14/06/2008 14:21 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH Online) - Trong phim Armageddon (Ngày tận thế), trái đất đứng trước nguy cơ bị huỷ diệt bởi một thiên thạch khổng lồ. Nhưng ngày tận thế đã không diễn ra bởi loài người đã đặt bom lên thiên thạch và phá nó làm đôi. Ngày 12/6 vừa qua, người Mỹ đã hiện thực hoá một phần của bộ phim bằng việc cho ra đời một trung tâm nghiên cứu phương pháp đối phó trong trường hợp trái đất bị thiên thạch khổng lồ lao vào.
Không phải chuyện đùa
![]() Cảnh trong phim Armageddon |
Giáo sư Bong Wie của đại học bang Iowa (Mỹ) là người thai nghén và đã vận động để thành lập Trung tâm Nghiên cứu thiên thạch chệch hướng, cơ quan nghiên cứu đầu tiên của thế giới để đối phó với khả năng nhân loại bị huỷ diệt bởi "đá trời".
Trung tâm sẽ thu thập tất cả các công nghệ, các ý tưởng cần thiết để có thể sử dụng và phát triển thành những biện pháp bảo vệ trái đất. "Cho tới năm 2008 vẫn chưa có sự đồng thuận trong giới nghiên cứu về việc công nghệ nào sẽ có thể được sử dụng để cứu trái đất" - ông Wie nói. "Vì thế, chúng tôi tạo ra trung tâm này để quy tụ các chuyên gia trên khắp thế giới nhằm nghiên cứu một cách nghiêm túc."
Các nhà khoa học tin rằng trái đất đã bị đâm trúng vài lần bởi những thiên thạch khổng lồ: 65 triệu năm trước, một thiên thạch rộng hơn 7km đã đâm trúng vùng bán đảo Yucatan, tạo nên một hố sâu khổng lồ, đồng thời tiêu diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất. Gần đây nhất, một thiên thạch với đường kính 50m đã đâm xuống vùng Siberia và gây ra một vụ nổ mạnh tương đương 500 quả bom nguyên tử, san phẳng toàn bộ cây cối trong đường kính hơn 1 km.
Theo Wie, vài năm trở lại đây, mối đe doạ từ cái gọi là "các vật thể gần trái đất" đã tăng lên rõ rệt. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) từng chuyển một báo cáo dài 137 trang cho Quốc hội để nói về mối nguy từ các thiên thạch bay chệch hướng. Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu ESA cũng đã lên kế hoạch để ngăn chặn những thiên thạch nguy hiểm. Tất cả đều coi đây là một mối đe doạ thực sự và đều xem xét nó một cách nghiêm túc.
Những giải pháp như phim viễn tưởng
Một lượng lớn các biện pháp đối phó hiện đang được Trung tâm nghiên cứu thiên thạch chệch hướng nhân nhắc và đánh giá:
* Giải pháp giản đơn nhất hiện nay là dùng hàng loạt tên bắn liên tiếp vào thiên thạch. Sức ép từ các tên lửa này sẽ khiến thiên thạch đổi hướng.
* Biện pháp khác phức tạp hơn, sẽ cho phép việc điều khiển tên lửa vào sâu bên trong thiên thạch và phát nổ. Cách này vừa giúp đổi hướng, vừa phá thiên thạch ra thành nhiều mảnh nhỏ ít nguy hiểm hơn.
* Bên cạnh những biện pháp thực tế này, người ta cũng tính tới một số khả năng mang tính viễn tưởng khác như sử dụng một hệ thống đặc biệt tập trung năng lượng mặt trời thiêu cháy thiên thạch, dùng tia laser bắn phá thiên thạch, dùng một loạt rôbốt bay lên, khoan và rã thiên thạch ra nhiều mảnh...
![]() Trung tâm mới thành lập sẽ giúp trái đất tránh
được thảm hoạ diệt chủng do thiên thạch gây ra |
* Ngoài các biện pháp sử dụng sức mạnh như trên, một số biện pháp "mềm" cũng được nghĩ tới như sử dụng một con tàu vũ trụ, móc dây vào thiên thạch và kéo nó ra khỏi quỹ đạo nguy hiểm. Giải pháp khác tính tới việc sử dụng một con tàu có khả năng tạo lực hút nhân tạo và dùng nó tác động tới đường bay của thiên thạch.
Kỹ thuật không phải là thách thức
Ông Wie cho biết trung tâm của ông sẽ không tập trung vào một biện pháp cụ thể nào trong số các biện pháp trên mà sẽ nghiên cứu cùng lúc một loạt biện pháp. "Chúng tôi không thiên vị bất kỳ một phương pháp nào", ông nói.
Tuy nhiên theo ông, tính tới thời điểm này thì khả năng cho nổ tung hoặc kéo thiên thạch đi khỏi trái đất là khả dĩ hơn cả.
Khó khăn lớn nhất, theo Wie, không phải là bằng phương pháp nào chống thiên thạch mà là liệu các chính phủ có sẵn sàng đổ hàng đống tiền cho một vấn đề có tính lâu dài và khó xảy ra như thiên thạch khổng lồ va vào trái đất hay không mà thôi.
Gia Bảo
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất