(Thethaovanhoa.vn) - "Trước tiên cho tôi xin được gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam. Từ duy nhất mà tôi có thể nói lúc này để biểu thị cảm xúc của mình chính là xấu hổ”, đó là phát biểu của HLV Guillaume Graechen ở buổi họp báo sau trận đấu.
Việc U19 Việt Nam để thua tới 0-4 chỉ sau 20 phút thi đấu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý thi đấu của một số cầu thủ. Một số cầu thủ đã bị tâm lý nặng dẫn tới không thể thi đấu đúng với phong độ, còn một số khác thì chưa có kinh nghiệm để đối mặt với những thử thách như thế này.
Phải thừa nhận rằng U19 Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, thậm chí có thể coi là mạnh nhất ở giải năm nay. Những sai lầm cá nhân của U19 Việt Nam đã dẫn tới 4 bàn thua liên tiếp sau 20 phút thi đấu, và rất khó để gượng dậy sau khi bị dẫn trước với khoảng cách như vậy, nhất là khi tâm lý thi đấu của cầu thủ U19 Việt Nam chưa tốt. Tôi cho rằng bất cứ đội bóng nào cũng có thể phải nhận thất bại như U19 Việt Nam trong thế trận bị dẫn trước tới 0-4 chỉ sau 20 phút như thế. Bên cạnh đó, một số tuyển thủ U19 Việt Nam vì phải thi đấu liên tục trong thời gian vừa qua nên đã quá xuống sức.
Hy vọng các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ đứng dậy sau cú sốc thất bại này. Ảnh: V.S.I
Sơ đồ xuất phát của U19 Việt Nam đã được sử dụng rất lâu, nhưng sau khi U19 Việt Nam thua bàn quá nhanh và quá sớm thì tôi cũng đã có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Tôi đã cố gắng bịt lỗ hổng giữa hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự của U19 Việt Nam do 2 cầu thủ số 13 và 20 của U19 Nhật Bản tạo nên bằng khả năng di chuyển rất tốt của họ, nhưng cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh đều đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận này.
Tôi đã nói tất cả những điều này với các cầu thủ, rằng trong bóng đá ranh giới giữa được ca ngợi và bị chỉ trích là rất mong manh. Quan trọng là các cầu thủ phản ứng như thế nào sau thất bại này để chơi bóng ở trận sắp tới. Tôi đang chờ đợi xem các học trò của mình sẽ đứng dậy như thế nào sau một thất bại như vậy. Tôi cho rằng qua khó khăn thế này thì các cầu thủ sẽ học được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích.
Có 4 bài học mà U19 Việt Nam rút ra sau trận thua U19 Nhật Bản. U19 Nhật Bản có những cá nhân rất xuất sắc ở từng vị trí thi đấu. U19 Việt Nam rút ra bài học về cách chuẩn bị tâm lý khi gặp đối thủ mạnh cũng như tâm lý sau khi phải nhận thất bại nặng nề. U19 Việt Nam rút ra bài học hữu ích vì không thể lúc nào cũng giành chiến thắng, cũng có lúc phải nhận thất bại để nhìn lại mình. U19 Việt Nam rút ra bài học về khả năng kết thúc những đường bóng tổ chức tấn công.
U19 Việt Nam còn rất thiếu sức mạnh. 3 tháng vừa qua các tuyển thủ U19 Việt Nam đã được tập sức mạnh nhưng chưa đủ. Hy vọng sau khi được tập sức mạnh liên tục trong một năm tới thì thể lực thể hình của các cầu thủ sẽ có sự cải thiện. Tôi nghĩ rằng nếu các cầu thủ nặng thêm được 10kg so với thể trọng hiện tại thì sẽ tốt hơn cho họ.
Thông thường ở châu Âu cầu thủ khi 16, 17 tuổi đã cao 1m80, nhưng cầu thủ Việt Nam lại phát triển chậm hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cho các cầu thủ sớm luyện tập sức mạnh, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của các em.
Tôi xin lỗi một lần nữa vì kết quả này và hy vọng trận tới sẽ có một kết quả khác.
MU và Fiorentina đã cống hiến một trận giao hữu kịch tính, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút, trước khi MU giành chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu nhờ cú sút quyết định của Kobbie Mainoo.
Trên sân Thiên Trường tối 9-8, Công an Hà Nội đã mở màn mùa giải mới bằng chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Nam Định để giành Siêu Cúp Quốc gia 2024/25. Đây không chỉ là danh hiệu đầu tiên của mùa bóng, mà còn là lời khẳng định của HLV Alexandre Polking rằng ông hoàn toàn đủ khả năng đưa đội bóng Thủ đô cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.
ĐT nữ Việt Nam thắng 7-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 tại vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á 2025. Với 2 chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lọt vào bán kết.
Trung vệ Đình Trọng khẳng định danh hiệu Siêu Cúp quốc gia 2024/25 là một khởi đầu tuyệt vời cho CLB CAHN trước khi bước vào mùa giải mới đầy cam go khi đội bóng tham dự cả 5 đấu trường.
Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra ở TP.HCM, VĐV Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m nam với thành tích 45,59 giây, phá kỷ lục quốc gia do Quách Công Lịch thiết lập năm 2015 (45,99 giây).
Trận Siêu cúp Quốc gia 2025 đã diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng. Dù tân binh 2m06 Kyle Hudlin của Nam Định tỏa sáng với một cú đúp, CAHN mới là đội chiến thắng 3-2 để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều dành trọn đời mình tận hiến cho nghệ thuật chèo. Từ sáng tác âm nhạc, viết kịch bản, đạo diễn, nghiên cứu khoa học cho tới đào tạo nghệ sĩ, ở lĩnh vực nào ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm.
Sốc nhiệt hay say nắng là hiện tượng tương đối phổ biến tại Nhật Bản vào mùa Hè và đang có xu hướng gia tăng khi thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa ghi dấu ấn lịch sử khi chính thức vươn lên vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng thế giới (FIVB) nhờ chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025.
Đội tuyển Thái Lan toàn thắng hai trận tại bảng A, ghi 14 bàn thắng mà chưa để thủng lưới và đang hướng tới việc đánh bại chủ nhà đội tuyển Việt Nam trong trận cuối vòng bảng vào ngày 12/8 tới.