'Tuyến giữa Chelsea đủ sức đập nát Man United'

19/01/2014 13:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bạn nhìn vào hàng tiền vệ của Manchester United và Chelsea, bạn sẽ thấy, thật khó để đặt bất cứ tiền vệ nào của Manchester United vào đội bóng của Jose Mourinho. Nói ra điều này thì thật giống một sự gièm pha, nhưng rất tiếc đó là sự thật.

Michael Carrick là cầu thủ rất giỏi nhưng Nemanja Matic mạnh mẽ hơn nhiều. Adnan Januzaj có thể trở thành một cầu thủ đẳng cấp nhưng bạn sẽ không thể ưu tiên anh hơn Eden Hazard.

United không thiếu cầu thủ giỏi, họ chỉ thiếu cầu thủ xuất sắc. Họ đã thắng trong giai đoạn nước rút mùa trước, vì thế đội hình của họ không tồi, nhưng việc các đối thủ nâng cấp đội hình vào mùa Hè đã đẩy lùi họ xuống phía sau.

Họ thiếu những cầu thủ mang lại cảm xúc, cụ thể là khi Wayne Rooney và Robin van Persie không thi đấu, họ thiếu những cầu thủ biết định đoạt số phận trận đấu.

Januzaj là cầu thủ mang lại cảm xúc và là một trong những sản phẩm tốt nhất của David Moyes, nhưng ngoài anh ra, thì United thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ.

Các tiền vệ Chelsea đã ghi đến 26 bàn ở Premier League mùa này trong khi hàng tiền vệ United chỉ ghi được 7 bàn.

Chỉ Januzaj và Antonio Valencia biết kiến tạo (mỗi người 2 đường kiến tạo), và toàn bộ hàng tiền vệ United chỉ tạo ra 96 cơ hội.

Để so sánh, thì Eden Hazard, Oscar, Willian và Juan Mata đã tạo ra 122 cơ hội, và có 8 tiền vệ Chelsea đã kiến tạo nên bàn thắng.

Thật đáng tiếc là khi Rooney ngồi ngoài, Marouane Fellaini lại chấn thương, vì nếu không có Rooney, Moyes có thể đẩy Fellaini lên đá tiền đạo.

Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn không chắc anh ta là một cầu thủ của United.

Trong quá khứ, tính đến khi tôi giải nghệ, thì nếu chọn ra một đội hình chống lại United, bạn sẽ phải để ý những cái tên như Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Ryan Giggs. Họ là những cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu, nhưng thật khó để tìm ra những cầu thủ như thế ở đội hình United bây giờ.

Chelsea đang sở hữu những tài năng hiếm có. Hazard đang có phong độ cao, nhưng bất cứ ai theo dõi bóng đá sẽ không ngạc nhiên với sự tiến bộ của anh. Joe Cole nói rằng Hazard là cầu thủ giỏi nhất anh từng được chơi cùng khi anh đá cho Lille theo dạng cho mượn, và giờ, với kinh nghiệm được bồi đắp, anh đang cho thấy tiềm năng.

Willian thật sự gây ấn tượng với tôi, và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chúng ta biết rằng Oscar cũng thật sự giỏi.

Khi bạn nhìn vào hàng tiền vệ của Chelsea thì chiều sâu rõ ràng là thế mạnh của họ. Bất cứ đội bóng nào để Juan Mata ngồi dự bị đều là một ứng viên cho chức vô địch. Và Mata chính xác là mẫu cầu thủ David Moyes thèm muốn.

Việc tái ký hợp đồng với Matic sẽ chỉ làm Chelsea mạnh lên. Cậu ấy thật sự mạnh mẽ và sẽ bảo vệ tốt cho hàng thủ. Bất cứ thương vụ nào mà để cầu thủ ra đi, rồi mua lại với giá cao hơn nhiều, đều thật điên rồ, nhưng bóng đá được chơi bằng nhiều quy tắc khác nhau, và cầu thủ hay thì đương nhiên phải đáng tiền.

Mourinho là chuyên gia chơi ở cửa dưới, nhưng tôi hy vọng cuối cùng ông cũng phải thừa nhận rằng đội hình này đủ sức vô địch. Ông ấy đã nói về hỏa lực của Manchester City, và điều đó đúng, nhưng nếu bạn tính số tiền Chelsea đã tiêu, thì họ không phải người nghèo. Tôi ghét nói đến từ “quá độ” – nó được dùng nhiều qúa – nhưng đúng là chẳng có từ gì thích hợp hơn để mô tả United. Họ sẽ mất thời gian và tiền bạc để tái xây dựng hàng tiền vệ và cả đội hình, nhưng tôi nhấn mạnh rằng, họ cần tái thiết thật nhanh.

Đỗ Hiếu

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm