc làm đối tác với Công Vinh.

So với Quang Hải, Ngọc Thanh đa năng hơn với kỹ năng dứt điểm từ mọi tư thế. Thanh có sở trường đặt lòng và găm mu điểm chết, trong khi Quang Hải nhạy bén trong tiếp cận cầu môn, cũng như xử lý bóng trong không gian hẹp. Khả năng đánh hơi bóng, cũng như băng cắt đánh đầu của Ngọc Thanh, cũng có thể được xem là một lợi điểm, so với các phương án còn lại chơi cạnh Công Vinh.

Không nhất thiết phải chơi phòng thủ trước một đối thủ yếu như Macau. Nhưng, tiêu chí an toàn là cần thiết để đảm bảo lợi dẫn và nên nhớ rằng, chúng ta đang đứng trên đất bạn. Đó là lý do mà có thể, HLV Goetz sẽ trao cơ hội cho Duy Nam ở gần vòng tròn trung tâm. Nam có thiên hướng đánh chặn, thu hồi, không giống với mẫu tiền vệ công như Trọng Hoàng.

2. Cũng như Macau, ĐT Việt Nam đã có dịp làm quen với mặt cỏ SVĐ Macau 48 tiếng đồng hồ trước khi bóng lăn. Sân Thống Nhất với loại cỏ lá to - ma sát lớn là một bất lợi cho tất cả. Với lối chơi kỹ thuật, bóng ngắn và những miếng đánh kiểu tam giác trong không gian hẹp thì chúng ta cần mặt sân đẹp. Trận lượt về với Macau, chúng ta sẽ có thêm một bài kiểm tra nữa trước chuyến làm khách ở Qatar.

Phải nhắc lại một chút chiến thắng “6 sao” của ĐT Việt Nam cách đây vài ngày. Sau khi đã tạo được lợi dẫn cách biệt khá dễ dàng, đã xuất hiện những biểu hiện của sự dễ dãi trong lối chơi, cũng như tâm lý biểu diễn của một số tuyển thủ Việt Nam. Nhưng, sẽ không được phép lặp lại điều đó, bởi trước mặt chúng ta là rất nhiều những phép thử ở tầm cao hơn. Qatar ở vòng đấu loại thứ 2 là một trong số đó.

Chờ đợi và hy vọng!

TÙY PHONG

Hôm qua (1/7), vào lúc 14h20 đội tuyển Việt Nam mới đến sân bay quốc tế Hong Kong. Đến 17h (giờ Hong Kong), đội di chuyển sang Macau bằng tàu. Cả đội về đến khách sạn lúc 19h, lấy phòng, nghỉ ngơi và đến 19h45 ĐTVN đã ra sân tập khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy hơi mệt, nhưng buổi tập được BHL đánh giá là rất tốt.

Hôm nay vào lúc 19h, ĐTVN sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi trận lượt về gặp chủ nhà Macau diễn ra.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm