Chaleo Yoovidhya giữ vững vị trí giàu nhất Thái Lan

19/07/2008 09:32 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Ngày 10/7 vừa qua, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 40 nhân vật "lắm tiền nhiều của" nhất Thái Lan. Năm nay vị trí số 1 tiếp tục nằm trong tay Chaleo Yoovidhya, người đồng sáng lập thương hiệu đồ uống nổi tiếng Red Bull.

Chưa có đối thủ

Chaleo Yoovidhya - người giàu nhất Thái Lan
Theo Forbes, người sáng lập hãng đồ uống Red Bull Chaleo Yoovidhya, 76 tuổi, đã tiếp tục giữ vững ngôi số một trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan. Năm nay tổng tài sản của ông Chaleo là 4 tỉ USD, tăng 14% so với năm ngoái, chủ yếu nhờ việc bán đồ uống tăng lực như Red Bull ở khu vực các quốc gia Đông Nam Á.

Bám sát Chaleo là ông Charoen Sirivadhanabhakdi, một tỉ phú đi lên nhờ tay trắng. Tài sản của Charoen, 64 tuổi, là 3,9 tỉ USD, tăng 600 triệu USD so với năm ngoái và thua ông Chaleo chỉ có 100 triệu USD.
 
Đặc biệt, bảng xếp hạng năm nay vẫn đưa cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin vào danh sách. Tuy nhiên do hơn 2 tỉ USD tài sản đã bị tòa án phong tỏa nên ông không lọt được vào top 10 người giàu nhất mà chỉ đứng ở vị trí thứ 16.

Trẻ nhất trong danh sách là Nishita Shah, một Ấn kiều với tổng tài sản khoảng 375 triệu USD. Tốt nghiệp Đại học Boston với bằng cử nhân kinh doanh và tài chính, Shah hiện là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc công ty vận tải Precious Shipping do cha cô sáng lập.

Bất chấp những khó khăn về kinh tế, năm nay nhóm 40 người giàu nhất Thái Lan vẫn có tổng tài sản lên tới 25 tỉ USD, tăng 32% so với năm 2007. Điều đặc biệt là trong khi các ông trùm ngân hàng, công nghiệp làm ăn thất bát, các ông đồ uống như Chaleo Yoovidhya lại gặt hái nhiều thành công. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân vì hoạt động làm ăn của ông đã được thiết lập cách đây nhiều thập kỷ, do đó đã tạo được nền móng vững vàng.

Thành tỉ phú nhờ nước uống tăng lực

Chaleo Yoovidhya bắt đầu công việc kinh doanh vào năm 1962 khi thành lập công ty dược T.C Pharmaceutical. Ông là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng và phát triển nước uống tăng lực, khởi đầu là loại Krating Daeng (Bò mộng đỏ). Thứ nước uống này rất phổ biến ở Thái Lan và rất được dân lao động cổ cồn xanh ưa chuộng. Tuy nhiên trong suốt ba thập kỷ, nước uống tăng lực vẫn chỉ quanh quẩn trong "lũy tre làng" Thái Lan.
 
Red Bull - nước uống ưa thích của người lao động

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1982 khi Dietrich Mateschitz, một doanh nhân nhạy bén người Áo tới Thái Lan làm việc. Ông nhận thấy rằng sau những buổi làm việc mệt nhọc, các doanh nhân Thái và rất nhiều người dân bình thường vẫn hay uống thứ nước đựng trong một cái chai nhỏ bán rất nhiều tại chợ và các hiệu thuốc. Những người uống thứ nước này xong đều khẳng định họ cảm thấy khoẻ trở lại, sinh lực phục hồi nhanh chóng.

Quá đỗi ngạc nhiên, Dietrich Mateschitz tìm hiểu và biết thứ nước đó có tên là Krating Daeng do đối tác của ông sản xuất (gia đình Chaleo Yoovidhya đang làm đại lý bán mỹ phẩm cho công ty Mateschitz làm thuê).

Ông lập tức đề nghị Chaleo hợp tác làm ăn. Mỗi người đồng ý bỏ ra 500.000 USD để thành lập một công ty, trong đó Mateschitz nắm 49% cổ phiếu, Chaleo nắm 49% và 2% còn lại do con trai Chaleo nắm.

Trở về áo, Dietrich Mateschitz thành lập ngay nhà máy sản xuất nước uống tăng lực Red Bull. Là nhà kinh doanh giỏi, Dietrich Mateschitz đã tổ chức một chiến dịch quảng cáo quy mô, rầm rộ. Vừa bán hàng, vừa quảng cáo, vừa cải tiến chất lượng, dần dần Red Bull đã được người dùng thế giới chấp nhận và yêu thích. Tới nay Red Bull có mặt trên 130 quốc gia với lượng tiêu thụ hơn 1,9 tỉ lon mỗi năm.

Công đầu thuộc về Dietrich Mateschitz khi giúp hai người sáng lập Red Bull trở thành tỉ phú. Nhưng nếu không có công thức pha chế đặc biệt của Chaleo Yoovidhya và nước uống Krating Daeng, thế giới đã chẳng có loại nước uống tăng lực Red Bull nổi tiếng như hiện nay.

Cho tới khi trở thành tỉ phú, Chaleo vẫn tập trung đầu tư phát triển nước uống tăng lực mà không mở rộng kinh doanh như nhiều tỉ phú khác. Ngoài phần hùn trong Red Bull, hiện Chaleo còn sở hữu công ty dược TC Pharmaceuticals chuyên nghiên cứu về nước uống tăng lực với tổng giá trị khoảng 170 triệu USD và một số bệnh viện tư tại Thái Lan. Con trai Chalerm của ông đã không theo hướng kinh doanh của cha mà chuyển qua sản xuất rượu. Anh hiện đang sở hữu Siam Winery, một trong những công ty sản xuất rượu vang hàng đầu của thế giới.
Gia Bảo
10 người giàu nhất Thái Lan
 
1. Chaleo Yoovidhya - 4 tỉ USD
2. Charoen Sirivadhanabhakdi - 3,9 tỉ USD
3. Gia đình Chirathivat - 2,8 tỉ USD
4. Dhanin Chearavanont & gia đình - 2 tỉ USD
5.Krit Ratanarak & gia đình - 1 tỉ USD
6. Praneetsilpa Vacharaphol & gia đình - 940 triệu USD
7. Vichai Maleenont & gia đình - 880 triệu USD
8. Chamnong Bhirombhakdi & gia đình - 820 triệu USD
9. Somporn Juangroongruangkit & gia đình - 580 triệu USD
10. Anant Asavabhokin - 525 triệu USD

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm