Hàng công Argentina: Bộ tứ Di Maria - Messi - Higuain - Aguero

12/10/2012 10:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong màu áo sọc xanh da trời, Di Maria, Messi, Higuain, Aguero mới chỉ xuất phát cùng nhau vỏn vẹn 3 lần, song những gì mà Fantastic Four đã thể hiện, họ xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn thế. Trong trận đại chiến với Uruguay ở Mendoza rạng sáng mai chẳng hạn.

Argentina đang có cả một bộ tứ nguyên tử - Ảnh Getty

"Cả 4 người sẽ ra sân ngay từ đầu, vì họ rất cần thiết với chúng tôi", chính Alejandro Sabella đã không ngần ngại tuyên bố như thế trước trận đại chiến với Uruguay. Trái với trận cầu bị coi là thủ tục ở Superclasico de las Americas, với một loạt những nội binh đang chơi ở Nam Mỹ (thua Brazil 1-2), vòng loại World Cup 2014 quan trọng hơn nhiều trong mắt Sabella, và trên sân nhà, Argentina đang quyết tâm quật ngã nhà ĐKVĐ Nam Mỹ để đòi lại món nợ đã vay mùa hè năm ngoái. Và trong bối cảnh hàng thủ không được chắc chắn cho lắm bởi những chấn thương, tấn công sẽ là phương án tích cực nhất.

Messi đương nhiên là người giàu kinh nghiệm nhất trong bộ tứ ấy với 73 lần khoác áo ĐTQG, kể từ ngày 17/08/2005, dưới thời HLV Jose Pekerman. Hiện nay, anh cũng chỉ kém mỗi Javier Mascherano (83) về số lần thi đấu cho Albiceleste. Sergio Aguero (38 trận) lần đầu tiên được biết đến dưới thời Alfio Basile khi vào thay Tevez ở trận khai trương sân Emirates hồi tháng 9/2006 (thua Brazil 0-3). Hai năm sau, cũng dưới thời Basile, Di Maria (32 trận) ra mắt. Muộn hơn cả là Higuain (28), người chỉ được trao cơ hội dưới thời Diego Maradona.

Hiện tại, những ngôi sao thế hệ 87, 88 ấy đang là những trụ cột không thể thiếu của hàng công Argentina, nhưng thật ra, họ mới đá chung với nhau đúng ba trận. Hè năm ngoái, Argentina khởi đầu Copa America 2011 với hai trận hòa liên tiếp trước Bolivia (1-1), Colombia (0-0), dù họ có lợi thế sân nhà. Áp lực cực lớn đặt lên vai Sergio Batista khi ông buộc phải thắng Costa Rica ở lượt trận cuối vòng bảng. Chiến lược gia này đã bố trí Aguero, Di Maria và Messi đá phía dưới Higuain trong sơ đồ 4-2-3-1. Kết quả: đội chủ nhà dễ dàng đè bẹp đối thủ CONCACAF 3-0 nhờ cú đúp của Aguero và bàn ấn định chiến thắng của Di Maria. Cũng với đội hình ấy, Argentina đã chơi không tệ trước Uruguay và đến lượt Higuain lập công sau đường chuyền của Messi, nhưng việc Mascherano nhận thẻ đỏ đã khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn để rồi gục ngã 4-5 trên chấm luân lưu.

Trận đấu gần nhất mà Argentina chơi với Fantastic Four trên hàng công là hồi tháng 6 năm nay khi họ tiếp Ecuador trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Và đó thực sự là một màn trình diễn quá ư hoàn hảo khi cả bốn đều ghi bàn, và kiến tạo cho nhau. Di Maria bấm bóng cực kỳ kỹ thuật cho Aguero, Messi chọc khe cho Higuain, và sau pha phối hợp một hai với chính Higuain, Messi nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp hai, người còn lại trong "bộ tứ huyền ảo" là Di Maria cũng trực tiếp lập công bằng một cú volley hoàn hảo. Đó cũng là trận đấu Argentina chơi thuyết phục nhất kể từ đầu vòng loại World Cup 2014.

Uruguay tất nhiên ở một đẳng cấp cao hơn Ecuador, nhưng bản thân đội bóng này cũng gặp phải không ít vấn đề về hàng phòng ngự, và trận thảm bại 0-4 trước Colombia hồi tháng trước là một minh chứng cụ thể nhất. Và điều đó có nghĩa đội chủ nhà, đặc biệt là Bộ tứ huyền ảo của Sabella, sẽ tràn đầy cơ hội đòi lại món nợ đã vay ở mùa hè năm ngoái.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm