Lịch sử đối đầu Juve - Milan: 10 cái tên bị lãng quên

21/04/2013 13:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus gặp Milan thường là cuộc hội ngộ của nhiều cầu thủ từng khoác áo cả hai đội. Có thể kể tên ra những Capello, Altafini, Virdis trong quá khứ; Baggio, Inzaghi, Vieri, Zambrotta, Davids và Ibrahimovic những năm gần đây; Pirlo, Storari, Nocerino, Abbiati, Matri ở đội hình hiện tại. Nhưng còn vô số những cái tên khác đã bị lãng quên, trong đó có 10 người nổi bật dưới đây.

Di Canio ngày còn khoác áo Milan.

1. Giuseppe Meazza

Meazza là một huyền thoại của Inter, nhưng ông cũng có khoảng thời gian ngắn ngủi khoác áo cả hai đội bóng lớn còn lại của Italia ở giai đoạn cuối sự nghiệp. “Il Peppino” chơi cho Milan hai mùa từ 1940 đến 1942, ghi 11 bàn trong 42 trận đấu. Sau đó, ông gia nhập Juve và chơi 1 mùa giải, ghi 10 bàn trong 27 trận.

2. Sandro Salvadore

Ít được biết đến nhưng Salvadore là trung vệ từng giành 3 Scudetto với Juve trong 12 năm khoác áo “Lão bà” từ 1962 đến 1974. Tuy nhiên, ông khởi nghiệp tại Milan và trong 4 năm chơi cho “Rossoneri” (1958-62), ông cũng có 2 Scudetto. Salvadore là trụ cột của đội tuyển Italia đăng quang EURO 1968.

3. Bruno Mora

Cầu thủ chạy cánh năng nổ này khoác áo Juve 2 mùa giải từ 1960 đến 1962, sau đó là 7 năm phục vụ Milan (1962-1969). Ông đã giành 2 Scudetto (với Juve năm 1961, với Milan năm 1968), 1 Cúp C1 (Milan 1963) và 1 Cúp Italia (Milan 1967).

4. Romeo Benetti

Từng là một biểu tượng của “chủ nghĩa” Catenaccio ở hai thập kỷ 1960-70 vì diện mạo và lối chơi dữ dằn, song Benetti cũng là một tiền vệ rất mắn bàn thắng. Ông ghi cho Milan tới 32 bàn trong 170 trận Serie A từ 1970 đến 1976. Benetti cũng ghi 13 bàn cho Juve trong hai giai đoạn (1968-69 và 1976-79) và giành nhiều danh hiệu cùng hai đội này.

5. Luciano Spinosi

Trong 9 năm chơi cho Juventus (1970-79), hậu vệ khởi nghiệp ở AS Roma này đã giúp đội bóng áo sọc trắng-đen giành 5 Scudetto, 1 Cúp Italia và 1 Cúp C3. Ông khoác áo Milan 1 mùa giải (1983-84) rồi giải nghệ sau đó không lâu.

6. Oscar Damiani

Là một trong những nhân vật kỳ quặc nhất của bóng đá Italia, Damiani không khoác áo đội nào quá 3 năm. Cựu tiền đạo “Số 10” này chơi cho Juve 2 năm (1974-76), giành 1 Scudetto, khoác áo Milan 2 năm (1982-1984) và giúp “Rossoneri” thăng hạng Serie A (những năm vật vã sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số Totonero 1980).

7. Sergio Porrini

Trưởng thành cùng lứa với Paolo Maldini ở đội trẻ Milan nhưng Porrini chưa bao giờ được HLV Sacchi ngó ngàng đến. Ông rời Milan đến Atalanta năm 1989, khoác áo Juventus từ 1993 đến 1997 và giành 2 Scudetto, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp Liên lục địa.

8. Paolo Di Canio

Là người duy nhất trong danh sách được nhớ nhiều ở thời điểm này nhưng không phải với tư cách cầu thủ. Di Canio có một sự nghiệp “quần đùi, áo số” lận đận. Ông chơi cho Juve 3 mùa (1990-93) nhưng không được trọng dụng, trước khi giành Scudetto duy nhất trong sự nghiệp nhờ 2 năm chơi cho Milan (1994-96).

9. Pietro Vierchowod

Là một trong những cầu thủ bền bỉ nhất của bóng đá Italia (chơi đến năm 41 tuổi), Vierchowod từng khoác áo Juve và Milan trong 2 năm ngắn ngủi 1995-97. Cựu trung vệ này dành 12 năm sự nghiệp cho Sampdoria, cùng đội bóng này giành 1 Scudetto, 4 Cúp Italia.

10. Gianluca Pessotto

Cũng như Porrini, Pessotto trưởng thành từ lò đào tạo Milan những năm cuối thập niên 1980 nhưng thành danh nhờ 11 năm khoác áo Juventus (1995-2006). Pessotto từng tự tử không thành hồi tháng 7/2006, ngay sau khi giải nghệ. Hiện ông công tác tại đội trẻ Juve.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm