Vụ chuyển nhượng Neymar: Cựu Chủ tịch và Chủ tịch đương nhiệm Barca bị truy tố vì gian lận thuế

14/03/2015 20:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng Neymar rắc rối hơn người ta tưởng. Không chỉ cựu Chủ tịch Barca Sandro Rosell bị truy tố mà ngay cả Chủ tịch hiện tại Josep Bartomeu cũng vướng vào những gian lận tài chính trong thương vụ này.

Nếu không chứng minh được mình trong sạch, ông Josep Bartomeu có thể sẽ phải ngồi tù theo luật hình sự Tây Ban Nha.

Cuối cùng thì đã có kết luận chính thức mới sau quá trình nghiên cứu, điều tra những chi tiết rắc rối trong các bản hợp đồng chiêu mộ Neymar mà cựu Chủ tịch Barca Rosell đã thực hiện và cũng có liên quan tới Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu được thẩm phán Pablo Ruz công bố.

Theo đó, cả hai quan chức và cựu quan chức của Barca đều sẽ bị truy tố vì bị buộc tội khai báo gian dối, trốn thuế và điều hành bất minh trong vụ Neymar. Thẩm phán Pablo Ruz được Tòa án tối cao Tây Ban Nha chỉ định điều tra những khuất tất, mờ ám trong vụ Neymar sau khi cổ đông Jordi Cases tố cáo ông Rosell gian lận tài chính trong vụ này.

Kết luận mới nhất của ông Pablo Ruz không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân ông Bartomeu mà còn ảnh hưởng tới cả CLB Barcelona, vốn cũng bị cáo buộc có sai phạm với tư cách một thực thể độc lập trong vụ Neymar.

Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha, thẩm phán Pablo Ruz đã nghiên cứu 13 hợp đồng được ký trong giai đoạn 2011-2013 trong vụ chuyển nhượng Neymar tới Barca. Sau khi nghiên cứu, ông Pablo Ruz thấy có dấu hiệu cho thấy các ông Rosell và Bartomei đã gian lận thuế gần 13 triệu euro.

Giá chuyển nhượng (trước thuế) của Neymar theo ông Ruz là 86,2 triệu euro trong khi ông Rosell nói trước hội đồng cổ đông của Barca hồi tháng 10/2013 là 57,1 triệu euro trong đó 40 triệu chi cho công ty sở hữu Neymar và số còn lại trả cho Santos, đội bóng sở hữu anh.

Tổng cộng có tới 13 hợp đồng được ký kết giữa các bạn gồm phía Barca, Santos, Công ty của cha Neymar và cũng là đại diện cho Neymar liên quan tới các khoản tiền chi trả như tiền chi cho việc giám sát, cho các trận giao hữu, tiền cho Neymar “vay”, tiền môi giới…là những khoản phía Barca đã không khai báo theo nhận định của ông Pablo Ruz.

Số tiền gian lận của Barca trong năm 2011 là 2,4 triệu euro. Năm 2013 la 6,78 triệu euro. Lúc đó Chủ tịch đội bóng này là ông Rosell. Vào ngày 30/1/2014, tức là thời điểm 1 tuần sau khi ông Rosell từ chức và ông Bartomeu lên thay, một số hợp đồng mà các bên ký kết trong vụ Neymar gia tăng giá trị, dẫn đến số tiền thuế Barca gian lận tăng thêm 3,84 triệu euro.

Về ông Sandro Rosell, thẩm phán Pablo Ruz kết luận cựu Chủ tịch này đã khai số tiền Barca chi ra để chiêu mộ Neymar thấp hơn nhiều so với thực tế nhằm giúp CLB giảm số tiền thuế phải nộp cho kho bạc nhà nước. Còn với ông Bartomeu, thẩm phán Pablo Ruz kết luận ông này vừa đóng vai trò trực tiếp chỉ đạo đàm phán ký kết các hợp đồng, vừa thúc đẩy quá trình ký kết các thỏa thuận.

Vẫn theo ông Ruz, những sai phạm của cựu Chủ tịch và Chủ tịch đương nhiệm Barca là rõ ràng và đủ căn cứ cấu thành tội phạm. Trong khi đó, cả phía Barca lẫn ông Bartomeu đều khẳng định họ hoàn toàn trong sạch, làm đúng luật trong vụ Neymar.

Ông Bartomeu vẫn nói ý định của ông vẫn là ra tranh cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch Barca sớm mà chính ông thông báo. Theo điều 305 của Bộ luật hình sự Tây Ban Nha, người bị kết tội trốn thuế, gian lận thuế có thể bị phạt tù từ 1-5 năm và có thể bị phạt tiền gấp 6 lần số tiền gian lận. Người không bị phạt tù nhưng sai phạm có thể bị phạt tiền gấp 2 lần số tiền gian lận.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm