U19 Australia thảm bại trước U19 Việt Nam: Bi kịch được báo trước?

08/10/2013 10:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng trẻ xứ chuột túi đã có một trận thua đáng xấu hổ trước ĐT U19 Việt Nam. 1-5 là thất bại lịch sử với bóng đá Australia và ở bên kia chiến tuyến, U19 Việt Nam đã viết nên một trang sử mới mẻ cho bóng đá nước nhà.

Trận thua tủi hổ này có lẽ sẽ khiến các cầu thủ trẻ Australia bị chỉ trích nặng nề, nhưng dường như người trong cuộc đã thấy tương lai không mấy sáng sủa của bóng đá Australia từ trước đó rất lâu.

Cụ thể, ở giải vô địch U19 Đông Nam Á mở rộng năm ngoái, giải đấu chỉ có 4 ĐT trẻ tham dự là Australia, Iran, Uzbekistan và chủ nhà Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung năm ngoái được dư luận đùa vui là không đá mà vẫn vô địch khu vực, vì không đá với đối thủ nào cùng ở Đông Nam Á do những quốc gia láng giềng vì nhiều lý do mà không cử ĐT tham gia. Giải U19 Đông Nam Á 2012 thậm chí lẽ ra sẽ không được tổ chức nếu Việt Nam không đứng ra đăng cai.

Ở giải đấu này, U19 Australia chỉ thắng được U19 Việt Nam sau 2 trận thắng cùng với tỷ số 4-0. Nguyễn Thái Sung, cầu thủ được xem là thần đồng của U19 Việt Nam vừa trở về từ lò đào tạo của Học viện Aspire (Qatar), không thể giúp gì cho đội chủ nhà. 


Thất bại của ĐT U19 Australia (phải) không có gì ngạc nhiên, bởi bóng đá nước này a sút từ mấy năm nay. Ảnh: Đức Đồng

Tại giải U19 Đông Nam Á tổ chức trên sân nhà năm ngoái, U19 Việt Nam thậm chí không nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận do thể hiện trình độ chuyên môn hạn chế, đá đâu thua đó. Những phóng viên đưa tin cho giải đấu này thậm chí còn ít hơn cả vòng loại giải U19 châu Á được tổ chức ở Malaysia vừa qua, dù đó là giải đấu diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Trò chuyện với Thể thao & Văn hoá khi được phân công ngồi trên khán đài để ghi băng trận đấu của các đối thủ U19 Iran và U19 Uzbekistan, trợ lý HLV của U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á 2012 đã thẳng thắn nói lên những vấn đề của bóng đá xứ sở chuột túi.

Theo vị trợ lý HLV này, bóng đá Australia khó lòng sản sinh ra những tài năng lớn cỡ Harry Kewell, Tim Cahill hay thủ thành Mark Schwarzer trong tương lai. Ông này cho rằng các CLB Australia hiện nay đầu tư cho bóng đá trẻ chưa xứng tầm và kinh phí cho bóng đá cũng không dồi dào.

Thực tế là vị trợ lý HLV của ĐT U19 Austrlia không hề nói quá lời, bởi trong những năm gần đây, bóng đá Australia gần như chưa trình làng được một tài năng nào thực sự hứa hẹn. Người còn chơi bóng đá đỉnh cao nổi tiếng nhất của ĐT Australia hiện nay là Mark Schwarzer.

Thủ môn năm nay đã 41 tuổi này vừa gia nhập Chelsea vào mùa hè năm nay theo dạng chuyển nhượng tự do có thời hạn một năm để làm dự bị cho thủ môn Petr Cech. Người còn lại là Tim Cahill đã chuyển từ nền bóng đá đẳng cấp cao như Anh quốc (Cahill là cựu cầu thủ Everton) sang chơi cho New York Red Bulls, CLB ở giải nhà nghề Mỹ, nơi các cầu thủ bị thất sủng ở châu Âu thường sang đây “dối già” trước khi chính thức giải nghệ.

Australia đã gia nhập LĐBĐ châu Á từ năm 2006 và với những ngôi sao tên tuổi, Socceroos (biệt danh của đội bóng xứ chuột túi) đã từng một thời làm mưa làm gió ở châu lục này. Nhưng giờ đây, khi so sánh với Nhật Bản hay Hàn Quốc, Australia cũng không phải là ĐT không thể đánh bại ở châu Á.

Trong 3 trận đấu gần nhất của mình, ĐT Australia toàn thua trước Nhật Bản, Trung Quốc và Brazil. Dù vậy, ĐT Australia đã chính thức có vé tham dự VCK World Cup 2014 sau chiến thắng tối thiểu trước Iraq hồi tháng 6 vừa qua.

Những tài năng bóng đá trẻ của Australia ngày càng khan hiếm và có lẽ thất bại lịch sử trước U19 Việt Nam hôm qua sẽ đánh động những người làm bóng đá xứ sở chuột túi. Không đáng chú ý sao được, khi ở 6 lần gặp nhau trong vòng 10 năm qua, đội bóng trẻ xứ chuột túi đã thắng cả 6 và ghi được tới 20 bàn thắng, lọt lưới 2 bàn trước ĐTtrẻ Việt Nam.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Bất ngờ vì chiến thắng hơi dễ dàng”

“Tôi rất bất ngờ vì chiến thắng có phần dễ dàng trong một trận cầu mang tính quyết định của chiếc vé vào VCK. Bước ngoặt của trận đấu là việc U19 Việt Nam có bàn thắng sớm do các cầu thủ U19 Australia nhập cuộc không tốt. Tôi chúc mừng ĐT trẻ Việt Nam vì thành tích ngoài mong đợi này.

Các em đã thể hiện một tư duy chơi bóng rất khác biệt. Điều này hình thành từ việc họ được các chuyên gia hàng đầu thế giới huấn luyện từ nhỏ. Sau một thời gian kiên trì đào tạo, có thể thấy sản phẩm của các lò đào tạo trẻ đã khẳng định được chất lượng.

Để nhân rộng những nhân tài cho bóng đá Việt Nam là một câu chuyện của cả nền bóng đá chứ không phải chuyện riêng của CLB. Chúng ta cần thay đổi cách tuyển chọn đào tạo cầu thủ trẻ bằng cách đi tìm nhân tài ở khắp nơi trên đất nước.

Phải kỳ công mới mong có người tài. Sau đó là đưa các em vào các Học viện, đào tạo với những chuẩn mực tiên tiến của thế giới. Tất nhiên, điều này cần có sự kết hợp đồng bộ của VFF, CLB và nguồn tài chính của các tổ chức xã hội. Chỉ mỗi một CLB HA.GL là không đủ nhân tài cung cấp cho cả nền bóng đá Việt Nam trong tương lai”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm