Chủ WikiLeaks “ẩn dật” để tránh bị bắt

01/12/2010 13:18 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Những ngày này, WikiLeaks là cái tên được báo chí thế giới thường xuyên nhắc tới vì đã công bố hơn 250.000 tài liệu mật khiến ngành ngoại giao Mỹ bẽ mặt. Nhưng Julian Assange, sáng lập viên trang web lại đang phải sống cảnh ẩn dật bởi nếu xuất hiện trước công chúng, ông sẽ lập tức bị bắt.

Các đợt công bố thông tin mật trước đây của WikiLeaks đều được bắt đầu “hoành tráng” bằng những cuộc họp báo, trong đó Julian Assange trực tiếp xuất hiện và trả lời các câu hỏi của báo giới. Nhưng hôm 29/11, Assange chỉ hiện diện trong một đoạn video ngắn, dường như đã ghi lại từ điện thoại di động, từ một căn phòng khách sạn nhỏ.

Bị truy nã vì tội quan hệ không dùng… bao cao su

Nguồn tin gần gũi với người đàn ông 39 tuổi và là cựu hacker máy tính cho biết, ông đã đạo diễn vụ công bố 250.000 văn kiện ngoại giao mật của Mỹ từ một địa điểm bí mật ở London, Anh. Assange buộc phải náu thân bởi chỉ cần tham dự một cuộc họp báo hoặc công bố thông tin về nơi ở, ông sẽ lập tức bị bắt và di lý tới Thụy Điển. Quốc gia này đang phát lệnh truy nã quốc tế với Assange vì phạm tội tấn công tình dục hai phụ nữ hồi mùa hè năm ngoái.


Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange đang phải náu thân để tránh lệnh truy nã quốc tế.

Hồi tháng 9 năm nay, tờ Daily Mail cho biết, Assange đã thừa nhận việc có lên giường với cả hai người phụ nữ trên. Một người được xác định là Anna Ardin, nhân vật giúp đưa Assange tới Thụy Điển và tổ chức các buổi thuyết trình của ông. Hai người từng quan hệ tình dục tại căn hộ của Ardin và trong lúc ân ái, chiếc bao cao su đã bị rách. Assange cho rằng đây chỉ là một tai nạn, còn Ardin thì tin rằng sáng lập viên WikiLeaks đã cố tình gây ra sự cố.

Người phụ nữ thứ hai được xác định là cô B., một người hâm mộ Assange. Theo Daily Mail, Assange đã quan hệ tình dục với cô B. không dùng bao cao su, bất chấp việc cô yêu cầu ông phải dùng phương tiện bảo vệ. Khi Ardin cùng cô B. biết rằng họ đã lên giường cùng Assange và ông luôn không “mặc áo mưa”, cả hai đã lo sợ. Họ đề nghị ông đi xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng bị từ chối. Tới nước này, hai người phụ nữ quyết định đưa Assange ra tòa.

Đầu tháng 11, một tòa án ở Stockholm đã ban lệnh bắt quốc tế nhằm vào Assange sau khi lãnh đạo cơ quan công tố Marianne Ny nói rằng Assange bị nghi ngờ “phạm tội hiếp dâm, phạm tội tình dục và ép buộc người khác trái luật”. Assange bác bỏ các cáo buộc và nói rằng chúng chỉ là một phần của chiến dịch bôi nhọ nhằm vào ông. Tuy nhiên, lý lẽ của Assange không thể thắng được luật pháp. Tờ Telegraph cho biết cảnh sát Anh thường đặt việc ưu tiên bắt giữ những tay tội phạm quốc tế bị nghi phạm tội giết người, hiếp dâm. Vì thế, nếu biết nơi Assange đang ẩn náu, chắc chắn họ sẽ bao vây và bắt giữ ông.

Sẽ bị khởi tố theo luật chống gián điệp?

Trong khi đó, phản ứng chống Assange cũng đã lên cao tại Mỹ. Peter King, một nghị sĩ cao cấp của Đảng Cộng hòa nói rằng mạng sống của nhiều người dân Mỹ bị đe dọa bởi việc công bố các thông tin mật. King nói rằng WikiLeaks đang “tham gia các hành động khủng bố” bởi thông qua việc công bố tài liệu mật đã cho phép các tổ chức khủng bố giết hại người Mỹ.

Theo tờ Washington Post, Julian Assange có thể bị khởi tố tại Mỹ theo Luật Chống gián điệp do đã công khai các thông tin mật của chính phủ Mỹ, thứ ông có được một cách bất hợp pháp. Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện đang xem xét để truy cứu trách nhiệm những người sở hữu trái phép các tài liệu mật, bao gồm cá nhân đã chuyển chúng cho WikiLeaks và chính tổ chức này.

Jeffrey H Smith, một cựu nhân viên tư vấn pháp lý của Cục Tình báo Trung ương cho Washington Post biết, theo Luật Chống gián điệp, bất cứ ai “sở hữu bất hợp pháp thông tin có liên quan tới quốc phòng” và hiểu rõ rằng chúng có thể gây hại cho Mỹ “sẽ bị khởi tố nếu họ xuất bản tin tức hoặc cố tình giữ lại tin tức dù đã được Chính phủ yêu cầu trả lại”. Ông Smith nói rằng chuyên gia pháp lý Harold Koh của Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng gửi thư cho Assange, đề nghị ông không công bố các văn kiện ngoại giao mật, trả lại chúng và hủy toàn bộ thông tin mật khỏi cơ sở dữ liệu của WikiLeaks. Tuy nhiên, các đề nghị này đã không được chấp nhận.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs nói trước các phóng viên rằng “chỉ riêng việc đánh cắp thông tin mật và phổ biến chúng đã là một tội ác”. Còn theo Công tố viên trưởng Eric Holder, nhà chức trách sẽ tìm ra “những kẻ phạm luật Mỹ, đã đưa tài sản và nhân dân Mỹ vào vòng nguy hiểm” và bắt những kẻ đó phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

** *

Rõ ràng có thể thấy Assange bị dồn vào chân tường. Tuy nhiên, không phải mọi nơi đều quay lưng với ông. Ecuador hiện đã mở lời đề nghị cho Assange được tị nạn chính trị. Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador Kintto Lukas nói rằng nếu Assange “cần một nơi để sống, Ecuador sẽ rất vui mừng được chào đón ông”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm